Những ngôi sao sẽ được tuyển trạch viên "xem giò" kĩ lưỡng ở World Cup (Phần 2)
14:29 Thứ sáu 01/06/2018
BongDa.com.vn World Cup luôn là miền đất hứa cho các tuyển trạch viên hàng đầu trên thế giới phát hiện những "viên ngọc thô". Dưới đây là những cái tên họ cần phải chú ý tại mùa Hè nước Nga.

1. Philipp Max (Đức)

Đây là World Cup lần đầu tiên của Philipp Max. Cầu thủ 24 tuổi này đã có một mùa giải đại thành công cùng Augsburg. Anh ghi được 2 bàn thắng, cùng với đó là 12 kiến tạo cho các đồng đội. 

Những ngôi sao sẽ được tuyển trạch viên

 Max là lựa chọn không tồi cho Joachim Low ở vị trí chạy cánh. 

Tốc độ và khả năng tạt bóng cực dẻo là một điểm cộng lớn của Max. Anh đang nhận được rất nhiều sự chú ý của những đội bóng lớn. Chỉ cần tỏa sáng tại World Cup, cơ hội đến với những miền đất hứa là quá rõ với cầu thủ số 31 của Augsburg. 

2. Keita Balde (Senegal)

Trưởng thành từ lò La Masia tuy nhiên, Balde không thể chen chân lên đội một. Anh lang bạt qua Lazio rồi đến AS Monaco đầu mùa giải 2017. Tại nước Pháp, cầu thủ sinh năm 1995 này đã chơi khá ấn tượng với 8 bàn thắng và 5 kiến tạo cho đội bóng Công quốc. 

Dù có có thể lựa chọn quốc tịch Tây Ban Nha nhưng Balde đã chọn Senegal - nơi sinh của cha anh để lên tuyển. Với Sadio Mane và Balde ở trên hàng công, Senegal hoàn toàn có thể tạo ra những bất ngờ thú vị ở những ngày Hè trên đất Nga. 

3. Jose Maria Gimenez (Uruguay)

Những ngôi sao sẽ được tuyển trạch viên

 Gimenez chơi hơn 1600 phút cho Atletico ở La Liga mùa này. 

Dưới bàn tay của Diego Simeone, Gimenez đã trưởng thành vượt bậc ở mùa giải này. Anh hợp với người đồng đội ở tuyển Uruguay - Diego Godin, trở thành những lá chắn rất khó bị đánh bại của Atletico Madrid. 

Với chiều cao 1m85, Gimenez khá mạnh trong nhưng pha không chiến. Anh cũng có vẻ già dặn hơn rất nhiều so với tuổi 23. Không ngẫu nhiên khi Arsenal, Juventus hay Man Utd đều từng đặt vấn đề chuyển nhượng với Gimenez. 

4. Kasper Dolberg (Đan Mạch)

Dù mới chỉ 20 tuổi, nhưng Dolberg đã là cầu thủ cực kì quan trọng của Ajax. Anh là hạt nhân trong lối chơi của toàn đội, ghi bàn hay kiến tạo đều khá ổn. Không nói đâu xa, trong mùa giải 2016/17, Dolberg đã giúp Ajax đi đến trận kết Europa League với 6 bàn thắng và 1 kiến tạo. Ở giải VĐQG Hà Lan năm đó, cầu thủ cao 1m87 này nổ súng đến 16 lần. 

Mùa này, dù ra sân chỉ 1143 phút, nhưng Dolberg cũng kịp để lại dấu ấn với 6 pha lập công. Có lẽ, anh cần một mùa Hè bùng nổ trước khi được một CLB lớn "rước về". 

 5. Jordan Pickford

Pickford đang được Gareth Southgate nhắm đến cho vị trí bắt chính trong khung gỗ của Tam sư. Ở tuổi 23, anh đã buộc Everton chi tới 30 triệu bảng - để trở thành thủ môn người Anh đắt giá nhất lịch sử. Qua một năm thăng trầm cùng The Toffees, Pickford thi đấu chắc tay thấy rõ. Anh có khả năng cứu nguy đến hơn 65% những pha dứt điểm của đối thủ. Nếu giúp Anh tiến sâu ở World Cup này, biết đâu, những CLB ở xứ sương mù sẽ trao cơ hội "đổi đời" cho Pickford?

Philipp Max - Cầu thủ trẻ đáng xem nhất của người Đức:

Ngọa Long | 14:11 01/06/2018