MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Nỗi sợ về Messi khiến Ronaldo quyết rời MU?

    13:33 Thứ sáu 29/07/2022

    Cristiano Ronaldo muốn chặn Lionel Messi xô đổ kỷ lục của mình đến nỗi anh sẵn sàng đẩy đội chủ sân Old Trafford vào thế khó.

    Mỗi một ngày trôi qua, số lượng đội bóng châu Âu được liên hệ với Ronaldo lại dài thêm. Sau Chelsea, Bayern Munich, Paris Saint-Germain hay Atletico Madrid, đến lượt Napoli được cho là lọt vào tầm ngắm của Jorge Mendes. The Times và AS tiết lộ người đại diện của CR7 đang liên lạc với Napoli về khả năng Ronaldo trở lại Serie A.

    Cùng thời điểm, The Athletic khẳng định Sporting Lisbon có đàm phán với siêu sao 37 tuổi. Một tuần trước, Sport TV cũng tiết lộ thông tin tương tự nhưng họ bị Ronaldo dùng chính trang cá nhân phản bác.

    Nỗi sợ về Messi khiến Ronaldo quyết rời MU? - Bóng Đá

     Ronaldo đi cùng người đại diện Mendes đến trung tâm huấn luyện Carrington vào giữa tuần này. Ảnh: Reuters.

    Khao khát của Ronaldo

    Thị trường chuyển nhượng luôn là mảnh đất màu mỡ cho những tin đồn không xác thực và cần được kiểm chứng. Nhưng quá nhiều dấu hiệu từ Ronaldo kể từ đầu mùa hè cho thấy anh quyết tâm rời Old Trafford bằng mọi giá. CR7 không trở lại MU tập luyện cho đến cuối tháng 7, từ chối tham gia chuyến du đấu tại Thái Lan và Australia trong tình trạng sức khỏe bình thường. Khi trở lại MU vào giữa tuần này, anh đi cùng người đại diện Mendes.

    Điểm chung của những CLB có liên hệ với Ronaldo trong thời gian qua là gì? Họ đều sẽ dự Champions League mùa tới và về lý thuyết, đủ khả năng chiêu mộ Ronaldo và cho anh cơ hội thi đấu thường xuyên. Cũng còn vài đội bóng dự Champions League khác chưa có liên hệ gì với Ronaldo từ đầu hè nhưng họ đều là những CLB "không thể nghĩ" đến việc chiêu mộ CR7.

    Real Madrid từng từ chối Ronaldo vào mùa hè năm ngoái và đang sở hữu một Karim Benzema trong đội hình. Khó có chuyện Ronaldo trở lại Juventus sau khi nằng nặc đòi ra đi một năm trước. AC Milan, Inter, Man City, Tottenham, Barcelona hay Dortmund đều mua (hoặc gia hạn) tiền đạo mới trong hè này. Nếu Ronaldo quyết tâm rời MU ngay, anh còn rất ít lựa chọn trên thị trường chuyển nhượng.

    Động thái siêu sao sinh năm 1985 chuyển từ việc liên hệ với Chelsea hay Bayern Munich để sang đàm phán cùng Atletico hay Napoli cho thấy khát khao thi đấu ở Champions League của Ronaldo lớn nhường nào. Anh đã nhắc lại mong muốn ra đi trong các cuộc họp tại trung tâm huấn luyện Carrington vào giữa tuần này mặc cho ban lãnh đạo MU tiếp tục khẳng định CR7 không phải để bán.

    Những người đứng đầu "Quỷ đỏ" cảm giác rằng Ronaldo muốn rời đi để củng cố thành tích ghi bàn của mình tại Champions League. Họ có nhiều cơ sở để tin vào điều đó. Với vai trò người đàm phán, Mendes đã đề ra giải pháp để Ronaldo gia hạn hợp đồng với MU thêm một năm (đến 2024). Sau đó, "Quỷ đỏ" đem cho mượn cầu thủ đến Napoli, Atletico Madrid hoặc Sporting Lisbon. Như vậy, MU vẫn có thể giữ được Ronaldo còn cầu thủ này cũng thỏa mong muốn thi đấu ở Champions League.

