MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Những "ngọc quý" Liverpool sắp trình làng là ai?

    15:48 Thứ tư 25/09/2019 | 3

    BongDa.com.vn Trận đấu với MK Dons sẽ là cơ hội để NHM của Liverpool có thể tận mắt chứng kiến khả năng của những "ngọc quý" như Harvey Elliott, Sepp Van Den Berg,...

    Harvey Elliott

    Harvey Elliott từng là một sao trẻ rất sáng giá của Fulham. Hồi năm ngoái, khi mới chỉ 15 tuổi, tiền đạo này đã có trận ra mắt cho đội bóng thành London ở Cúp liên đoàn. Đầu tháng 5 năm nay, khi mới bước qua tuổi 16, Elliott đã có những phút thi đấu đầu tiên ở Premier League, vào sân thay Andre-Frank Zambo Anguissa ở phút 88 trận gặp Wolves, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử chơi ở giải đấu số 1 nước Anh.

    Những

     Harvey Elliott đang là một viên ngọc quý của bóng đá Anh.

    Trong khoảng thời gian tập luyện ở đội trẻ, Elliott cũng đã nhận được lời khen ngợi từ trợ lý của HLV Pep Lijnders: "Cậu ấy đã gây ngạc nhiên ngay từ buổi tập đầu tiên, có những cầu thủ chơi như thể họ đã 28, 29 tuổi. Việc tham gia vào một buổi tập của chúng tôi là không hề dễ dàng mà cậu ấy đã thể hiện tốt ngay từ hôm đầu. Chúng tôi rất mừng vì cậu ấy đã đến đây với chúng tôi."

    Sepp van den Berg

    Trung vệ người Hà Lan chuyển sang Anfield từ PEC Zwolle. Dù mới 17 tuổi nhưng anh đã có mặt thường xuyên trong đội hình chính thức của câu lạc bộ này. Van den Berg được đánh giá là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất châu Âu hiện tại, và Liverpool rõ ràng là một bến đỗ không thể phù hợp hơn cho anh.

    Với khả năng chọn vị trí tốt, tâm lý vững vàng, cùng chiều cao lên tới 1m89, Van den Berg không chỉ đang nhận được kỳ vọng từ CĐV Liverpool, mà còn cả NHM tại quê nhà Hà Lan trong việc trở thành một phiên bản mới của Van Dijk trong tương lai. Cũng như Elliott, đêm nay sẽ là cơ hội để Van den Berg có trận ra mắt chính thức trong màu áo Lữ Đoàn Đỏ.

    Ki-Jana Hoever

    Trước khi Van den Berg, đặt chân đến Anfield, Hoever cũng từng được nhiều CĐV Liverpool đem ra so sánh với Van Dijk vì những nét tương đồng trong lối chơi. Ở tuổi 17, trung vệ trẻ người Hà Lan đã sớm được đôn lên chơi cho U23 của Lữ Đoàn Đỏ và cũng từng ra mắt đội 1 khi góp mặt trong trận đấu với Wolves tại cúp FA vào năm ngoái.

    Những

     Mới 17 tuổi. nhưng Hoever có phong thái thi đấu rất chững chạc.

    Yasser Larouci

    Cựu hậu vệ trái của Liverpool - Stephen Warnock từng nhận định về Yasser Larouci rằng: "Khi bạn thấy sức mạnh và cách cậu ấy lao về phía trước, có thể thấy cậu ấy không sợ hãi và luôn cố gắng đánh bại cầu thủ đối phương. Cậu ấy có tốc độ, và một khi cậu ấy biết tiết chế khả năng di chuyển, sẽ không có nhiều người có thể đánh bại cậu ấy trong các tình huống một đối một. Yasser rất mạnh mẽ và không bao giờ dừng lại."

    Nếu thi đấu tốt, khả năng Yasser Larouci sẽ sớm được Klopp gọi lên đội 1 là rất cao. Hãy nhớ trong tay chiến lược gia người Đức hiện chỉ có duy nhất 1 hậu vệ trái thực thụ, đó là Andy Robertson.

    Xem sức mạnh của The Kop:

    Kỳ Anh | 15:20 25/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...