MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (H2): Chelsea buông xuôi
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Những nhà vô địch SEA Games trở về trong sự chào đón của người hâm mộ

    02:27 Thứ bảy 26/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Tối muộn ngày 25/6, ĐT nữ Việt Nam đã về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Đã có những người phải chờ đến 3 tiếng đồng hồ nhưng khi được gặp HLV Mai Đức Chung và các học trò, ai nấy đều rất vui mừng.

     - Bóng Đá

     Rất nhiều người hâm mộ đứng chờ ĐT nữ Việt Nam ở sảnh sân bay Nội Bài. Ảnh: Giang Nguyễn.

     - Bóng Đá

     Họ mang tấm băng rôn với khẩu hiệu: “Chào đón nhà vô địch”. Ảnh: Giang Nguyễn.

     - Bóng Đá

     Bố mẹ của nữ cầu thủ Hải Hòa có mặt từ rất sớm để đón con gái. Hai bác cho biết: “Chúng tôi xuông đây từ rất sớm, háo hức lắm. Khi ĐT nữ chính thức giành huy chương vàng tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy.” Ảnh: Giang Nguyễn.

     - Bóng Đá

     Một cổ động viên có mặt tại sân bay Nội Bài từ 8h để đón HLV Mai Đức Chung và các học trò. Ảnh: Giang Nguyễn.

     - Bóng Đá

     Giây phút ông Mai Đức Chung xuất hiện, tất cả mọi người đều hô to hai tiếng: “Việt Nam! Việt Nam!” Ảnh: Giang Nguyễn.

     - Bóng Đá

     Ông thầy họ Mai lập tức được giới báo chí bủa vây. Ảnh: Giang Nguyễn.

     - Bóng Đá

     Toàn bộ các thành viên chụp ảnh cùng ban lãnh đạo VFF. Ảnh: Giang Nguyễn.

     - Bóng Đá

     Chụp ảnh kỉ niệm cùng NHM. Ảnh: Giang Nguyễn.

     - Bóng Đá

     Ai nấy đều tươi cười rạng rỡ dù đồng hồ đã chạm đến con số 12. Ảnh: Giang Nguyễn.

     - Bóng Đá

     Tuyết Dung đã có một màn trình diễn xuất sắc tại SEA Games 29. Mặc dù không ghi nhiều bàn thắng nhưng cô được đánh giá là chân chuyền số 1 của ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: Giang Nguyễn.

     - Bóng Đá

     Cựu danh thủ Nguyễn Thị Minh Nguyệt cũng đến chia vui cùng các đàn em. Ảnh: Giang Nguyễn.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 02:00 26/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...