Những nhà vô địch U20 World Cup giờ còn lại những ai?
16:21 Thứ bảy 26/05/2018
BongDa.com.vn Những đội từng vô địch World Cup lứa trẻ có đến hơn 20 cầu thủ nhưng không phải ai cũng có đủ khả năng để thi đấu tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

U20 World Cup là giải đấu danh giá nhất giành cho các cầu thủ trẻ khắp thế giới. Vô địch giải giả đấu này tưởng chừng sẽ mở ra một chương hoàn toàn mới cho các cầu thủ trẻ trong sự nghiệp của mình. Nhưng điều này rất hiếm khi xảy ra bởi thực tế rất nhiều cầu thủ bị chững lại và không phát triển đúng như kì vọng. Trường hợp như Messi thi đấu xuất sắc ở cả giải trẻ và đội tuyển quốc gia chỉ là cá biệt.

Hãy cùng BongDa.com.vn điểm lại những cầu thủ hiếm hoi đã từng vô địch giải U20 World Cup và có thể tham dự World Cup lần này.

1. (Brazil – vô địch 2003, 2011)

Tiền vệ Fernandinho của Manchester City là người còn sót lại duy nhất của đội hình Selecao vô địch giải đấu năm 2003 khi người đồng đội Dani Alves bị chấn thương và ngồi nhà. Thế hệ anh cũng có một cầu thủ nổi tiếng là Nilmar (từng thi đấu cho Villeareal) nhưng đã sớm tàn sau đó.

 - Bóng Đá

 Fernaldinho là cầu thủ lớn tuổi nhất đã từng vô địch U20 World Cup.

8 năm sau đó Danilo, Alex Sandro, Casemiro, Oscar, Philippe Coutinho cũng đăng quang giải đấu này. Nhưng sắp tới chỉ còn 3 người có thể sát cánh cùng nhau tới World Cup do Sandro và Oscar bị loại vì yếu tố chuyên môn.

 - Bóng Đá

 Coutinho từng cùng Brazil vô địch U20 năm 2011 nhưng anh không thi đấu trận nào.

2. (Argentina – vô địch 2005, 2007)

U20 Argentina đã từng vô địch thế giới 2 lần liên tiếp vào các năm 2005 và 2007. Sau 11 năm, hai đội hình này còn sót lại 7 cầu thủ là Federico Fazio, Gabriel Mercado, Ever Banega, Lucas Biglia, Angel Di María, Sergio Aguero và Lionel Messi.

 - Bóng Đá

 Messi mới 17 tuổi nhưng đã rất xuất sắc ở giải đấu dành cho lứa tuổi U20.

Ai cũng biết là các cầu thủ Nam Mỹ thường ‘sớm nở tối tàn’ nên rất đáng tiếc cho những cầu thủ như Ezequiel Garay, Fernando Gago, Mauro Zárate đã không còn giữ được phong độ. Pablo Zabaleta cũng chơi khá tốt ở tuổi 32 nhưng chừng đó là không đủ để anh có thể thi đấu thêm một mùa World Cup.

3. Pháp (vô địch 2013)

Chỉ còn 4 cầu thủ thuộc thế hệ tài năng sinh năm 1993 của Les Bleus từng vô địch giải đấu 5 năm trước có tên trong danh sách của Didier Deschamsp là Alphonse Areola (PSG), Samuel Umtiti (Barcelona), Paul Pogba (Manchester Utd), Florian Thauvin (Marseille).

 - Bóng Đá

 Paul Pogba đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải U20 World Cup 2013.

Kurt Zouma cũng có vinh dự nâng cao chức vô địch năm đó nhưng anh không thể cạnh tranh lại những Presnel Kimpembem, Adil Rami ở vị trí trung vệ. Có trường hợp khá hi hữu là tiền vệ Mario Lemina (Southampton) sau đó đã chọn Gabon làm đội tuyển quốc gia của mình.

4. Serbia (vô địch 2015)

Trong danh sách 27 cầu thủ sơ bộ mà HLV Mladen Krstajic triệu tập có tới 7 cầu thủ tài năng đã đăng quang giải đấu 3 năm trước sau khi đánh bại Brazil gồm: Predrag Rajkovic, Milos Veljkovic, Andrija Zivkovic, Mijat Gacinovic, Marko Grujic, Nemanja Maksimović và đặc biệt là tài năng trẻ đầy hứa hẹn Sergej Milinkovic-Savic (Lazio).

 - Bóng Đá

 Ít ai biết Savic đã từng tỏa sáng từ 3 năm trước.

Nhiều khả năng sẽ có một hoặc nhiều hơn trong số này bị loại nhưng ta thấy đây là điều đáng mừng cho bóng đá Serbia khi đã rất dũng cảm gọi từng đó cầu thủ tuổi đời còn rất trẻ thi đấu tại sân chơi lớn như World Cup.

Quỳnh Phương | 15:45 26/05/2018