Đội bóng của Mikel Arteta hoàn toàn bị áp đảo bởi đối thủ của mình, thua bởi bàn thắng đến từ Kevin De Bruyne, John Stones và Erling Haaland. Rob Holding đã cố gắng giành được một bàn thắng danh dự cho đội bóng đến từ London. Nhiều người tin rằng Arsenal coi như đã tuột mất ngôi vương khi họ chỉ đang hơn City 2 điểm và đá nhiều hơn đến 2 trận. Nhưng rõ ràng Man City cũng còn rất nhiều việc cần làm khi phải thắng các trận đấu để tận dụng được sự sa sút của Arsenal.
Giờ đây, HLV người Tây Ban Nha phải thực hiện những thay đổi đối với đội hình xuất phát thường xuyên của mình, với việc sự tự tin của nhiều cầu thủ chủ chốt đã bị đánh gục, bao gồm cả Thomas Partey, người đã trở thành cái bóng của chính anh trong những trận đấu gần đây, đặc biệt là tại sân vận động Etihad.

Partey chơi kém thời gian qua.
Tiền vệ người Ghana không chỉ bị phạt thẻ vàng vì xung đột với Jack Grealish sau pha vào bóng ở phút 75, mà anh còn chỉ là một khán giả trong suốt trận đấu. Theo Sofascore, Partey phạm 3 lỗi, 6 lần để mất bóng và 1 lần bị rê bóng qua người.
Màn trình diễn như vậy khiến huyền thoại Pháo thủ Lee Dixon cho rằng cầu thủ 29 tuổi là nguyên nhân khiến đội nhà đánh mất thế trận, đây là một dấu hiệu đáng lo ngại trước một số trận đấu quan trọng với những đội bóng như Chelsea và 2 đội bóng đang theo đuổi suất dự giải châu Âu là Newcastle United và Brighton.
Vậy ai nên thay Partey trong đội hình xuất phát của Arsenal? Arteta có một nhà vô địch quen chiến thắng những danh hiệu và một thủ lĩnh đã được chứng minh là Jorginho, người đã được ký hợp đồng như một sự bổ sung bất ngờ trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Tuy nhiên, Jorginho chỉ được đá chính 4 lần sau 9 lần ra sân ở giải đấu hàng đầu nước Anh, đội bóng bắc London đã không thực sự được hưởng lợi từ ảnh hưởng của anh trên sân.

Jorginho có thể là một thủ lĩnh cho Arsenal.
Với những huy chương Champions League và Europa League mang tên mình, tuyển thủ Ý sinh ra ở Brazil biết cần phải làm gì để đưa một đội bóng vượt qua giới hạn của chính mình. Và khi được so sánh với những cầu thủ như Xabi Alonso và Sergio Busquets, khả năng điều khiển lối chơi từ sâu mà vẫn vững chãi trong phòng ngự của anh có thể tạo ra sự ổn định trước hàng thủ luôn bị rò rỉ của Pháo thủ, đồng thời đẩy Granit Xhaka và Martin Odegaard tiến xa hơn về phía trước.
Do đó, trong nỗ lực làm sống lại hy vọng vô địch của Arsenal, Arteta phải học cách loại bỏ Partey một cách tàn nhẫn để chọn Jorginho vào trong đội hình xuất phát của ông trong thời gian tới. Arsenal sẽ mở màn tháng 5 bằng trận đại chiến với Chelsea. The Blues đang chơi tệ hại, nếu Pháo thủ không thể tận dụng cơ hội này để chấm dứt chuỗi trận không thắng, họ mới thực sự hết cơ hội vô địch.