MỚI NHẤT :
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • Nợ nần ngập đầu, Ronaldinho chẳng thể ra khỏi lãnh thổ Brazil

    11:18 Thứ bảy 03/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Ronaldinho đang bị nợ nần bủa vây.

    Theo nguồn tin từ tờ AS, Ronaldinho đã bị tòa án nước nhà tịch thu cả hai hộ chiếu Brazil và Tây Ban Nha với lý do cựu danh thủ Barcelona không đóng đủ các khoản thuế cũng như tiền phạt. Cơ quan thuế Brazil yêu cầu anh phải hoàn trả đầy đủ số tiền yêu cầu mới được phép lấy lại các giấy tờ liên quan.

    Cụ thể, theo nguồn tin từ tờ AS, Ronaldinho đã bị tịch thu 57 tài sản cá nhân, tuy vậy anh vẫn còn nợ hơn 2 triệu euro. Hãng truyền thông địa phương Folha de Sao Paulo còn đăng tải thông tin cho rằng, Ronaldinho bị phạt 2,2 triệu euro vì xây dựng bất hợp pháp một bến tàu tại ngôi nhà bên hồ của anh ta ở thành phố Porto Alegre và thêm khoảng 1.8 triệu euro vì các vi phạm khác.

    Ronaldinho bị tịch thu hộ chiếu - Bóng Đá

     Ronaldinho đang lâm cảnh "cơ hàn" tại quê nhà.

    Tờ báo này còn cho biết thêm, các khoản nợ của người từng được mệnh danh là phù thủy bóng đá đang dồn lại và rất có thể anh phải trả thêm 184.000 euro vì không trả đúng hạn định.

    Bị tịch thu hộ chiếu cũng đồng nghĩa với việc Ronaldinho không thể ra khỏi lãnh thổ Brazil cho đến khi trả hết nợ. Tuy nhiên, các luật sư của anh đang đấu tranh để được trả lại hộ chiếu Tây Ban Nha, họ cho rằng việc làm đến từ chính phủ Brazil rất vô căn cứ và lạm quyền.

    Video Ronaldinho bùng nổ trong màu áo Barca:

    Trường Sơn | 10:38 03/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...