MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Những tấm gương để tân binh Sài Gòn noi theo

    15:18 Thứ ba 03/05/2016

    Đánh bại Khánh Hòa 2-0 ngay trên sân khách ở vòng đấu thứ 8, tân binh Sài Gòn đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League 2016 sau vòng đấu thứ 8.

    (BongDa.com.vn) – Đánh bại Khánh Hòa 2-0 ngay trên sân khách ở vòng đấu thứ 8, tân binh Sài Gòn đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League 2016 sau vòng đấu thứ 8, điều mà trước khi bước vào mùa giải năm nay ngay cả những người lạc quan nhất cũng không dám mơ tới. Có vẻ như thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đang trên đường trở thành một trong những tân binh bay cao ở giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam.

    Những tấm gương để tân binh Sài Gòn noi theo
    6 đội bóng tân binh có khởi đấu ấn tượng tại các mùa giải V-League. Ảnh: Như Quỳnh.
    L
    ịch sử V-League kể từ khi ra đời đến nay ghi nhận có 6 đội bóng tân binh thi đấu ấn tượng và giành được những vị trí cao trên bảng xếp hạng chung cuộc.

    Tại V-League 2001-2002, tân binh Bình Định đã thi đấu khá thành công và xếp hạng 4 chung cuộc, chỉ sau các đội CA.TPHCM, SLNA và CSG. Đội bóng đất võ giành được tổng cộng 26 điểm – bằng với số điểm mà đội xếp thứ ba là CA.TPHCM đạt được nhưng thua về chỉ số phụ.

    Tương tự như vậy là trường hợp của tân binh T&T Hà Nội ở V-League 2009. Kết thúc lượt đi, tân binh T&T Hà Nội từng xếp đội sổ. Nhưng khi bước vào lượt về, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng, đội bóng Thủ đô đã chơi lột xác và liên tục giành được những kết quả tích cực để cuối cùng xếp hạng 4 chung cuộc (với 39 điểm).

    Trước đó 1 mùa giải, tân binh XMHP thậm chí còn chơi ấn tượng hơn khi dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2008 trong 2/3 chặng đường (10 vòng đấu). Đáng tiếc là trong giai đoạn nước rút, sự non nớt về kinh nghiệm cộng thêm khả năng tăng tốc tuyệt vời của B.BD, ĐT.LA trong giai đoạn cuối đã khiến XMHP bị tụt lại và chỉ giành được HCĐ.

    Gần đây nhất là XMXT.Sài Gòn sau khi tung tiền mua hàng loạt ngôi sao đã trở thành đối trọng của các đội bóng nhà bầu Hiển ở mùa giải 2012. Để rồi sau đó cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

    Những tấm gương để tân binh Sài Gòn noi theo
    Sài Gòn FC có những tấm gương sáng để noi theo. Ảnh: Đình Viên.

    Thế nhưng những tân binh xuất sắc và bay cao nhất trong lịch sử V-League phải kể đến HA.GL và ĐT.LA ở mùa giải 2003. Khi đó, dù mới “chân ướt chân ráo” thăng hạng chuyên nghiệp nhưng HA.GL của bầu Đức và ĐT.LA của bầu Thắng đã thi đấu cực kỳ xuất sắc và vượt qua hàng loạt cựu binh khác để băng băng về đích. Kết quả chung cuộc: Gỗ giành được 43 điểm còn Gạch giành được 40 điểm và “chia nhau” 2 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng chung cuộc V-League 2003.

    Đây sẽ là những tấm gương để Sài Gòn noi theo nhằm hướng tới 1 vị trí cao tại V-League năm nay.

    (Bạn đọc: Như Quỳnh)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...