MỚI NHẤT :
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • Nội bộ PSG rối loạn

    20:44 Chủ nhật 16/10/2022

    Kylian Mbappe không phải người duy nhất gây ra vấn đề với đội chủ sân Parc des Princes vào thời điểm hiện tại.

     - Bóng Đá

    Nasser Al-Khelaifi và Luis Campos bất đồng nhau vì nhiều vấn đề ở PSG thời gian qua. Ảnh: Reuters.

    Truyền thông Pháp tiết lộ Chủ tịch Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, không còn giữ được mối quan hệ tốt với Luis Campos. Ông Al-Khelaifi mời Campos về làm Cố vấn Thể thao PSG vào mùa hè năm nay, với hy vọng làm hài lòng Mbappe và phát triển đội bóng.

    Tuy nhiên, sau khi tiền đạo người Pháp bộc lộ ý định rời đi trong thời gian qua, mối quan hệ giữa Campos và Al-Khelaifi rạn nứt. L'Equipe cho biết Campos bất đồng với chủ tịch đội bóng về nhiều vấn đề chuyển nhượng.

    Trong phiên chợ hè 2022 vừa qua, PSG được cho là đã thất bại trong việc chiêu mộ Robert Lewandowski, Milan Skriniar và Bernardo Silva, những mục tiêu Campos đề xuất. Đây cũng là 3 cái tên Mbappe muốn PSG chiêu mộ khi hai bên thương thảo hợp đồng vào tháng 5.

    Khi thương thảo hợp đồng với PSG vào tháng 5, Mbappe đòi CLB mua một trung phong hàng đầu nhưng không thành. Chính Campos tiết lộ điều này với báo chí vào tháng trước. "Chúng tôi hứa (với Mbappe) về việc xây dựng một đội bóng tuyệt vời, với một 'số 9' mà chúng tôi chưa chiêu mộ được trong hè. Chúng tôi có một kỳ chuyển nhượng hè 2022 không thật sự thành công", Campos nói với RMC.

    HLV Christophe Galtier cũng không hài lòng với ban lãnh đạo PSG về việc "nuông chiều" nhiều ngôi sao. Nếu Campos rời đi PSG trong thời gian tới, Galtier khả năng cao cũng tiếp bước người bạn thân.

    Về phần Al-Khelaifi, doanh nhân người Qatar cũng không quên rằng trong quá khứ, Campos từng nỗ lực đạo diễn thương vụ Mbappe sang Real Madrid bất thành. Vào năm 2017, Campos khi đó đang là Giám đốc Thể thao Monaco, muốn tiền đạo người Pháp cập bến "Los Blancos" thay vì PSG. Đến cuối cùng, gia đình và bản thân tiền đạo sinh năm 1998 không chọn đến Real Madrid.

    Các ông chủ người Qatar cũng đang nỗ lực thuyết phục Zinedine Zidane về dẫn dắt PSG trong thời gian tới. Al-Khelaifi sẵn sàng thay thế bộ đôi Galtier - Campos.

    Hồng An - Zing.vn | 19:26 16/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...