MỚI NHẤT :
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Nỗi lo đứt gánh giữa đường tại V-League

    06:13 Thứ ba 12/12/2023

    BongDa.com.vn V-League 2023/2024 mới trải qua những vòng đấu đầu tiên nhưng nỗi lo đứt gánh giữa đường đã hiện ra trước mắt.

    Câu chuyện kinh phí...

    Phát biểu sau thất bại trước Bình Dương tại vòng 5 V-League 2023/2024, HLV Võ Đình Tân, vị thuyền trưởng đáng kính đã có nhiều năm tâm huyết với bóng đá Khánh Hòa cho biết: "Tinh thần và thái độ của các cầu thủ quá tốt, rất chuyên nghiệp. Đây là điều đáng tôn trọng. Khó có đội nào, cầu thủ nào làm được như vậy. Tôi khẳng định không phải ham cái ghế ở đây. Tôi đã làm việc này hơn 10 năm rồi. Việc có thể tiếp tục hay rời đi là có thể. Tôi còn phải lo cho gia đình, phải có lòng tự trọng".

    Lời bộc bạch xúc động của ông thầy sinh năm 1967 đến trong bối cảnh bóng đá Khánh Hòa đang thật sự rối ren bởi câu chuyện nợ lương thưởng. Thậm chí, trước vòng đấu thứ 5, nhiều cầu thủ trong đội có ý định đình công vì không được đảm bảo quyền lợi. Còn nhớ, vào đầu mùa, đội bóng Phố Biển đã khiến NHM lo lắng khi suýt chút nữa không thể tham dự V-League 2023/2024 cũng vì lý do thiếu kinh phí và chưa nhận được tài trợ. Tuy vậy, mọi chuyện tạm được giải quyết ổn thỏa ngay sau đó.

    Nỗi lo đứt gánh giữa đường tại V-League - Bóng Đá

    Cầu thủ Khánh Hòa vẫn thi đấu nhiệt huyết giữa lùm xùm chuyện nợ lương trước đó. Ảnh: VPF.

    Đây không phải là lần đầu tiên, câu chuyện các đội bóng nợ lương, phí lót tay cầu thủ xuất hiện ở mùa giải năm nay. Trước đó, vào ngày 24/11, 24 thành viên của TP.HCM đã gửi một bức tâm thư đến các cơ quan chức năng để “đòi nợ" số tiền được đồn đoán lên tới 30 tỷ đồng. Phát biểu sau vòng 4 V-League, HLV Velizar Popov của Thanh Hóa cũng bóng gió về vấn đề tiền nong tại CLB. Rõ ràng, câu chuyện kinh phí đang là vấn đề lớn với nhiều đội bóng tại dải đất hình chữ S.

    ... và nỗi lo đứt gánh giữa đường

    Dẫu mới trải qua vòng đấu thứ 5 nhưng liên tiếp những vấn đề về câu chuyện lương, thưởng, phí lót tay đã nảy sinh tại các CLB. Nó chỉ ra thực tế đáng lo ngại cho BTC V-League và nguy cơ đứt gánh giữa đường hoàn toàn có thể xảy ra. Đây thật sự là nỗi lo lớn và trở thành vấn đề đáng buồn của bóng đá Việt Nam.

    Rõ ràng, sau nhiều năm lên chuyên nghiệp, câu chuyện tiền nong vẫn là vấn đề muôn thuở khó giải quyết. Khi mà bóng đá nội chưa thể sinh lời và nguồn kinh phí chủ yếu dựa vào tài trợ và "bầu sữa" của các doanh nghiệp thì nguy cơ gãy gánh vẫn luôn hiện hữu. Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, sự tồn vong của các CLB trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.

    Nỗi lo đứt gánh giữa đường tại V-League - Bóng Đá

    Nhiều cầu thủ TP.HCM từng viết đơn cầu cứu vì bị nợ lương. Ảnh: VPF.

    Để chữa cháy cho điều đó, một số CLB đã xin cơ chế từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để đưa tên gọi nhà tài trợ vào tên của đội bóng để tận dụng nguồn kinh phí. VFF cũng tỏ ra thông cảm và mở đường nhằm tạo điều kiện tốt nhất của các thành viên tại giải VĐQG. Tuy nhiên, nhìn chung, đây cũng là giải pháp tình thế mang tính tạm bợ và chưa được kiểm chứng ở tính bền vững. 

    Về lâu dài, đó là câu chuyện sẽ còn nhiều gút mắt khó giải với cơ chế hiện tại của bóng đá Việt Nam. Còn bây giờ, nỗi lo đứt gánh giữa đường đang thật sự hiện hữu.

    Danh Nguyễn | 05:43 12/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...