MỚI NHẤT :
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Những nhân tố đang chờ Conte hồi sinh ở Tottenham

    23:04 Thứ năm 04/11/2021

    BongDa.com.vn Tottenham sẽ có một bước chuyển mình khi HLV Antonio Conte ngồi vào chiếc ghế nóng. Trong thời gian tới, ông sẽ cần hồi sinh 4 cầu thủ đã đánh mất phong độ sau.

    1. Harry Kane

    Khỏi cần phải bàn, đây là nhiệm vụ tối quan trọng của Antonio Conte. Đây là nhân vật chủ chốt tại Tottenham về phương diện chuyên môn và đồng thời là đội trưởng của Gà trống. Ở mùa giải trước, Kane là "Vua phá lưới" ở Premier League. Tuy nhiên, đến thời điểm này, anh chỉ mới có được đúng 1 bàn thắng ở giải quốc nội. 

    Những nhân tố đang chờ Conte hồi sinh ở Tottenham - Bóng Đá

     Kane mới chỉ có 1 bàn ở Premier League mùa này.

    Trong quá khứ, Conte luôn cần một mẫu tiền đạo giỏi càn lướt và có khả năng chơi độc lập ở phía trên. Rất có thể sơ đồ 3-5-2 sẽ giúp Kane trở lại với phong độ vốn có, khi anh được chơi gần hơn với Son Heung Min. 

    Dĩ nhiên, Conte cũng phải làm "công tác tư tưởng" với chân sút người Anh bởi anh đã có ý định rời CLB vào mùa Hè vừa qua. Tin rằng, nếu đã thông suốt, Kane sẽ trở lại là một "sát thủ" của xứ sương mù. 

    2. Dele Alli

    Nguyên trong tháng 10 này, Alli chỉ được vào sân đúng 17 phút ở sân chơi Premier League. Trước đó, trong những trận đấu mà Alli đá hết trận trong tháng 9 của giải quốc nội thì Tottenham thua toàn tập. Cụ thể, họ thua Crystal Palace 0-3, thua Chelsea 0-3. 

    Rõ ràng, Alli đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình. Thực tế, từ khi Mauricio Pochettino rời khỏi London, phong độ của Alli đã bắt đầu lao dốc. Căn bản anh không phải một cầu thủ tồi. Nếu Conte có thể hồi sinh được cầu thủ này, Tottenham sẽ tiết kiệm được rất nhiều triệu bảng tiền chuyển nhượng. 

    3. Giovani Lo Celso

    Những nhân tố đang chờ Conte hồi sinh ở Tottenham - Bóng Đá

     Lo Celso không được chơi đúng vị trí sở trưởng dưới thời Nuno Santo.

    Theo trang Whoscored thống kê, ở mùa giải này, Lo Celso có 4 lần xuất hiện ở Premier League với thời gian thi đấu chỉ vỏn vẹn có 191 phút. Trong đó, 3 lần anh chơi như một tiền vệ tấn công (được chấm 6.58 điểm) và một lần chơi như tiền đạo cánh phải (được chấm 6.5 điểm). Trong khi đó, vị trí mà Lo Celso yêu thích nhất là tiền vệ trung tâm. Việc bị đẩy lên đá cao hơn trên hàng tiền vệ đã khiến cựu cầu thủ Real Betis chơi không đúng như kỳ vọng. Đây là điều mà Conte cần hết sức lưu tâm. 

    4. Harry Winks

    Cuối cùng, tài năng trẻ của nước Anh một thời cũng đã bị lãng quên dưới thời của Nuno Santo. Anh chỉ có vỏn vẹn 60 phút để thể hiện ở Premier League tính cho đến nay. Đây là mẫu tiền vệ cần mẫn và từng được Pochettino tin dùng cách đây 2 năm. Với sự trở lại của sơ đồ 3-5-2, nhiều khả năng Winks sẽ lại có cơ hội để ra sân nếu thể hiện tốt trước Conte. Có lẽ, anh nên bắt đầu từ các trận đấu cúp, nơi tính chất quan trọng ít được bàn thảo hơn. 

    Bài phỏng vấn đầu tiên của Conte ở Tottenham:

     
    Ngọa Long | 22:34 04/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...