MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Những ứng viên cho ghế HLV tuyển Brazil

    21:50 Thứ hai 23/01/2023 | 1

    Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) nhắm đến nhiều chiến lược gia người nước ngoài để thay thế HLV Tite sau World Cup 2022.

     - Bóng Đá

     Luis Enrique trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế HLV trưởng "Selecao" vào lúc này. Dù thất bại cùng tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2022, cựu HLV Barca vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao bởi tư duy bóng đá hiện đại và lối chơi kiểm soát bóng.

     - Bóng Đá

     Việc Enrique đang tự do cũng khiến các CBF dễ dàng hơn trong việc đàm phán, khác với nhiều ứng viên khác. Truyền thông Brazil tiết lộ Chủ tịch CBF, Ednaldo Rodrigues, đã bay sang châu Âu tuần này để gặp gỡ Enrique và các ứng viên khác cho ghế HLV trưởng đội tuyển xứ samba.

     - Bóng Đá

     Carlo Ancelotti cũng là một cái tên có khả năng cao dẫn dắt tuyển Brazil. Vấn đề lớn nhất với CBF đó là chiến lược gia người Italy còn hợp đồng dẫn dắt Real Madrid đến tháng 6/2024. Ancelotti không muốn bỏ lỡ cơ hội dẫn dắt "Selecao", song chỉ sẵn sàng rời Real Madrid khi hợp đồng với CLB Tây Ban Nha hết hạn.

     - Bóng Đá

     Ban lãnh đạo CBF muốn bổ nhiệm HLV trưởng cho ĐTQG trong thời gian sớm nhất, và không sẵn sàng chờ đợi Ancelotti tới hè năm sau. Kỳ Copa America kế tiếp sẽ khởi tranh vào tháng 7/2024, chỉ một tháng sau khi hợp đồng hiện tại giữa Ancelotti với Real Madrid hết hạn.

     - Bóng Đá

     Zinedine Zidane cũng được CBF đưa vào danh sách các ứng viên dẫn dắt tuyển Brazil. Sau khi Didier Deschamps gia hạn hợp đồng với tuyển Pháp, Zizou vẫn chưa có bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp HLV. Mối quan hệ giữa Zidane với các cầu thủ Brazil như Rodrygo, Vinicius và Casemiro cũng là yếu tố khiến CBF cân nhắc.

     - Bóng Đá

     Pep Guardiola được CBF quan tâm từ lâu cho chiếc ghế HLV trưởng tuyển Brazil. Bản thân chiến lược gia xứ Catalonia cũng nhiều lần tuyên bố úp mở về khả năng dẫn dắt "Selecao". Song, việc Pep vừa gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với CLB nước Anh vào tháng 11 năm ngoái khiến khả năng ông dẫn dắt Brazil khó xảy ra.

     - Bóng Đá

     Cựu cầu thủ Brazil, Carlos Alberto, đầu tháng này tiết lộ Jose Mourinho nhận được sự quan tâm từ CBF. "Người đặc biệt" cũng cân nhắc khả năng dẫn dắt tuyển Brazil. Song, Mourinho được cho là đã đề nghị dẫn dắt cả AS Roma và tuyển Brazil, điều CBF không muốn. LĐBĐ Brazil cần một HLV dành toàn thời gian cho công việc thay vì kiêm nhiệm như ý Mourinho.

     - Bóng Đá

     CBF cũng cân nhắc khả năng tiếp tục gắn bó với một HLV nội. Dorival Jr là chiến lược gia nằm trong danh sách ứng viên dẫn dắt tuyển Brazil. Chiến lược gia 60 tuổi vừa chia tay Flamengo, CLB hàng đầu của bóng đá xứ samba, sau khi giành cú đúp danh hiệu Copa do Brasil và Copa Libertadores 2022.

     - Bóng Đá

     Mano Menezes là HLV Brazil nổi tiếng khác được CBF cân nhắc. Chiến lược gia 60 tuổi cũng từng nắm "Selecao" sau World Cup 2010 nhưng bị sa thải chỉ hai năm sau đó. Menezes đang dẫn dắt Internacional, một CLB nổi tiếng khác của Brazil.

    Hồng An | 21:30 23/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...