MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Những vụ HLV xô xát nhau ở sân Stamford Bridge

    21:43 Thứ hai 15/08/2022

    Trước Antonio Conte và Thomas Tuchel, sân nhà của Chelsea từng chứng kiến vài màn tranh cãi nảy lửa giữa các HLV hàng đầu của Ngoại hạng Anh.

     - Bóng Đá

    Ở trận đấu giữa Chelsea và Tottenham thuộc vòng 2 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 14/8 (giờ Hà Nội), Conte và Tuchel có màn xô xát với nhau. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc thuyền trưởng Tottenham có pha ăn mừng quá khích hướng về phía ban huấn luyện Chelsea, sau khi đội khách có bàn gỡ hòa 1-1.

     - Bóng Đá

    HLV Tuchel ngay lập tức phản ứng và có hành động xô đẩy người đồng nghiệp Italy. Đến bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Chelsea, Tuchel chạy qua khu vực ban huấn luyện Tottenham để ăn mừng một cách cuồng nhiệt.

     - Bóng Đá

    Khi trận đấu kết thúc, HLV hai đội tiến đến bắt tay nhau. Tuchel được cho là bắt tay Conte quá mạnh, khiến chiến lược gia của Spurs phản ứng. Cả hai tiếp tục va chạm với nhau. Trọng tài Anthony Taylor sau đó rút thẻ đỏ cho cả hai HLV này.

     - Bóng Đá

    Các HLV hàng đầu không thường xô xát với nhau bên ngoài sân. Tuy nhiên, sân Stamford Bridge lại là nơi chứng kiến các cuộc tranh luận gay gắt, thậm chí đến mức va chạm nhau giữa những chiến lược gia hàng đầu.

     - Bóng Đá

    Tháng 10/2014, Arsene WengerJose Mourinho xô xát nhau trong trận derby thành London khi Arsenal đối đầu Chelsea. Khi trận đấu mới diễn ra được 20 phút, Gary Cahill (Chelsea) có tình huống vào bóng nguy hiểm với Alexis Sanchez (Arsenal). Wenger lời qua tiếng lại với Mourinho sau đó cả hai lao vào nhau.

     - Bóng Đá

    Sau đó, Mourinho nói Wenger muốn tiến đến chỗ mình nhưng không có lý do chính đáng. "Ông ấy muốn trọng tài rút thẻ đỏ và tôi không thích điều đó", HLV trưởng Chelsea khi đó khẳng định. Wenger thì tuyên bố: "Tôi muốn đi từ điểm A tới điểm B nhưng lại bị ai đó ngăn lại giữa chừng. B là chỗ của Sanchez bởi tôi muốn xem chấn thương của cậu ấy thế nào".

     - Bóng Đá

    Trước và sau sự cố tại Stamford Bridge năm đó, Mourinho và Wenger thường chỉ trích lẫn nhau trên truyền thông. Mourinho gọi Wenger là "chuyên gia thất bại", còn chiến lược gia người Pháp cũng nói đồng nghiệp là kẻ sợ thất bại. Năm 2016, cây viết Rob Beasley tiết lộ Mourinho từng "muốn đấm vỡ mặt" Wenger khi "Giáo sư" mỉa mai việc Chelsea bán Juan Mata cho Manchester United.

     - Bóng Đá

    Tháng 10/2016, trong lần đầu tiên trở lại Stamford Bridge kể từ khi bị sa thải vào năm 2015, Mourinho cùng Manchester United nhận thất bại với tỷ số 0-4 trước Chelsea của Conte. Màn ăn mừng quá khích của HLV Italy khiến "Người đặc biệt" tức giận. Mourinho bực tức: "Bạn không thể ăn mừng như vậy khi đã thắng 4-0. Thắng 1-0 thì còn chấp nhận được. Như vậy không khác gì sỉ nhục chúng tôi".

     - Bóng Đá

    Mối quan hệ giữa Conte và Mourinho nóng lên sau đó. Cả hai thường xuyên mỉa mai và chỉ trích nhau. Mourinho thậm chí bới móc quá khứ dàn xếp tỷ số của Conte, còn HLV người Italy gọi đồng nghiệp là "kẻ tiểu nhân". Khi Chelsea gặp MU vào tháng 11/2017, hai HLV này không bắt tay nhau.

    Hồng An - Zing.vn | 21:30 15/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...