    Ronaldo hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn nhiều nhất lịch sử Champions League với 140 lần lập công, Lionel Messi xếp ngay sau với 125 bàn. Nếu ở lại MU, Ronaldo sẽ phải chơi ở Europa League mùa tới.

    Ban lãnh đạo MU không phải những người duy nhất nghĩ rằng ám ảnh về kỷ lục bàn thắng tại Champions League khiến Ronaldo quyết đối xử "phũ phàng" với đội bóng nước Anh.

    Nỗi sợ về Messi khiến Ronaldo quyết rời MU? - Bóng Đá

     Ronaldo muốn giữ vững danh hiệu người ghi bàn nhiều nhất lịch sử Champions League. Ảnh: Reuters.

    Messi có thể đuổi kịp Ronaldo

    Hồi đầu tháng 7, cựu danh thủ Tony Cascarino là người đầu tiên nêu ra giả thuyết Ronaldo muốn rời MU vì sợ Messi đuổi kịp thành tích ghi bàn tại Champions League.

    "Ronaldo có cái tôi lớn. Ngay cả khi Ronaldo ghi bàn, điều đó cũng là chưa đủ, cậu ấy muốn giành danh hiệu và trở thành cầu thủ vĩ đại nhất", cựu tiền đạo Chelsea nhận xét, "Tôi đoán Messi khiến Ronaldo muốn rời MU. Leo có 125 bàn tại Champions League trong khi Ronaldo dẫn đầu với 141 bàn. Ronaldo muốn giữ vững kỷ lục ghi bàn tại đấu trường này bởi đó là thứ gắn liền với tên tuổi của cậu ấy".

    Ronaldo có lý do để lo sợ Messi bắt kịp kỷ lục của mình tại Champions League. Siêu sao người Argentina kém CR7 2 tuổi và PSG được xem là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Champions League mùa tới. Đội bóng thủ đô Paris trải qua chiến dịch Champions League 2021/22 đáng thất vọng nhưng Leo cũng kịp ghi 5 bàn sau 7 trận. Sự xuất hiện của HLV mới cùng việc Kylian Mbappe đồng ý ở lại PSG có thể giúp Messi rất nhiều tại sân chơi châu Âu mùa tới.

    Hợp đồng của PSG với Messi sẽ hết hạn vào hè 2023 và nếu Leo không tiếp tục gắn bó với CLB nước Pháp, anh có thể về lại Barca thi đấu. Truyền thông xứ Catalonia tiết lộ đội chủ sân Camp Nou cân nhắc khả năng đưa Leo về trong mùa hè năm sau.

    "Tôi hy vọng quãng thời gian của Messi tại Barca chưa kết thúc", Chủ tịch Barca, Joan Laporta, nói vào đầu tuần này. "Với tư cách người đứng đầu CLB, tôi có trách nhiệm phải tìm ra giải pháp để cậu ấy có kết thúc đẹp tại sân Camp Nou".

    Barca hay PSG đều là những CLB khả năng giúp Messi tiến sâu ở Champions League qua mỗi mùa, điều trái ngược với Ronaldo. Mũi nhọn 37 tuổi có lý do để lo sợ kỷ lục của mình bị xô đổ.

    Anh cũng có thể hoài nghi về khả năng MU trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu sau khi mùa giải 2022/23 kết thúc. Nếu điều đó xảy ra, Ronaldo khả năng cao bị Messi qua mặt về số bàn thắng ở Champions League. CR7 có cái tôi lớn và anh luôn muốn bảo vệ kỷ lục của mình trên hết.

    Theo Tường Linh - Zing.vn | 06:00 29/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...