MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Những “lão tướng” càng đá càng hay ở châu Âu hiện tại

    14:25 Thứ bảy 19/12/2015

    Hầu hết các cầu thủ đều chơi kém đi ít nhiều sau khi bước qua tuổi 30, thế nhưng các 'lão tướng' dưới đây vẫn chạy tốt mặc dù đã khá luống tuổi.

    (BongDa.com.vn) – Hầu hết các cầu thủ đều chơi kém đi ít nhiều sau khi bước qua tuổi 30, thế nhưng vẫn có không ít những trường hợp ngoại lệ các “lão tướng” dưới đây vẫn chạy tốt mặc dù đã khá luống tuổi. Chúng ta hãy cùng điểm qua những lão tướng đang chơi bóng bền bỉ, càng đá càng hay ở tuổi xế chiều trong mùa giải năm nay.

    Những “lão tướng” càng đá càng hay ở châu Âu hiện tại

    Gianluigi Buffon

    Người đội trưởng của Juventus lẫn Azzurri giờ đây đã sắp bước sang tuổi 38 nhưng vị trí của anh thì vẫn là không thể thay thế ở những đội bóng nói trên. Mùa giải qua chính nhờ vào tài năng của mình anh đã giúp “Lão bà” lần thứ tư liên tiếp đăng quang Scudetto và cùng với đó là vào đến trận chung kết Champions League.

    Mùa này tham vọng tiếp tục xưng bá Calcio của Juve một lần nữa được đặt lên vai Buffon. Còn với ĐT Italy thủ thành sinh năm 1978 vẫn là một “ngọn hải đăng” sáng mãi và gần như không thể thay thế.

    Yaya Toure

    Những “lão tướng” càng đá càng hay ở châu Âu hiện tại

    Gánh nặng tuổi tác có thể khiến Yaya Toure không còn duy trì được tầm ảnh hưởng lên lối chơi của Man City. Nhưng đẳng cấp là thứ mà tiền vệ người Bờ Biển Ngà chưa hề mất đi với tiền vệ 32 tuổi này.

    Sở hữu nền tảng thể lực, thể hình sung mãn cùng lối chơi thông minh, Toure thực sự là một “con quái vật” trên sân và dễ dàng khiến đối phương khiếp sợ. Ở Etihad đầy rẫy ngôi sao nhưng Toure vẫn là nhân vật chính, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của Man xanh ở mùa giải năm nay.

    Xabi Alonso

    Những “lão tướng” càng đá càng hay ở châu Âu hiện tại

    Thời điểm hiện tại rất nhiều cầu thủ khi đã bước sang tuổi “băm” họ thường không có được sức khỏe tốt cùng phong độ ổn định, bởi thế hay nghĩ đến việc tìm kiếm cho mình một bến đổ thích hợp để “dưỡng già”.

    Với Xabi Alonso câu chuyện ấy dường như chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của anh, lão tướng 34 tuổi này cho thấy mình giống như một chú ông thợ cần mẫn, vẫn chơi thứ bóng đá tuyệt vời, bền bỉ và cừ khôi như thuở còn thanh xuân. Có thể nói anh là cầu thủ không thể thiếu trong thành phần Bayern Munich kể từ khi gia nhập Allianz Arena mùa hè 2014.

    Zlatan Ibrahimovic

    Những “lão tướng” càng đá càng hay ở châu Âu hiện tại

    Zlatan Ibrahimovic có 16 bàn thắng, 8 đường kiến tạo thành bàn sau 18 trận đấu trên mọi đấu trường mùa này, một con số thống kê cho thấy tuổi tác không phải là vấn đề quá nghiêm trọng với chân sút người Thụy Điển.

    Không còn sức mạnh như thời trẻ, song Ibra vẫn luôn chứng tỏ được kỹ năng xử lý bóng đầy tinh tế cùng khả năng thính nhạy bàn thắng của mình. 3 mùa giải chơi cho PSG vừa qua chưa bao giờ Ibra có ít hơn 30 bàn một mùa, và năm nay nếu thành tích ấy được tái lập một lần nữa thì cũng chẳng có gì bất ngờ với người hâm mộ.

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...