MỚI NHẤT :
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Nỗi khổ của Barcelona

    10:57 Thứ bảy 09/03/2024

    BongDa.com.vn Theo thông tin từ Mundo Deportivo, Barcelona và Real Betis đang nỗ lực chiêu mộ hậu vệ Sergi Cardona của Las Palmas.

    Hậu vệ trái là vị trí mà La Blaugrana muốn củng cố trước khi bắt đầu mùa giải 2024/25. Tuy nhiên, khi nguồn kinh phí hạn chế, họ phải nhắm đến những mục tiêu giá rẻ hoặc miễn phí. Và Cardona đã lọt vào tầm ngắm của gã khổng lồ xứ Catalan.

    Real Betis to rival Barcelona for left back target Football Espana 07:02  Sergi Cardona  - Bóng Đá

     Cardona được Barca săn đón.

    Cầu thủ 24 tuổi này đã phát triển thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí của mình ở La Liga. Khi hợp đồng của Sergi Cardona tại Las Palmas sẽ hết hạn vào cuối mùa giải, hậu vệ sinh ra ở xứ Catalan này được cho là muốn ra đi để đón nhận thử thách mới.

    Cardona có khả năng tấn công lẫn phòng ngự toàn diện. Sau 23 lần đá chính ở La Liga, anh ghi được 1 bàn thắng, cung cấp 2 đường kiến tạo. Điểm trừ của Cardona là đôi khi anh hơi thiếu tỉnh táo, và đã nhận đến 8 thẻ vàng từ đầu mùa.

    Cardona muốn chơi bóng ở châu Âu và Barcelona có thể giúp anh thỏa mãn mơ ước này. Theo cập nhật mới nhất từ Mundo Deportivo, Real Betis đã liên hệ với Cardona trong nỗ lực mang về một hậu vệ trái mới. Betis không được tham dự Champions League mùa tới như Barca, nhưng họ sẽ đảm bảo cho ngôi sao người Tây Ban Nha suất ra sân thường xuyên.

    Barcelona tranh mua 'hàng miễn phí' của Las Palmas - Bóng Đá

     Xavi khiến tương lai của Barcelona trở nên bất định.

    Sau tuyên bố rời Camp Nou vào cuối mùa của HLV Xavi Hernandez, Barcelona không thể định hình tương lai đội bóng từ lúc này. Họ vẫn chưa xác định được ai sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng của CLB. Những cái tên như Hansi Flick và Roberto De Zerbi được coi là những ứng cử viên hàng đầu, nhưng những báo cáo gần đây cho thấy Blaugrana đang giảm bớt sự quan tâm đến cặp đôi này vì vô số lý do, trên hết là mức phí giải phóng hợp đồng cao của họ.

    Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chiến lược chuyển nhượng của Barcelona và vẫn chưa rõ Cardona có được tân HLV Barca tin tưởng hay không. Đây là điều buộc cầu thủ người Tây Ban Nha phải cân nhắc kỹ lưỡng.

    Một vấn đề khác khiến gã khổng lồ xứ Catalan phải đau đầu nhiều năm qua, đó là tài chính. Không chỉ thiếu tiền, họ còn phải giải quyết vấn đề quỹ lương đang phình to để tránh vi phạm các quy tắc. Được biết, La Liga cho phép Barca có giới hạn 204 triệu euro để chi trả lương, trong khi họ phải trả số tiền dự kiến là 492 triệu euro trong mùa giải này. Theo đó, họ phải bán đi không ít ngôi sao như Jules Kounde, Raphinha, Inigo Martinez hay thậm chí là Frenkie de Jong.

    Cách đây chưa lâu, tờ Sport khẳng định Barcelona chuẩn bị tự sản xuất quần áo thi đấu của riêng mình, đồng thời chấm dứt sự hợp tác với Nike. Nhìn lại, trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, chưa có đội bóng chuyên nghiệp nào tự sản xuất trang phục. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn và các khoản nợ chồng chéo, Barca buộc phải nhắm tới giải pháp này để tối ưu hóa lợi nhuận.

    Minh Tuấn | 10:27 09/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...