MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Những sao mai sinh năm 2000 có khả năng xuất hiện tại Ngoại hạng Anh mùa này

    21:09 Thứ năm 06/10/2016 | 3| 2

    BongDa.com.vn Mới đây, trang FourFourTwo đã đưa ra danh sách những tài năng trẻ sinh năm 2000 và đang đứng trước cơ hội xuất hiện ở Ngoại hạng Anh lần đầu tiên.

    Mùa trước, Jonathan Leko của West Brom đã có được vinh dự khi trở thành cầu thủ sinh năm 1999 đầu tiên thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Mỗi năm, xứ sở sương mù trình làng rất nhiều sao mai hứa hẹn chỉ mới 16 tuổi, nhưng người đầu tiên luôn để lại ấn tượng khó phai.

    1. Kane Wilson, West Brom (11/03/2000)

    saotre-2000-1

     

    Cầu thủ này là trụ cột ở U17 tuyển Anh, Wilson được Tony Pulis đưa vào đội hình giao hữu tiền mùa giải. Được trao cơ hội ở vị trí hậu vệ cánh trái, nhưng sở trường của Wilson là ở cánh phải và đôi khi vẫn thi đấu tốt ở hàng tiền vệ. Mùa này, Wilson cũng được tung vào sân tại League Cup và rất có khả năng sẽ ra sân ở Ngoại hạng Anh.

    2. Jadon Sancho, Man City (25/03/2000)

    saotre-2000-2

     

    Được chiêu mộ từ Watford hồi tháng 3 năm 2015, Sancho hiện là một trong những tiền đạo sáng giá của đội trẻ Manchester City. Anh có 4 bàn thắng trong 6 trận tại giải Ngoại hạng Anh lứa tuổi U18. Ở U17 Anh, Sancho cũng ghi được 3 bàn trong mùa giải này.

    3. Angel Gomes, Man United (31/08/2000)

    saotre-2000-3

     

    Mùa trước, Manchester United chỉ cung cấp cho lứa U16 đến U21 của Anh 8 tài năng trẻ, con số này của Chelsea là 27, Man City (23) và Tottenham Hotspur (18). Tuy nhiên, Gomes đang làm sống lại những lạc quan về chất lượng đào tạo trẻ của Quỷ đỏ. Cầu thủ sinh ra tại London là một trong những số 10 triển vọng nhất trong lứa tuổi U17 mùa giải năm nay và cực kỳ triển vọng với màn trình diễn trong đội U17 Anh vừa qua.

    4. Ryan Sessegnon, Fulham (18/05/2000)

    saotre-2000-4

     

    Hậu vệ trẻ của Fulham thậm chí đã có vị trí chính thức trong đội hình của HLV Slavisa Jokanovic. 8 lần ra sân và bàn thắng ghi được từ đầu mùa giải đến nay, cầu thủ 16 tuổi đang nổi như cồn tại Championship. Bàn thắng vào lưới Cardiff City giúp Sessegnon trở thành cầu thủ sinh năm 2000 đầu tiên ghi bàn ở giải hạng nhất nước Anh.

    5. Trae Coyle, Arsenal (11/01/2001)

    saotre-2000-5

     

    Chỉ mới 15 tuổi, Coyle đã đóng vai trò quan trọng trong đội hình trẻ của Arsenal mùa giải này. Tuần trước, Coyle ghi bàn quan trọng giúp Arsenal giành chiến thắng trước Tottenham. Trong màn ra mắt tại UEFA Youth League (Champions League dành cho các đội trẻ ở châu Âu), Coyle tiếp tục gây ấn tượng trước FC Basel. Với một HLV trọng dụng sao trẻ như Arsene Wenger, cơ hội để Coyle góp mặt trong đội một Arsenal là rất lớn, dù chỉ một lần.

    6. Jake Vokins, Southampton (17/03/2000)

    saotre-2000-6

     

    Tháng 2 vừa qua, khi chỉ mới 15 tuổi, hậu vệ trái sinh ra tại Oxford đã có trận ra mắt đội U21 Southampton và thi đấu cực kỳ ấn tượng. Thường xuyên ra sân ở đội hình U18, Vokins luôn sẵn sàng góp mặt trong đội hình chính thức của The Saints để thay thế cho Matt Targett hay Ryan Bertrand.

    7. Benjamin Mbunga-Kimpioka, Sunderland (21/02/2000)

    saotre-2000-7

     

    Benjamin là cầu thủ mới gia nhập đội trẻ Sunderland hè này từ Sirius IK của Thụy Điển. Mùa này, Sunderland cũng chú trọng vào học viện đào tạo trẻ và cơ hội cho Benjamin là rất lớn. Những sao mai hứa hẹn khác như Joel Asoro và Josh Maja cũng tương tự.

    8. Conor Coventry, West Ham (25/03/2000)

    saotre-2000-8

     

    Cầu thủ U17 CH Ireland đã ra mắt đội U21 West Ham khi vẫn còn đang ở trường. Mặc dù The Hammers đã bổ sung lực lượng khá mạnh mẽ nhưng cơ hội để những sao trẻ như Coventry là rất nhiều. Tấm gương của những cái tên như Reece Oxford hay Domingos Quina là điển hình cho sự nỗ lực để tìm kiếm cơ hội ở đội hình chính thức.

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 20:55 06/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc