MỚI NHẤT :
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Những ngôi sao rời châu Âu từ sớm: Neves, Oscar, Pato, Witsel, ...

    20:51 Thứ bảy 09/12/2023

    BongDa.com.vn Dù nhận nhiều kỳ vọng nhưng có vài trường hợp phải chia tay bóng đá châu Âu từ rất sớm.

    1. Ruben Neves

    Ruben Neves được nhiều người kỳ vọng sẽ gia nhập một câu lạc bộ Champions League vào mùa hè năm 2023 sau chuỗi mùa giải mãn nhãn tại Wolves. Song, quyết định gia nhập Saudi Pro League và Al-Hilal khiến nhiều người thất vọng.

    Neves thừa nhận rằng việc chuyển đến Ả Rập Saudi một phần là vì tiền nhưng cũng là cơ hội để phát triển môn thể thao này tại Trung Đông. Neves đã được liên hệ với việc chuyển đến Newcastle thuộc sở hữu của Saudi kể từ khi rời Molineux.

    14 great players who left Europe too early: Neves, Oscar, Witsel, Carrasco… - Bóng Đá

     Neves vừa đến Ả Rập vào hè 2023.

    2. Gabri Veiga

    Sau khi gây ấn tượng ở Celta Vigo, Veiga nằm trong danh sách chuyển nhượng của nhiều CLB hàng đầu châu Âu, nhưng tiền vệ này đã khiến tất cả mọi người choáng váng vì chuyển đến Al-Ahli. Veiga nói về lý do của mình:

    “Tôi không gia nhập Saudi chỉ vì tiền. Đó là lựa chọn tốt nhất để sự nghiệp của tôi phát triển khi thi đấu dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên trẻ, một đội bóng đầy sao và giải đấu ngày càng tiến bộ như ở Ả Rập".

    3. Oscar

    Từng là bản hợp đồng đắt giá ở Chelsea, nhưng vào năm 2016, Oscar đã rời châu Âu để chuyển đến Shanghai SIPG với giá khoảng 52 triệu bảng. Năm nay 30 tuổi, Oscar không có phong độ tốt nhất nhưng được cho là sẽ gây sốc khi trở lại châu Âu cùng Barcelona.

    4. Axel Witsel

    Tiền vệ này từng là ngôi sao ở đội tuyển quốc gia Bỉ và liên tục được liên hệ chuyển đến các câu lạc bộ lớn nhất châu Âu trong lúc khoác áo Zenit Saint-Petersburg. Do đó, có một số điều ngạc nhiên khi cầu thủ 27 tuổi này đến Trung Quốc với giá chỉ 17 triệu bảng vào tháng 1 năm 2017.

    Witsel không trụ được lâu ở Trung Quốc, sau đó quay trở lại châu Âu cùng Borussia Dortmund vào mùa hè năm 2018. Anh hiện đang chơi cho Atletico Madrid.

    5. Yannick Carrasco

    Một câu chuyện chuyển nhượng kỳ lạ đã chứng kiến Yannick Carrasco rời Atletico Madrid để cập bến Dalian Yifang vào tháng 2 năm 2018 thông qua giao kèo khoảng 28 triệu bảng.

    Cầu thủ chạy cánh này chỉ tồn tại chưa đầy hai năm ở Trung Quốc, trước khi trở lại Atletico theo dạng cho mượn vào tháng 1 năm 2020, sau đó được mua đứt với giá khoảng 25 triệu bảng. Anh tỏa sáng tại Atletico một lần nữa và cùng CLB Madrid vô địch La Liga mùa giải 2020/21.

    6. Alexandre Pato

    Từng là cầu thủ tuổi teen xuất sắc nhất thế giới, sự nghiệp của Pato chưa được phát triển đúng kỳ vọng. Khi anh rời Villarreal để khoác áo Tianjin Quinjan vào tháng 1 năm 2017, nhiều người cảm thấy sốc.

    Mức phí khoảng 18 triệu bảng có nghĩa là Villarreal kiếm được lợi nhuận lớn từ Pato, dù họ chỉ chi 3 triệu bảng để đưa anh về CLB.

    14 great players who left Europe too early: Neves, Oscar, Witsel, Carrasco… - Bóng Đá

     Pato không thể phát triển như kỳ vọng.

    7. Sebastian Giovinco

    Là một tiền đạo đầy triển vọng ở Serie A, Giovinco chuyển đến Toronto FC vào năm 2015 do gặp khó khăn ở Juventus. Cầu thủ Italia đã thành công rực rỡ ở MLS, ghi 83 bàn sau 143 trận và nhiều người cảm thấy anh xứng đáng có nhiều cơ hội hơn để chứng tỏ bản thân ở quê nhà.

    Đáng tiếc khi  Antonio Conte đã loại Giovinco khỏi đội hình tham dự EURO 2016.

    Lữ Phong | 20:21 09/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...