MỚI NHẤT :
  • Văn Khang lập siêu phẩm, U23 Việt Nam tiến thẳng đến tứ kết
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia: Quên HLV Troussier đi; Khoảnh khắc của siêu phẩm
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • Những sự kiện bóng đá xảy ra trong năm 2020 mà trước đó bạn không ngờ tới

    09:24 Thứ bảy 28/03/2020

    BongDa.com.vn Năm 2020 đến chưa đầy 3 tháng, thế giới bóng đá đã xảy ra nhiều sự kiện khó ngờ.

    Hoãn các giải đấu vì virus corona

    Đây chắc chắn là sự kiện lớn và có tính nghiêm trọng nhất cho đến thời điểm hiện tại. Ca bệnh đầu tiên nhiễm virus corona xuất hiện cuối năm 2019, sang đầu năm nay chuyển biến nghiêm trọng và dần trở thành mối họa cho các nước châu Á. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, đại dịch này lan đến châu Âu, dù vậy các sự kiện giải trí vẫn được diễn ra như thường.

    Đến tháng 3, giải vô địch Ý mới bắt đầu đưa ra các đề xuất chơi không khán giả, hoãn một số trận trong các vùng tâm dịch. Phải đến 2 tuần trước, chính quyền nước này mới chính thức hoãn toàn bộ giải. Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 và hàng loạt giải vô địch quốc gia khác lần lượt tiếp bước. Sau đó, đến lượt Champions League và Europa League phải tạm ngưng do sự hoành hành của dịch bệnh. Dễ để đoán EURO 2020 sẽ không thể diễn ra trong hè này, bị hoãn sang năm tới đây. Vẫn chưa thể xác định thời điểm chắc chắn các giải đấu sẽ quay trở lại.

    Football stories from 2020 you never believed in 2019 - Bóng Đá

     Bóng không được lăn trên các sân cỏ.

    Ronaldinho ngồi tù

    Thực tế là sau khi giải nghệ, huyền thoại bóng đã này đã có nhiều hành động lạ thường. Anh đã cùng một lúc cầu hôn với 2 người phụ nữ, bị chính quyền Brazil phạt hàng triệu đô la vì tội xây dựng trái phép và gây tác động xấu đến môi trường. Vì không đủ tiền nộp phạt, Ronaldinho bị tịch thu hộ chiếu, không được rời khỏi đất nước, tuy nhiên vẫn được Brazil chọn làm đại sứ du lịch! Đến đầu tháng này, nhà vô địch thế giới bị bắt ở Paraguay vì nhập cảnh vào nước này bằng hộ chiếu giả, trong khi ngồi tù lại bị điều tra thêm về quan hệ với một nữ doanh nhân dính nghi án rửa tiền. Dù vậy, trong những bức ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, "Rô vẩu" luôn nở một nụ cười tươi bởi những ưu đãi mà mình được nhận.

    Giấc mơ của Liverpool bị gián đoạn

    Với những gì đã thể hiện trong những năm qua, việc mùa này Liverpool thi đấu vượt trội để phăng phăng tiến đến ngôi vương Premier League sau 30 năm chờ đợi không phải điều khó đoán. Nhưng ít ai ngờ họ lại đạt phong độ đẳng cấp đến mức đã bỏ xa đội thứ nhì đến 25 điểm, đứng trước cơ hội lên ngôi vô địch từ rất sớm.

    Football stories from 2020 you never believed in 2019 - Bóng Đá

     Liverpool đáng lẽ đã có thể lên ngôi vô địch.

    Đầu tháng này, Lữ đoàn đỏ để thua sốc trước đội trong nhóm xuống hạng Watford, nhưng sau trận thắng Bournemouth, họ chỉ cần thêm tối đa 6 điểm nữa là có thể lên ngôi vô địch. Những kịch bản tốt đẹp nhất đều đã được đưa ra: vô địch trên sân Everton, vô địch trên sân Manchester City, vô địch trên sân Anfield. Thế nhưng đúng lúc này, đại dịch bùng phát, Ngoại hạng Anh bị hoãn. Theo tình hình hiện tại, chưa thể chắc chắn ngày giải đấu được trở lại. Khi trở lại, BTC giải cũng dự định sẽ chơi trên sân không khán giả, đồng nghĩa người hâm mộ Liverpool sẽ không thể trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc họ đã mong đợi trong 3 thập kỷ. Một mùa giải (chưa chắc) vô địch không toàn vẹn của Liverpool.

    Các đội bóng nhỏ vùng lên ở Tây Ban Nha

    Thực tế, Barcelona và Real Madrid vẫn đang thống lĩnh BXH La Liga, nhưng tại Cúp nhà vua, những ông lớn này đều bị đánh bại. 2 gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha cùng bị loại từ tứ kết dưới tay Real Sociedad và Athletic Bilbao, cũng chính là 2 đội giành vé đá chung kết. Trong khi đó, từ vòng 32 đội, Atletico Madrid đã thất bại 1-2 dưới tay đội bóng đang chơi ở giải hạng ba Cultural Leonesa.

    Các cầu thủ tập luyện tại nhà giữa mùa dịch: 

    Hoài Thu | 08:54 28/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...