MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Nỗ lực tuyệt vời của cô gái 17 tuổi Ngọc Huỳnh

    18:15 Chủ nhật 07/06/2015

    Dù chỉ xếp thứ tư nội dung đồng đội nữ, nhưng điểm sáng của đội tuyển TDDC VN chính là ý chí mãnh liệt của cô gái 17 tuổi Long Thị Ngọc Huỳnh.

    Chiều 7-6, đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) VN đã thất bại khi chỉ xếp thứ tư nội dung đồng đội nữ. Dù vậy, điểm sáng của đội tuyển TDDC VN chính là ý chí mãnh liệt của cô gái 17 tuổi Long Thị Ngọc Huỳnh.

    Nỗ lực tuyệt vời của cô gái 17 tuổi Ngọc Huỳnh
    Long Huỳnh trong bài thi biểu diễn tự do trên thảm. Ảnh: N.K.

    Do bị giãn cơ bám xương chậu trong buổi tập trước ngày lên đường nên kể từ khi sang Singapore (2-6) đến nay, Ngọc Huỳnh không hể tập buổi nào vì rất đau. Bà Nguyễn Kim Lan – Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao và là trưởng bộ môn thể dục Tổng cục TDTT kể: “Ngọc Huỳnh bị cứng chân trái nên không thể tập luyện được. Ngày thi đấu, Huỳnh phải uống và xịt thuốc giảm đau để có thể vào sân thi đấu.”

    Nhỏ nhắn (cao 1m52), nhưng ý chí của Ngọc Huỳnh thật mãnh liệt. Cơn đau vì chấn thương vẫn khiến cô bé không gục ngã trước chấn thương. Ngọc Huỳnh vẫn cố gắng thực hiện các bài thi của mình thật tốt để không làm ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn đội. Ngay cả khi té ngã trên thảm đấu vì chấn thương do quá đau khi tiếp đất, Ngọc Huỳnh lại đứng lên một cách mạnh mẽ để tiếp tục hoàn thành bài thi của mình. Hay trong khi chờ đến phần thi khác, Ngọc Huỳnh lại xin được chườm đá để tiếp tục thi đấu.

    Chứng kiến điều đó, các HLV và đồng đội của Ngọc Huỳnh ở ngoài sân lẫn trên khán đài đã hô to ủng hộ cho cô bé. “Ngọc Huỳnh cố lên”, “Con đừng nghĩ đến chấn thương, cứ thi đấu thoải mái,”…. Rồi vỗ tay rào rào tán thưởng khi cô bé hoàn thành bài thi của mình. Bà Nguyễn Thị Kim Lan chia sẻ: Với chấn thương như thế, Ngọc Huỳnh vẫn thi đấu tốt là một nỗ lực tuyệt vời.

    Nỗ lực tuyệt vời của cô gái 17 tuổi Ngọc Huỳnh
    Long Huỳnh được bác sĩ chườm đá sau một bài thi để tiếp tục thi tiếp. Ảnh: N.K.

    Lẽ ra, chiếc HCĐ đồng đội nếu giành được sẽ là chiếc huy chương ý nghĩa nhất cho Ngọc Huỳnh cho những nỗ lực của cô bé. Nhưng trong một chiều mà niềm hi vọng số một Phan Thị Hà Thanh cũng thi đấu không tốt do tái phát chấn thương gối, đội tuyển TDDC VN đành phải ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ tư sau Malaysia, Singapore và Philippines. Ngay cả đoàn Philippines khi biết mình giành HCĐ cũng không tin nổi và nhảy múa ăn mừng ngay trên sân. Đứng ngay cạnh đó, Hà Thanh ôm mặt khóc nức nở ngay cả khi HLV trưởng Nguyễn Thanh Thúy ôm cô để an ủi.

     Quốc giaGold_MedalSilver_MedalBronze_MedalTổngXếp hạng
    Thái-LanThái Lan9583692471
    SingaporeSingapore84731022592
    Việt-NamViệt Nam7353601863
    MalaysiaMalaysia6258661864
    IndonesiaIndonesia4761741825
    PhilippinesPhilippines2936661316
    MyanmarMyanmar122631697
    CampuchiaCampuchia159158
    LàoLào0425299
    BruneiBrunei016710
    Đông-TimorĐông Timor011211
    Nguyên Khôi - Tuổi Trẻ Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...