MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Niềm tin của Tuchel được đền đáp, tương lai Saul càng thêm mờ mịt

    19:56 Chủ nhật 17/10/2021 | 1

    BongDa.com.vn Chuyến hành trình của tiền vệ người Tây Ban Nha tại Premier League đã và đang gặp khá nhiều chông gai.

    Mùa Hè vừa qua, có thể nói Chelsea là một trong những câu lạc bộ hoạt động tích cực nhất trên TTCN. Dù vậy, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ thực sự năng nổ trong việc thanh lý "người thừa", còn ở chiều hướng ngược lại, họ chỉ tiến hành thâu tóm hai tân binh đáng chú ý là Romelu Lukaku và Saul Niguez.

    Trái với Lukaku, Saul chỉ cập bến Stamford Bridge thông qua một bản hợp đồng cho mượn. Song, ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn nhận được một sự kỳ vọng không hề nhỏ đến từ cổ động viên lẫn giới chuyên môn, bởi anh luôn được đánh giá như một tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới. Hơn hết, để có được sự phục vụ của Saul, Chelsea đã phải vượt mặt khá nhiều ông lớn khác như Liverpool hay Manchester United. 

     - Bóng Đá

     Saul gặp khó khăn với bóng đá Anh. 

    Dù vậy, xét đến nhũng gì đã thể hiện trong màu áo Chelsea, có thể nói Saul là một bản hợp đồng thực sự thất vọng. Được trao cơ hội ra mắt trong cuộc đối đầu Aston Villa tại Premier League, Saul đã thể hiện một màn trình diễn dưới mức trung bình, thậm chí đến cả Tuchel cũng phải lên tiếng thừa nhận cậu học trò mới của mình đã thi đấu chệch choạc. Và từ thời điểm đó đến nay, Saul đã không được ra sân thêm một phút nào ở hai đấu trường chính là Champions League và Premier League. 

    Thay vì Saul, Tuchel đang tích cực trao cơ hội cho Ruben Loftus-Cheek, một sản phẩm đến từ Học viện Chelsea và từng được cho là bị chiến lược gia người Đức 'hắt hủi'. Song, Tuchel đã dập tan mọi ồn ào bằng cách thường xuyên sử dụng Loftus-Cheek hơn trước, đến nay, anh đã có tổng cộng 5 lần ra sân tại Premier League và Champions League.

     - Bóng Đá

     Niềm tin của Tuchel vào Loftus-Cheek đang được đền đáp.

    Tất nhiên, không phụ lòng Tuchel, Loftus-Cheek luôn tận dụng tối đa cơ hội được trao và nỗ lực thi đấu ấn tượng. Điển hình như trong trận thắng Brentford vào đêm qua, dù Chelsea không chơi tốt và có lúc đã bị đội chủ nhà dồn ép hoàn toàn, Loftus-Cheek vẫn biết cách tỏa sáng và thể hiện một màn trình diễn đáng khen ngợi. 

    Thống kê từ Squawka cho thấy, không một cầu thủ nào của Chelsea vượt qua Loftus-Cheek ở những thống kê sau: số lần chạm bóng (100), tham gia tranh chấp bóng (22), thu hồi bóng (13), bị phạm lỗi (5) và rê bóng qua người (4). Ngoài ra, tiền vệ người Anh còn thực hiện 4 tình huống giải vây và 3 pha tắc bóng. Có thể khẳng định, Loftus-Cheek đã có một màn trình diễn toàn diện và hoàn hảo trước Brentford. 

    Tất nhiên, Saul vẫn còn khả năng tỏa sáng nếu thích nghi được với môi trường Premier League. Nhưng trước mắt, nếu Loftus-Cheek tiếp tục giữ vững phong độ, thì rõ ràng tương lai của Saul sẽ trở nên vô cùng mờ mịt. Chưa kể, anh còn phải cạnh tranh với hàng tá tiền vệ khác như Kante, Kovacic hay Jorginho.

    Buổi tập luyện đầu tiên của Saul tại Chelsea 

     
    Huỳnh Phong | 19:26 17/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...