MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • NÓNG: Đã rõ mức độ chấn thương của Nguyễn Quang Hải

    12:37 Thứ tư 04/12/2019 | 7

    BongDa.com.vn Sau khi đến bệnh viện để kiểm tra, chấn thương của Nguyễn Quang Hải đã được làm rõ.

    U22 Việt Nam vừa giành chiến thắng 1-0 trước Singapore tại lượt trận thứ 4 vòng bảng SEA Games 30. Kết quả này giúp cho đoàn quân HLV Park Hang-seo tiến gần hơn đến vòng Bán kết khi đứng đầu bảng B và sở hữu 12 điểm tuyệt đối.

    Tuy nhiên, niềm vui của Rồng vàng đã không được trọn vẹn khi thủ quân Nguyễn Quang Hải đã dính một chấn thương khá nặng và phải rời sân ngay ở phút thứ 22 của trận đấu. Nguyên nhân của chấn thương này chính là pha tranh chấp giữa số 19 và trung vệ Irfan Fandi của Singapore. Pha va chạm đã khiến cầu thủ CLB Hà Nội ngã ngay xuống và anh ôm đùi sau chân trái với vẻ mặt rất đau đớn.

    NÓNG: Đã rõ mức độ chấn thương của Nguyễn Quang Hải + Trọng Hùng - Bóng Đá

     Quang Hải được bác sĩ Choi Ju-young săn sóc sau tình huống tranh chấp với Fandi. Ảnh: Hiển Vinh.

    Sau trận đấu, Đoàn Văn Hậu cũng đã có những chia sẻ về tình hình chấn thương của người đồng đội. "Hiện tại thì em chỉ biết Quang Hải rời sân thôi, chứ cũng chưa rõ Quang Hải bị nặng hay nhẹ. Mức độ chấn thương ra sao. HLV trưởng sẽ sớm có câu trả lời vào ngày mai.

    Thầy Park đã xây dựng một lối đá tập thể ở U22 Việt Nam. Thiếu vắng Quang Hải đó là một mất mát rất lớn nhưng toàn đội sẽ nỗ lực hết mình. Sẽ có người thay thế vị trí Quang Hải."

    Và vào sáng nay (04/12), các bác sĩ đội tuyển đã đưa Quang Hải và cả Trọng Hùng đến kiểm tra, chẩn đoán tại bệnh viện Manila Doctors Hospital (Philippines). Theo thông tin cập nhật từ On Sports, Quang Hải đã được đưa đi chụp MRI chấn thương anh gặp phải ở trận đấu gặp U22 Singapore. Kết quả ban đầu cho thấy, số 19 đã bị rách cơ đùi và chắc chắn vắng mặt ở trận gặp Thái Lan.

    Đây có thể xem là một mất mát rất lớn cho U22 Việt Nam tại hành trình săn vàng tại SEA Games 30. Chấn thương của "Hải con" có lẽ phát xuất từ cường độ tập luyện và thi đấu quá dày của anh từ cấp độ CLB đến các ĐTQG.

    NÓNG: Đã rõ mức độ chấn thương của Nguyễn Quang Hải + Trọng Hùng - Bóng Đá

     Pha bóng dẫn đến chấn thương của Quang Hải trong trận đấu với Singapore. Ảnh: Hiển Vinh.

    Như vậy, HLV Park Hang-seo sẽ phải có những tính toán khi 2 cầu thủ chạy cánh là Quang Hải và Trọng Hùng đều không thể góp mặt trong trận đấu quan trọng với Thái Lan vào ngày mai (03/12).

    U22 Việt Nam ở trận đấu ngày mai chỉ cần 1 điểm hoặc thua không quá 2 bàn là có thể giành tấm vé dự Bán kết SEA Games.

    Đăng Huy | 11:03 04/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...