MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • Suarez, sao Arsenal bị cấm tập và những cầu thủ từng đòi chia tay CLB

    10:00 Thứ năm 07/10/2021

    BongDa.com.vn Trước Kylian Mbappe, đã có một số ngôi sao cũng từng bày tỏ ý muốn ra đi khi vẫn còn hợp đồng với CLB chủ quản.

    Lionel Messi

    Không thể gia hạn do Barcelona không đủ điều kiện tài chính, Messi đẫm nước mắt thông báo chia tay Blaugrana hè qua. Tuy nhiên có thời điểm năm ngoái, El Pulga từng mong muốn chấm dứt hợp đồng và rời Camp Nou.

    Không lâu sau thất bại 2-8 tan nát của Barca trước Bayern Munich trong khuôn khổ Champions League, Messi đã gửi bản fax bày tỏ ý muốn ra đi lên chủ tịch CLB khi ấy là Josep Maria Bartomeu. Quyết giữ chân thủ quân bằng được, Bartomeu hét giá siêu sao Argentina lên đến 700 triệu euro để đẩy lùi mọi CLB tiếp cận trụ cột.

    Luis Suarez

    Five players who spoke out against their own clubs after Kylian Mbappe outburst - Bóng Đá

     Suarez từng công khai đòi rời Anfield.

    "Lý do ra đi của tôi là vì gia đình và hình ảnh bản thân. Tôi không còn cảm thấy thoải mái tại đây nữa" - Suarez từng công khai vào năm 2013. 

    8 năm trước, Arsenal là bến đỗ tiềm năng nhất dành cho chân sút Urguguay. Pháo thủ được tin rằng đã gửi đề nghị nổi tiếng 40 triệu + 1 bảng đến vùng Merseyside, nhưng bị Liverpool khước từ bất chấp thông điệp phát đi từ chính Suarez.

    Ở lại Anfield, tiền đạo Nam Mỹ suýt cùng The Kop vô địch Premier League 2013/14. Barca đến gõ cửa vào mùa hè năm 2014 và lần này, Liverpool đã cho phép Suarez rời đi.

    Wayne Rooney

    Gã Shrek rời Old Trafford vào năm 2017 - 7 năm sau lần muốn chia tay vì cho rằng Quỷ đỏ không đủ tham vọng khi chần chừ củng cố sức mạnh bằng các ngôi sao tân binh.

    "Trong cuộc gặp với Sir Alex vào tháng 8, tôi yêu cầu sự đảm bảo về khả năng thu hút các cầu thủ hàng đầu thế giới của CLB." Rooney hé mở hồi năm 2010. "Tôi không có bất kỳ điều gì khác ngoài sự tôn trọng hoàn toàn dành cho Man United... Với tôi tất cả xoay quanh chuyện giành các danh hiệu, như những gì CLB vẫn luôn thể hiện trong triều đại Sir Alex."

    Ainsley Maitland-Niles

    Five players who spoke out against their own clubs after Kylian Mbappe outburst - Bóng Đá

    Maitland-Niles vẫn đang là người Arsenal.

    Không được HLV Mikel Arteta trọng dụng, Maitland-Niles đầu quân cho West Bromwich Albion trong giai đoạn 2 mùa trước. Ở phiên chợ hè năm nay, hậu vệ người Anh cũng tìm kiếm con đường ra đi nhằm có cơ hội thi đấu nhiều hơn, nhưng lại không thể có bến đỗ mới.

    Trước thông tin Arsenal đã chặn phi vụ gia nhập Everton, Maitland-Niles bày tỏ sự thất vọng qua mạng xã hội: "Arsenal, tất cả những gì tôi muốn là đến nơi mình muốn và được thi đấu."

    Vì hành động này, gương mặt 24 tuổi đã bị Pháo thủ cấm tham gia tập luyện. Căng thẳng sau đó được dàn xếp bằng cuộc nói chuyện giữa Maitland-Niles và Arteta. Nhà cầm quân Tây Ban Nha hứa rằng cậu học trò vẫn nằm trong các kế hoạch của CLB ở chiến dịch 2021/22.

    Kylian Mbappe và Lionel Messi trên sân tập:

     
    Phụng Sồ | 09:30 07/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...