MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • NÓNG: ĐT Việt Nam bất ngờ hoãn tập trung vì 1 lý do ngoài ý muốn

    16:25 Thứ tư 12/08/2020

    BongDa.com.vn Ngay sau khi công bố danh sách triệu tập 36 cầu thủ, ĐT Việt Nam đã phải hoãn lịch tập trung vì 1 lý do ngoài ý muốn.

    Cuối giờ buổi sáng nay (12/8), HLV Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách 36 cầu thủ chuẩn bị tập trung vào ngày 16/8 tới đây. Dự kiến các cầu thủ sẽ phải làm thủ tục y tế trong 2 ngày và bắt đầu tập luyện từ ngày 18 đến 25/8.

    Tuy nhiên, ngay sau đó vài giờ, kế hoạch này đã phải tạm hoãn lại. Lý do chính là việc Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã thống nhất dời lịch thi đấu của các trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sang năm 2021. Điều đó có nghĩa rằng, từ nay đến hết năm 2020, ĐT Việt Nam sẽ không phải thi đấu bất kỳ trận đấu quốc tế chính thức nào (AFF Cup cũng đã được dời sang tháng 4/2021).

    NÓNG: ĐT Việt Nam bất ngờ hoãn tập trung vì 1 lý do ngoài ý muốn - Bóng Đá

    Lịch tập trung ĐT Việt Nam bị thay đổi sau khi FIFA và AFC ra thông báo dời lịch vòng loại World Cup 2022.

    VFF đã có ngay một thông báo về việc hoãn đợt tập trung ĐT Việt Nam dựa vào tình hình thực tế hiện tại. Trang chủ của VFF viết: "Căn cứ quyết định dời lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 sang năm 2021 của FIFA và AFC, VFF đã có buổi làm việc với HLV trưởng Park Hang-seo và thống nhất sẽ điều chỉnh kế hoạch tập trung ĐTQG cho phù hợp tình hình mới.

    Theo đó, ĐTQG sẽ được tập trung vào một thời điểm thích hợp trong giai đoạn cuối năm 2020, vừa đảm bảo điều kiện thuận lợi để các cầu thủ tham gia thi đấu tại các giải chuyên nghiệp quốc gia, vừa đảm bảo công tác chuẩn bị về chuyên môn hướng tới các nhiệm vụ trong năm 2021."

    NÓNG: ĐT Việt Nam bất ngờ hoãn tập trung vì 1 lý do ngoài ý muốn - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam không có bất kỳ trận đấu quốc tế chính thức nào cho đến hết năm 2020.

    Tuy nhiên, kế hoạch tập trung lứa U22 Việt Nam vẫn được diễn ra như đã sắp xếp từ trước. VFF cho hay ĐT U22 Quốc gia, do hướng tới mục tiêu SEA Games 31 nên sẽ hội quân từ ngày 16/8 đến 28/8 tới tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam như phương án đã được xây dựng. Danh sách và kế hoạch tập trung U22 Việt Nam sẽ được VFF thông báo sau khi trình Tổng cục Thể dục Thể thao phê duyệt.

    Như vậy, có thể thấy FIFA và AFC rất cẩn trọng khi dịch COVID-19 tại các nước châu Á vẫn chưa được kiểm soát tốt. Đơn cử như trường hợp của Việt Nam khi dịch bệnh tái bùng phát trở lại từ cuối tháng 7 và đến thời điểm hiện tại tình hình cũng chưa thật sự an toàn. Các giải đấu chuyên nghiệp vẫn đang tạm hoãn và chờ ngày trở lại.

    Đăng Huy | 15:55 12/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...