Suốt thời gian qua báo chí thế giới đều nói về cuộc chia tay sắp diễn ra giữa Man United và Paul Pogba. Tuy nhiên lúc này gió đã xoay chiều khi Quỷ đỏ nước Anh đã cho thấy bản lĩnh của mình và nhiều khả năng sẽ không có bom tấn mang tên Pogba chuyển đến CLB nào khác bởi nhiều nguyên nhân.
Thái độ của Man United
Trong tay Man United bây giờ đang có hai vũ khí lợi hại để giữ ưu thế trong cuộc đấu trí này: hợp đồng và Bruno Fernandes. Khi ngôi sao người Bồ Đào Nha hòa nhập cực nhanh thì Quỷ đỏ đâu lo chuyện Pogba ra đi. Hơn nữa hợp đồng có thể được gia hạn (quyền của CLB theo giao kèo) đến 2022 nên Man United chẳng phải lo cầu thủ dùng chiêu ra đi tự do để gây sức ép. Cho nên dễ hiểu vì sao họ đang vừa đấm vừa xoa với Pogba. Ole Gunnar Solskjaer đích thân khẳng định cần Pogba ở lại. Tuy nhiên nếu anh vẫn đòi ra đi và đội nào mong muốn có ngôi sao người Pháp phải chi ra 150 triệu bảng (trong khi Man United mua anh chỉ có 89 triệu bảng nhưng từ đó đến nay Pogba không phát triển thêm). Rõ ràng đây là mức giá mà ngay cả “dân chơi” như Real Madrid cũng phải chạy dài.
Tương lai Quỷ đỏ
Một trong những lý do khiến Pogba muốn ra đi vì anh không nhìn thấy tương lai của Man United. Nhưng bây giờ đã khác khi trong tay Solsa đang có lực lượng vừa chất vừa dày. Vị trí thủ môn thậm chí bây giờ Dean Henderson đang đe dọa cả David De Gea và Sergio Romero. Trung vệ thì Victor Lindelof, Eric Bailly và Harry Maguire tạo sự dồi dào. Hai bên cánh thì những Aaron wan Bissaka, Luke Shaw, Brandon Williams và Diogo Dalot có thể chia ra hai đội hình. Tiền vệ đánh chặn bây giờ có tới 3 người giỏi là Fred, Nemanja Matic và Scott McTominay. Nhạc trưởng là Bruno Fernandes. Trên hàng công vẫn có nhiều tài năng trẻ sáng giá. Đó là chưa kể tham vọng mang về đây Jadon Sancho và cả Harry Kane. Đó chắc chắn là một Man United giàu tiềm năng mà Paul Pogba trông đợi bao năm qua thì chẳng có lý do gì rời đi vào lúc này.
Paul Pogba không còn nắm nhiều lợi thế
Như đã nói, Man United có đu quyền giữ Paul Pogba lại tới hết năm 2022. Khi ấy anh đã …29 tuổi. Nên nhớ đây là giai đoạn chín nhất của sự nghiệp một cầu thủ. Hãy tưởng tượng xem sẽ ra sao nếu Pogba bị trừng phạt trong vòng hai năm. Thời gian đó dù là siêu sao thế nào cũng chẳng có thể giữ vững (đừng nói chi phát triển) tài năng của mình. Phía trước Pogba còn là Euro 2020 (có khi dời đến 2021) và World Cup 2022 nên anh càng không thể mạo hiểm với phong độ và tương lai của mình. Như đã nói Man United có lợi thế khi đang sở hữu Bruno Fernandes và thời hạn hợp đồng còn lâu nên họ hoàn toàn có thể đánh đổi 100 triệu hơn để khiến Pogba phải khốn khó.
Man United và Paul Pogba đã hợp, tan rồi lại hợp nên không ít người hâm mộ không muốn họ lại tan thêm một lần nữa. Tất cả còn tùy vào thái độ của cả hai phía. Nhưng nếu phải chọn ra một cách có lợi nhất lúc này là Pogba nên ngoan ngoãn ở lại Old Trafford.