MỚI NHẤT :
  • Xavi: "Thật đáng xấu hổ"
  • Andreas Pereira chỉ ra bom xịt của Man United
  • Những "sát thủ" săn bàn của Man United mùa 2023/24 và sự thật phũ phàng
  • 5 điển nhấn Barca 1-4 PSG: Ngày của "báo thủ"; Hung thần Camp Nou
  • Harry Kane vẫn bị ám ảnh bởi Arsenal
  • Người cũ gieo sầu cho Barca
  • Đến De Bruyne cũng không chắc được Man City giữ lại
  • Indonesia bại trận và bài học nhãn tiền cho U23 Việt Nam
  • Arsenal chốt mua tiền vệ 50 triệu euro
  • Arsene Wenger: "Arsenal có thể vượt qua Bayern Munich"
  • Mikel Arteta gửi "chiến thư" cho Bayern Munich
  • Man United xác định tiền đạo cần chiêu mộ
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • Những lý do khiến Man United không thu hút được nhiều ngôi sao

    10:17 Chủ nhật 05/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Man United là tên tuổi lớn của bóng đá Anh cũng như thế giới. Nhưng gần 10 năm qua, hào quang đã xa rời đội chủ sân Old Trafford cũng như nhiều thứ khác.

    Paolo Dybala từng tuyên bố thà dự bị tại Juventus chứ nhất quyết không đến Man United. Rồi Erling Haaland - ngôi sao mới nổi của CLB RB Salzburg không mấy danh tiếng tại giải VĐQG Áo, học trò cũ của Ole Gunnar Solskjaer - quyết định đầu quân cho Dortmund mà bỏ qua lời mời từ Old Trafford. Còn Christian Eriksen kiên quyết rời nước Anh dù Quỷ đỏ hết lời mời gọi cùng mức lương khủng. Nguyên do nào mà nhiều ngôi sao tránh né Man United như vậy?

    Vị thế đội bóng

    Ngoại hạng Anh khốc liệt hơn những giải đấu khác rất nhiều. Nếu PSG độc bá Ligue 1, Juventus gần như chẳng có đối thủ ở Serie A, Bayern Munich và Dortmund quá mạnh so với phần còn lại của Bundesliga còn Barcelona cùng Real Madrid luôn áp đảo La Liga thì trong khi ấy tại Premier League luôn có 6 đội thường trực là Man City, Liverpool, Man United, Tottenham, Arsenal và Chelsea cạnh tranh ngôi vô địch cũng như suất dự Champions League. Đó là chưa kể những kẻ phá bĩnh khác như Leicester City, Wolves hay Everton sẵn sàng khiến cuộc đua khốc liệt hơn rất nhiều. Cho nên với một đội mà vị thế đã sa sút rất nhiều như Man United thì nguy cơ không được dự Champions League cũng đã cao nói gì đến việc vô địch Ngoại hạng Anh nên nhiều ngôi sao e ngại đến đây là vậy.

     - Bóng Đá

      Vị thế của Man United hiện tại là không có sức hút.

    HLV Ole Gunnar Solskjaer

    Một HLV có thương hiệu sẽ thu hút được nhiều ngôi sao đến với đội bóng. Vì Sir Alex Ferguson mà Robin van Persie chấp nhận phản bội Arsenal sang đầu quân cho Quỷ đỏ. Vì Jose Mourinho mà Zlatan Ibrahimovic bỏ qua tất cả sang đá cho Quỷ đỏ. Trong khi ấy với một HLV trẻ như và chẳng có dấu ấn nào như Ole Gunnar Solskjaer thì thật khó thu hút được nhân tài. Thậm chí người học trò cũ là Erling Haaland cũng ngoảnh mặt với Solsa đủ thấy ông chẳng có giá cao là mấy. Hơn nữa sau những gì đã thể hiện thì chẳng mấy ai tin rằng Solsa có thể giúp Man United trở lại thời hưng thịnh của mình thì làm sao các ngôi sao dám đến CLB bất ổn và có thể thay HLV bất cứ lúc nào như vậy.

     - Bóng Đá

      Nhiều người e ngại đẳng cấp của Solsa.

    Những tấm gương trước đó

    Angel Di Maria từng được đánh giá là tiền vệ hàng đầu thế giới nhưng thất bại ở Man United, rời nước Anh lại tỏa sáng ngay trong màu áo PSG. Memphis Depay hay nhất giải Hà Lan rồi chìm mất tại Old Trafford, đến Pháp lại chơi hay hơn nhiều. Rồi những Rademel Falcao, Alexis Sanchez…cho thấy việc chọn chơi cho Man United giai đoạn thăng trầm này là sai lầm như thế nào. Cho nên nhiều ngôi sao không muốn mình lại giống như những ngôi sao kia nên tốt nhất là tránh xa Man United bất chấp họ đưa ra đãi ngộ tốt ra sao.

     - Bóng Đá

      Nhiều ngôi sao không muốn đi theo con đường của Sanchez.

    Trên bình diện Châu Âu thì Man United vẫn là một CLB vĩ đại. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ thời Sir Alex Ferguson còn bây giờ họ chẳng khác gì một đội bóng bình thường được dẫn dắt bởi một HLV bình thường và chẳng có khả năng cạnh tranh chức vô địch ở các giải đấu. Cho nên đừng ngạc nhiên vì sao đội chủ sân Old Trafford không thể thu hút được những ngôi sao hàng đầu đến đây.

    Cát Tường | 09:47 05/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...