(BongDa.com.vn) – Họ đều đã có cho mình một sự nghiệp lẫy lừng với những bộ sưu tập danh hiệu đáng nể. Dù là thời đỉnh cao hay đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, các trung vệ này đều nhận được sự tôn trọng của các tiền đạo cự phách và rất ngán ngẫm mỗi khi đối mặt.
Rio Ferdinand
Đây chắc chắn là trung vệ cừ khôi nhất so với các cầu thủ khác cùng vị trí sinh năm 1978. Cầu thủ trưởng thành từ Leeds United đã phá kỉ lục chuyển nhượng của một hậu vệ khi chuyển tới Man United vào năm 2002 với mức giá lên đến 30 triệu đôla.
Suốt 12 năm ở sân Old Trafford, Ferdinand thực sự đã trở thành biểu tượng của Quỷ đỏ bởi những gì anh cống hiến. Một chức vô địch Champions League và hàng loạt Premier League chưa đủ nói lên tầm xuất sắc của anh. Cầu thủ năm nay 38 tuổi tuy mang quốc tịch Anh nhưng lại sở hữu lối chơi tinh tế và đầu óc hệt như các đồng nghiệp người Ý.
Carles Puyol
Rất nhiều cule ắt hẳn vẫn còn đang nhung nhớ về người đội trưởng cần mẫn và mẫu mực của họ. Puyol đã dành cả sự nghiệp của mình để cống hiến cho đội chủ sân Nou Camp và đem về vô vàn danh hiệu lớn nhỏ. Anh đã chia tay sự nghiệp của mình vào năm 2014 và khiến hàng thủ của Barca trở nên mong manh đi rất nhiều.
Tổng cộng, Puyol đã giành được 3 chiếc cúp C1, 6 La Liga và lên đỉnh Euro, World Cup cùng La Roja. Ngoài ra, anh cũng rất nhiều lần lọt vào các đội hình tiêu biểu ở các giải đấu từng tham dự.
Walter Samuel
Cũng nổi lên khi mới ngoài đôi mươi trong màu áo AS Roma, Samuel nhanh chóng nhận được sự quan tâm của hàng loạt ông lớn trước khi cập bến Real Madrid. Dù không thành công với Los Blancos nhưng Samuel nhanh chóng khẳng định được đẳng cấp của mình khi trở về Serie A trong màu áo Inter Milan.
Anh là nhân tố chính ở hàng thủ giúp Nerazzuri lên đỉnh Champions League mùa giải 2009-2010 cùng hàng loạt chức vô địch Scudetto khác. Rất tiếc, ở cấp độ đội tuyển ngôi sao người Argentina khá lận đận và không đóng góp được gì nhiều cho Albiceleste.
Ricardo Carvalho
Trung vệ người Bồ Đào Nha cũng có cho mình một chức vô địch Champions League khi còn khoác áo FC Porto mùa giải 2003-2004. Tuy nhiên quãng thời gian đánh dấu đỉnh cao phong độ của ngôi sao sinh năm 1978 là ở Chelsea khi anh có 6 mùa giải đá cặp cùng John Terry và giành được ba chức vô địch Premier League.
Lúc này, Carvalho vẫn đang miệt mài thi đấu đỉnh cao trong màu áo AS Monaco dù đã bước vào tuổi 38. Carvalho từng lọt vào đội hình tiêu biểu Euro 2004, World Cup 2006 hay cấp câu lạc bộ mùa giải 2003-2004.