MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Những phát đạn làm đau đầu an ninh

    22:49 Thứ năm 11/08/2016

    BongDa.com.vn Những lo lắng về một Thế vận hội thiếu an toàn nhất trong lịch sử đã trở thành sự thật khi hôm qua, 11-8, lực lượng an ninh Brazil tiếp tục phát hiện một viên đạn được bắn thẳng vào trường đua ngựa Olympic. Báo chí quốc tế cho biết đây đã là viên đạn thứ 3 trong vòng 4 ngày.

    ZZZZZZViendan

     Viên đạn được phát hiện bắn vào trường đua ngựa. Ảnh: Internet.

    Trước đó, ngày 7-8, một viên đạn đã bay xuyên vào lều trung tâm báo chí của trường đua, chỉ cách một phóng viên ảnh và cửa ra vào luôn tấp nập người đúng 2 m. Báo chí vào cuộc, lực lượng an ninh Brazil cho biết đây chỉ là sự cố đạn lạc do một cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội ở vùng lân cận. Tuy nhiên, một báo cáo khác cho thấy viên đạn bay từ hướng Favela, địa điểm lúc đó xảy ra đấu súng khi một nhóm người địa phương bắn vào khinh khí cầu của cảnh sát.

    Hai ngày sau, chiếc xe buýt chở 12 phóng viên từ địa điểm thi đấu bóng rổ Olympic về trung tâm báo chí, khi ngang qua khu vực Deodoro của Rio De Janeiro đã bất ngờ bị tấn công, làm ít nhất 2 người bị thương. Trong cuộc họp báo hôm 10-8, giám đốc phụ trách an ninh Olympic Fernando Correa cho biết cuộc tấn công không gây thiệt hại về tính mạng vì xe buýt chỉ bị ném đá. Tuy nhiên, báo chí quốc tế lập tức chỉ trích an ninh Brazil đang cố tình lấp liếm, coi nhẹ tính mạng con người.

    Có mặt trên chiếc xe buýt này, cựu đại tá không quân Mỹ Lee Michaelson, người điều hành trang web bóng rổ cộng đồng ở Rio hoopfeed.com, đáp trả mạnh mẽ phát biểu của giám đốc phụ trách an ninh Olmypic: “Tôi không hiểu sao họ lại che giấu việc có người đã bắn vào xe buýt. Với vận tốc xe di chuyển lúc đó là 80 km/giờ, để ném đá vỡ kính đòi hỏi phải có sức mạnh của một lực sĩ Olympic và quan trọng là thời gian ném. Ngoài tôi, còn 2 người nữa có mặt trên xe lúc đó là cựu quân nhân. Chúng tôi nghe rất rõ ràng đó là những phát súng. Ngoài ra, tài xế quá thiếu kinh nghiệm xử lý, khi bị tấn công anh ta lại lúng túng dừng xe và để đèn sáng trưng khiến mọi người trên xe dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công. Rất may là tất cả đều bình an vô sự.”

    Sự căng thẳng giữa báo chí và những người chịu trách nhiệm cho an ninh Olympic tiếp tục tăng cao khi ngày 11-8, một viên đạn khác tiếp tục được tìm thấy trong trung tâm đua ngựa của Olympic. Theo BTC Olympic Rio 2016, đó cũng chỉ là một sự cố và không có báo cáo nào cho biết viên đạn đã làm tổn thương những chú ngựa đua trị giá hàng triệu USD.

    Trong khi đó, lực lượng an ninh cũng bác bỏ chuyện Olympic trở thành mục tiêu tấn công và bác bỏ những lo lắng an ninh từ phía báo giới quốc tế.

    Minh Ngọc | 22:06 11/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...