MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "Nói Pep thành công chỉ vì có Messi là không đúng"

    13:05 Thứ ba 01/06/2021

    BongDa.com.vn Cựu thuyền trưởng của Leicester City - Claudio Ranieri đã ra mặt để bảo vệ người đồng nghiệp Pep Guardiola sau trận chung kết Champions League.

    Giấc mộng vô địch Champions League của Man City vẫn còn dang dở khi họ để thua Chelsea ở trận chung kết cuối tuần qua. Với cá nhân Pep Guardiola, ông chưa một lần đoạt lấy chiếc cúp bạc châu Âu kể từ khi rời Barcelona vào năm 2012. Đó là lý do mà nhiều người cho rằng, thành công của Pep với Blaugrana là vì ông sở hữu Lionel Messi trong đội hình.

    Mới đây, cựu thuyền trưởng của Leicester City - Claudio Ranieri cho biết: “Guardiola vẫn là hình mẫu cho rất nhiều huấn luyện viên, và bóng đá của ông ấy đã thay đổi theo thời gian.

    Sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại là vấn đề chi tiết. Nói Pep thành công trong quá khứ chỉ vì có một cầu thủ tài năng phi thường như Leo Messi là không đúng. Tôi tin rằng, sớm hay muộn, Pep cũng sẽ đến huấn luyện ở Ý.”

     - Bóng Đá

     Pep Guardiola và Messi.

    Về Thomas Tuchel, Ranieri kết luận: “Anh ấy làm công việc của mình rất xuất sắc, đặc biệt là tận dụng tối đa những người đồng hương như Kai Havertz hay Timo Werner, những cầu thủ mà Chelsea đã đầu tư rất nhiều tiền.”

    “Gã thợ hàn” cũng rất tự hào về những người học trò cũ của mình: “Tôi rất tự hào khi thấy Kante, Chilwell và Mahrez chơi ở đẳng cấp cao như thế này. Tôi đặc biệt nhớ Riyad, người mà tôi đã biến thành một cầu thủ chạy cánh từ một tiền vệ. Tôi tin tưởng họ từ khi còn rất trẻ, đó là lý do tại sao tôi bật cười khi mọi người nói với tôi rằng tôi không đánh giá cao tài năng trẻ.”

    Bàn thắng đầu tiên của Lionel Messi tại đấu trường Champions League:

     
    Endo | 12:35 01/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...