MỚI NHẤT :
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • Nỗi ám ảnh trên chấm penalty của Hà Lan

    17:59 Thứ bảy 10/12/2022

    Tuyển Hà Lan thường xuyên thất bại khi phải bước vào loạt đá luân lưu trong lịch sử các lần họ tham dự World Cup hay Euro.

     - Bóng Đá

    Trong lịch sử các kỳ World Cup, "Cơn lốc màu da cam" có 4 lần phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu. Trận thua trước Argentina ở tứ kết World Cup 2022 là lần thứ 3 đội bóng xứ sở hoa tulip bị loại sau loạt đá cân não.

     - Bóng Đá

    Điểm chung ở cả 3 thất bại trong loạt luân lưu của Hà Lan ở World Cup, đó là họ đều để một trung vệ thực hiện cú sút đầu tiên. Ở trận đấu với Argentina rạng sáng 10/12 (giờ Hà Nội), thủ quân Virgil van Dijk là người sút hỏng. Cú đá của anh bị thủ môn Emiliano Martinez cản được.

     - Bóng Đá

    Cú đá của trung vệ Liverpool dường như tạo đà tâm lý không tốt khiến người đá thứ hai Steven Berghuis sút hỏng. Trong khi đó, Argentina để Lionel Messi sút quả đầu tiên và siêu sao PSG dứt điểm thành công. Chung cuộc, đại diện Nam Mỹ thắng 4-3 trong loạt luân lưu.

     - Bóng Đá

    Cơn ác mộng ở bán kết năm 2014 hiện về với Hà Lan. Tại loạt luân lưu năm đó, HLV Louis van Gaal cũng để một trung vệ thực hiện loạt sút đầu tiên và thất bại. Trung vệ Ron Vlaar là người nhận trách nhiệm khi đối đầu Argentina trên chấm 11 m. Cú đá của anh bị thủ môn Sergio Romero cản được.

     - Bóng Đá

    Sau Vlaar, đến lượt Wesley Sneijder sút hỏng ở lượt đá thứ 3. Trong khi đó, bên phía Argentina, Messi cũng thành công trong loạt sút đầu tiên, tạo đà cho các đồng đội thực hiện thành công cả 4 quả. Chung cuộc, "La Albiceleste" thắng 4-2 trước Hà Lan trong loạt luân lưu.

     - Bóng Đá

    Tại bán kết World Cup 1998, Hà Lan đối đầu Brazil ở loạt luân lưu. Trung vệ đội trưởng Frank de Boer khi đó cũng là người thực hiện quả đá đầu tiên. Cựu HLV tuyển Hà Lan sau này thực hiện thành công cú sút của mình. Tuy nhiên, Cocu và người anh sinh đôi của Frank, Ronald de Boer sau đó sút hỏng ở lượt 3 và 4. Các cầu thủ Brazil đều sút thành công 4 loạt đá của mình.

     - Bóng Đá

    Lần duy nhất Hà Lan thắng trên chấm luân lưu ở World Cup đó là tại vòng 16 đội giải đấu năm 2014, khi chạm trán Costa Rica. Robin van Persie là người sút thành công quả đầu tiên cho "Cơn lốc màu da cam". HLV Van Gaal cũng nổi tiếng với quyết định thay thủ môn Tim Krul vào bắt penalty. Hà Lan thắng chung cuộc 4-3 khi các chân sút của họ không đá hỏng loạt nào.

     - Bóng Đá

     Hà Lan còn một lần khác ôm hận trên chấm luân lưu tại bán kết Euro 2000, khi đối đầu Italy. Trung vệ thủ quân Frank de Boer cũng là người đá quả đầu tiên cho "Cơn lốc màu da cam" và thất bại. Sau đó, đến lượt một trung vệ khác là Jaap Stam cũng đá hỏng ở loạt thứ 2. Chung cuộc, Hà Lan thua Italy 1-3 trên chấm luân lưu.

     - Bóng Đá

    Cay đắng hơn với Hà Lan đó là ở trong thời gian thi đấu chính thức, họ có cơ hội vượt qua đối thủ khi được hưởng penalty. Tuy nhiên, trên chấm 11 m, cú sút của trung vệ Frank de Boer không thắng nổi thủ môn Francesco Toldo.

    Hồng An | 16:30 10/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...