MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Những màn dự đoán sai đáng xấu hổ nhất lịch sử bóng đá

    17:03 Thứ tư 20/07/2022

    BongDa.com.vn Mùa giải 2022/2023 sắp bắt đầu, các bình luận viên dần đưa ra dự đoán của mình về số phận các đội bóng mùa tới.

     

    Nhưng đôi khi các chuyên gia này đã đưa ra những dự đoán trái ngược hoàn toàn với kết quả. Trang GiveMeSport đã chọn ra những dự đoán mà kết quả sau đó khiến người phát biểu phải xấu hổ. 

    "Bạn không thể giành được bất cứ danh hiệu gì với những đứa trẻ"

    Một tuyên bố phũ phàng từ Alan Hansen sau khi Manchester United thất bại 1-3 trước Aston Villa vào ngày khai mạc mùa giải 1995/1996. Khi đó Sir Alex Ferguson đã quyết định đánh cược vào một lứa cầu thủ trẻ mới và Hansen tỏ ra không mấy ấn tượng.

    Nhưng David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville, Phil Neville và Nicky Butt cho thấy họ có rất nhiều thứ để cống hiến, giúp United giành cú đúp Premier League và FA Cup mùa đó.

    Stuart Pearce: "Arsenal đã lãng phí tiền khi mua Dennis Bergkamp"

    Huyền thoại của Nottingham Forest nói khi Bergkamp đến Arsenal vào tháng 7 năm 1995: "Anh ấy hiện đang thử sức ở một đất nước khác với hy vọng nó có thể phù hợp với anh ấy hơn. Tôi sẽ đưa Stan Collymore lên trước Bergkamp, thậm chí với giá hơn 1 triệu bảng. Liverpool đã có một hợp đồng tốt hơn Arsenal. Dennis Bergkamp là một sự lãng phí tiền bạc. Tôi nghi ngờ việc anh ấy có thể giúp Arsenal giành được bất cứ điều gì."

     - Bóng Đá

     Bergkamp từng bị nghi ngờ khi mới đến Arsenal.

    Liverpool mua Collymore với giá 8,5 triệu bảng. Anh đã ghi 35 bàn sau 81 trận trong 2 năm thi đấu tại Anfield nhưng không có danh hiệu nào. Bergkamp, trong khi đó, đã giành được 3 chức vô địch Premier League tại Arsenal. "Người Hà Lan bay" thậm chí còn có một bức tượng vinh danh tại Emirates.

    Paris Saint-Germain chắc chắn thắng Barcelona 

    Charles Dayot - thị trưởng của thành phố Mont-de-Marsan ở tây nam nước Pháp - khá tự tin rằng PSG sẽ tiến vào tứ kết Champions League 2016/2017 sau khi đánh bại Barcelona 4-0 trong trận lượt đi vòng 16 đội. Ông thậm chí còn khẳng định sẽ ăn thịt một con chuột nếu gã khổng lồ của Ligue 1 không vượt qua được sau trận lượt về tại Camp Nou.

    PSG đã thất bại 1-6 và Dayot phải ăn thịt một con gặm nhấm trước toàn bộ thị trấn của mình ngay sau đó. Nhưng nói cho cùng màn ngược dòng này là kết quả ít ai nghĩ đến.

    "Làm thế nào Anh có thể thắng ở Đức?"

    Tiến tới vòng loại World Cup vào tháng 9 năm 2001, cựu tiền đạo của Bayern Munich và đội tuyển Đức, Uli Hoeness đã hoàn toàn tự tin trước đội tuyển Anh của Kevin Keegan: "Làm thế nào để Anh giành chiến thắng ở Đức? Điều đó đã không xảy ra trong 100 năm. Tôi không nghi ngờ gì về việc Đức sẽ đánh bại Anh một cách rõ ràng. Họ sẽ dễ dàng giành quyền tham dự World Cup với trận đấu này."

    Tam sư sau đó đã giành chiến thắng nhờ cú hat-trick của Michael Owen, cùng với các bàn thắng của Steven Gerrard và Emile Heskey, giúp Anh có chiến thắng 5-1 khó tin trên đất Đức.

    Dietmar Hamann dự đoán Leicester xuống hạng mùa giải 2015/2016

    Việc Leicester bổ nhiệm Claudio Ranieri vào tháng 7 năm 2015 đã được chứng minh là một sự kiện lịch sử với Bầy cáo, nhưng cựu cầu thủ của Liverpool và Manchester City, Hamann lại không nhìn nhận như vậy. Cựu danh thủ này viết trên mạng xã hội khi đó: "Không thể tin rằng Leicester đã bổ nhiệm Ranieri, một câu lạc bộ tuyệt vời, người hâm mộ tuyệt vời nhưng tôi sợ họ sẽ phải chơi trên sân MK (sân nhà của MK Dons ở Championship) hơn là ở Old Trafford mùa tới."

    Mùa giải đó, Leicester đã làm nên câu chuyện cổ tích với ngôi vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử.

    Luận Leicester: Chơi một bài chưa đủ, hy vọng sẽ đặt ở tương lai - Bóng Đá

     Ranieri và chức vô địch lịch sử của Leicester.

    "Lukaku sẽ ghi rất nhiều bàn thắng khi trở lại Chelsea"

    Trong những dự đoán đầu mùa giải 2021/2022, chuyên gia của Sky Sports, Gary Neville đã ủng hộ Romelu Lukaku nâng Chiếc giày vàng Premier League khi anh trở lại Chelsea. Nhưng cầu thủ 29 tuổi người Bỉ chỉ ghi được 8 bàn thắng, kém 15 bàn so với những chân sút số 1 giải là Mohamed Salah và Son Heung-min. Lukaku hiện trở lại với Inter dưới dạng cho mượn.

    Những dự đoán của Pele

    Pele nổi tiếng với khả năng đoán ngược lặp lại nhiều lần. Ông dự đoán một đội châu Phi sẽ vô địch World Cup vào năm 2002? Đã không xảy ra. Nick Barmby của Middlesbrough sẽ trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới? Không bao giờ xảy ra. Việc Pele dự đoán Nii Lamptey là người thừa kế của mình có thể coi là dự đoán vô lý nhất, dù cho Lamptey đã có một sự nghiệp không tệ, chơi cho những cái tên như PSV, Aston Villa và Coventry.

    Thanh Vũ - theo saigonthethao.vn | 16:33 20/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...