MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Những ông vua kiến tạo của Bundesliga

    19:23 Thứ sáu 08/05/2020

    BongDa.com.vn Không trực tiếp đem đến bàn thắng, nhưng những cầu thủ đem đến đường kiến tạo quyết định vẫn luôn đóng góp rất lớn vào thành tích chung của đội bóng. Hãy điểm qua vài cái tên nổi bật nhất ở Bundesliga vào lúc này.

    Thật bất ngờ khi cầu thủ kiến tạo hàng đầu của Bundesliga lúc này lại là Thomas Muller. Tiền đạo người Đức năm nay đã 30 tuổi và mới hồi đầu mùa còn bị xếp vào nhóm có thể rời CLB bất cứ lúc nào. Thú vị nữa là Muller trước đến nay được biết đến như một sát thủ trong vòng cấm địa chứ không phải là một chân chuyền. Khả năng chọn vị trí vô cùng thính nhạy, những pha dứt điểm nhanh và đơn giản gần như đã là thương hiệu của Muller kể từ ngày đầu chơi bóng. Bản thân cầu thủ 30 tuổi cũng chưa bao giờ được đánh giá cao ở kỹ năng xử lý bóng, vậy mà mùa giải này cầu thủ mang áo số 25 của Bayern Munich lại đang cho thấy khả năng kiến tạo siêu hạng.

    Với 16 đường kiến tạo sau 25 lần ra sân ở Bundesliga mùa này, Muller đang cho thấy anh hoàn toàn có thể trở thành một chân chuyền thượng hạng. Cứ 97 phút có mặt trên sân, cầu thủ người Đức lại có một pha kiến tạo thành bàn cho đồng đội và với mỗi 2,5 cơ hội được tạo ra trên mỗi 90 phút thi đấu, Muller đang là cầu thủ có hiệu suất kiến tạo tốt nhất Châu Âu vào thời điểm này, hơn cả Kevin De Bruyne của Man City. Đặc biệt, 12 trong số 16 đường kiến tạo này đến kể từ khi Hans Flick tiếp quản công việc ở Bayern Munich và sử dụng Muller trong vai trò của một cầu thủ số 10. Có thể thấy ở một giai đoạn mới của sự nghiệp, sát thủ một thời của bóng đá Đức đã tìm ra vị trí mới phù hợp với mình. 

     - Bóng Đá

     Muller gây bất ngờ khi dẫn đầu danh sách kiến tạo.

    Đứng thứ hai trong danh sách này là Jadon Sancho của Borussia Dortmund, cầu thủ đã dẫn đầu danh sách kiến tạo của giải đấu mùa giải trước. Thần đồng bóng đá Anh tiếp tục trình diễn phong độ hủy diệt của mình khi ngoài 15 đường kiến tạo cho các đồng đội anh còn trực tiếp ghi 14 bàn thắng khác chỉ sau 23 lần xuất hiện trên sân. Sancho dĩ nhiên được hưởng lợi nhiều với hàng công nguyên tử của Dortmund ở thời điểm này khi có cả Haaland, Marco Reus và Hakimi cùng nhiều cầu thủ khác.

    Nhưng cũng phải thừa nhận cầu thủ người Anh là một trong những tiền đạo cánh đáng sợ nhất Châu Âu lúc này. Những pha bứt tốc kinh hoàng, những đường căng ngang với độ chính xác cao đem đến hiệu quả trong lối chơi của tài năng trẻ này. Không có gì khó hiểu khi nhiều đại gia Châu Âu rất muốn kéo Sancho rời khỏi nước Đức. Nhưng câu hỏi đặt ra là nếu rời khỏi bệ phóng Dortmund, Sancho liệu có còn là chính mình?

     - Bóng Đá

     Sancho tiếp tục có mùa giải thứ 2 đầy bùng nổ.

    Christopher Nkunku là cái tên đang đứng thứ ba trong danh sách này với 12 đường kiến tạo sau 23 lần ra sân. Cầu thủ trẻ người Pháp đang cho thấy anh đã hoàn toàn đúng đắn khi rời PSG mùa hè vừa qua để gia nhập RB Leipzig. Màn trình diễn nổi bật của Nkunku là ở trận đấu với Schalke hồi cuối tháng 2 khi anh kiến tạo 4 bàn và trực tiếp ghi một bàn thắng khác. Sau sự ra đi của Demme hồi mùa Đông, Nkunku đang được đẩy vào trung lộ nhiều hơn và giúp cho anh tỏa sáng. Nếu tiếp tục phong độ như hiện tại, Nkunku sẽ giúp cho RB Leipzig tiếp tục trên con đường đua với hai ông lớn Bayern Munich và Dortmund đến chiếc đĩa bạc cuối mùa.

    Hai cái tên còn lại trong top 5 kiến tạo của giải đấu đều là những cầu thủ chạy cánh của Dortmund, Hakimi và Thorgan Hazard. Điều này phản ánh rõ lối chơi tấn công vô cùng cơ động của đội bóng vùng Ruhr, nhưng cũng đồng thời cho thấy HLV Favre đang rất mát tay với những bản hợp đồng mới của mình. Với lực lượng tấn công đáng gờm như vậy, Dortmund vẫn có thể tiếp tục cuộc đua với Bayern Munich mặc dù họ đang thiếu đi cầu thủ quan trọng nhất của mình là đội trưởng Marco Reus trong gần nửa mùa bóng đã qua.

     - Bóng Đá

     Những gương mặt mới như Thuram cũng tạo nên sự ấn tượng.

    Ngoài những cái tên trên thì mùa giải này Bundesliga cũng đang giới thiệu được những nhân tố mới hết sức ấn tượng như Serge Gnabry của Bayern Munich hay Marcus Thuram của Monchengladbach. Những tài năng trẻ của bóng đá thế giới này đều đang cho thấy những kỹ năng chơi bóng đa dạng và thích nghi được với mỗi trường bóng đá hàng đầu thế giới. Trong khi đó Christopher Trimmel của Union Berlin lại là một cái tên vô cùng thú vị.

    Sự kết hợp của cầu thủ 30 tuổi người Áo với tiền đạo Thụy Điển Sebastian Andersson đang giúp cho đội bóng nhỏ bé của thủ đô Berlin bay cáo trên bảng xếp hạng. Ngoài ra còn có nhiều những chân chuyền thượng hạng khác vẫn đang tỏa sáng ở Bundesliga mùa này như Alassane Plea, Kevin Volland hay Timo Weiner. Chính họ đang khiến cho giải đấu trở nên hấp dẫn hơn sau mỗi vòng đấu.

    Long Win | 18:53 08/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...