MỚI NHẤT :
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Nóng! Everton xác nhận muốn có Wayne Rooney

    22:24 Thứ sáu 28/10/2016 | 1

    BongDa.com.vn Đích thân huấn luyện viên Everton, Ronald Koeman thừa nhận ông sẽ chào đón thủ quân Man United Wayne Rooney đến Goodison Park.

    hd-wayne-rooney_1vmitfcy3wh4d1jzkc559megf7

     Rooney được nhiều đội bóng chào mời. Ảnh: Internet.

    Wayne Rooney bắt đầu sự nghiệp của mình ở Everton. Anh có bàn thắng để đời vào lưới Arsenal khi mới 16 tuổi. Dù từng tuyên bố 'một lần màu xanh, mãi mãi là màu xanh', nhưng tháng Tám năm 2004, Rooney đã rời Everton để khoác lên mình chiếc áo đỏ của Man United.

    Ở thời kì đỉnh cao, Rooney được ví như Pele trắng, với tốc độ, sức mạnh, kĩ thuật, khả năng dứt điểm tuyệt vời. Còn hiện tại, khi đã ngoài 30, R10 sa sút trông thấy. Anh cũng không còn giữ được suất chính thức trong đội hình Man United, dù đang là thủ quân. Dù sao, với tài năng của mình, Rooney vẫn được nhiều CLB chào đón, như Inter Milan, hay mới nhất là Everton.

    Huấn luyện viên Everton, Ronald Koeman lên tiếng: "Đầu tiên, phải nói Wayne Rooney là cầu thủ tuyệt vời. Sự nghiệp của cậu ấy vẫn chưa kết thúc. Tôi không biết tình hình của cậu ấy và tôi cần phải tôn trọng mọi thứ. Thậm chí nếu Wayne Rooney có thể đến Everton, tôi muốn nói 'vâng, xin mời'.

    Ronald Koeman đề cập đến những gì Rooney đang phải chịu: "Đó là bóng đá. Cậu ấy là người đủ kinh nghiệm để đối phó. Mọi cầu thủ đều có thể bị chỉ trích. Đó là một phần của cuộc sống, và điều tốt nhất bạn phải làm là giữ được sự bình tĩnh."

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 22:04 28/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...