MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Những người bị “việt vị sâu” khi U22 Việt Nam vô địch SEA Games

    21:24 Thứ năm 12/12/2019 | 13

    BongDa.com.vn Dù đã mang đến nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam nhưng không phải lúc nào HLV Park Hang Seo cũng được thừa nhận và đánh giá cao một cách trọn vẹn.

    Ngay trước khi SEA Games khởi tranh thì nhiều chuyên gia dự đoán U22 Việt Nam sẽ giành tấm HCV. Tuy nhiên cũng có không ít người đi ngược lại quan điểm này khi cho rằng các học trò của HLV Park Hang Seo chưa hội đủ những phẩm chất để làm nhà vô địch.

    Lê Thụy Hải

    Người từng được xem là Jose Mourinho của Việt Nam bởi cách phát ngôn gây sốc không được lòng người hâm mộ đã nói rằng sau này các đội bóng của Park Hang Seo xem sẽ chán vì ông Park đã bị bắt bài và sợ thua. Lý do có nhận định này vì trước khi SEA Games diễn ra thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tái ký hợp đồng cùng HLV Park Hang Seo với nhiều yêu cầu cao. Và ngay sau đó trong trận đấu với tuyển Thái Lan tại Mỹ Đình cho vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực Châu Á thì chúng ta đã chơi không tốt. Và đó là cơ sở khiến ông Hải mất niềm tin vào HLV Park Hang Seo và đội U22 Việt Nam khi lứa này không có nhiều ngôi sao như lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… ngày nào.

    Tuy nhiên có lẽ sau khi chứng kiến U22 Việt Nam viết trang sử mới cho bóng đá nước nhà thì ông Hải phải suy nghĩ lại nhất là về HLV Park Hang Seo vì chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn vô cùng tài tình trong suốt chặng đường chinh phục SEA Games.

     - Bóng Đá

    "Mourinho Việt Nam" ban đầu không tin HLV Park Hang Seo và U22.

    Kiatisuk Senamuang

    Zico Thái là huyền thoại của bóng đá Thái Lan nên dễ hiểu vì sao ông không đánh giá cao U22 Việt Nam. Thậm chí Zico Thái còn tin chắc U22 Thái Lan sẽ vô địch SEA Games dù thua U22 Indonesia trận ra quân. Lý do ông đưa ra là vì Thái Lan có thói quen chơi tốt dần lên còn Việt Nam thì ngược lại nhất là khi trận cuối U22 Việt Nam sẽ đấu cùng U22 Thái Lan. Kết quả thì đã rõ. Chính U22 Việt Nam đã tiễn người Thái về nước và sau đó lên ngôi vô địch một cách thuyết phục với thành tích bất bại.

     - Bóng Đá

    Zico Thái không vui khi Việt Nam giành SEA Games.

    HLV U22 Indonesia - Indra Sjafri

    Với sự hưng phấn sau hai trận thắng trước U22 Thái Lan và U22 Singapore, HLV U22 Indonesia nói rằng U22 Việt Nam chỉ mạnh hơn Lào hay Brunei mà thôi. Thậm chí sau trận thua ở vòng bảng, đến khi gặp lại trong trận chung kết thì ông Sjafri luôn tự tin cho rằng số mệnh sẽ giúp U22 Indonesia giành HCV. Giờ đây ông đã biết giữa Việt Nam và Indonesia ai mạnh hơn (dù vẫn cố nói cứng là U22 Indonesia chơi hay hơn trong trận chung kết) khi chúng ta thắng họ cả hai trận với 5 lần sút tung lưới họ và chỉ chịu thua 1 bàn mà thôi.

    Những người bị “việt vị sâu” khi U22 Việt Nam vô địch SEA Games - Bóng Đá

    Thua hai lần nhưng Sjafri vẫn không phục.

    HLV U22 Malaysia - Ong Kim Swee

    Bị dân mạng chê cười nhất chính là HLV của Malaysia Ong Kim Swee. Dù được nằm ở bảng khá nhẹ nhưng Malaysia đã không có được vé vào bán kết khi thua Campuchia 1- 3 ở trận đấu cuối. Đáng nói vị HLV không ngừng hạ thấp U22 Việt Nam khi công khai hẹn U22 Indonesia hay U22 Thái Lan tại bán kết. Kết quả Malaysia cùng Thái Lan về nước sớm (Ong Kim Swee bị sa thải) còn Việt Nam vô địch.

     - Bóng Đá

     Ong Kim Swee bị sa thải khi U22 Malaysia không qua được vòng bảng.

    Vì lý do nào đó những Kiatisuk hay Lê Thụy Hải đã không tin vào ông Park Hang Seo cùng các học trò. Nhưng rồi họ đã có câu trả lời quá chát.

    Cát Tường | 21:00 12/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...