MỚI NHẤT :
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Những kỷ lục về tiền tại kỳ World Cup đắt chưa từng có

    11:07 Thứ ba 22/11/2022

    Qatar chi hàng trăm tỷ USD cho World Cup, với chi phí xây sân vận động đã lên tới 6,5-10 tỷ USD. Tổng giải thưởng là 440 triệu USD, riêng đội vô địch nhận 42 triệu USD.

    Theo Forbes, hồi năm 2017, ông Ali Shareef Al Emadi - Bộ trưởng Tài chính Qatar thời điểm đó - tiết lộ nước này tiêu tốn 500 triệu USD mỗi tuần cho các dự án cơ sở hạ tầng phục vụ World Cup, bao gồm đường xá, khách sạn và sân vận động.

    12 năm sau khi giành quyền đăng cai giải đấu, Qatar đã sẵn sàng chào đón những cầu thủ hàng đầu thế giới cùng khoảng 1 triệu người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của họ.

    Quốc gia nhỏ bé này đã có thêm 7 sân vận động, 20.000 phòng khách sạn, một tuyến metro và hơn 1.770 km đường mới. Đó là thành quả của một thập kỷ đầu tư và xây dựng không ngừng nghỉ.

    Đến nay, đây sẽ là kỳ World Cup đắt nhất lịch sử. Trong vòng 12 năm kể từ ngày giành quyền đăng cai giải đấu, Qatar đã tiêu tốn khoảng 220 tỷ USD, gấp 15 lần chi phí của World Cup 2018 tổ chức tại Nga.

    Những kỷ lục về tiền tại kỳ World Cup đắt chưa từng có - Bóng Đá

     Qatar tiêu tốn 500 triệu USD mỗi tuần để chuẩn bị cho kỳ World Cup 2022. Riêng chi phí xây dựng 7 sân vận động đã lên tới 6,5-10 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

    6,5 tỷ USD đến 10 tỷ USD là khoản tiền ước tính mà Qatar đã chi để xây 7 sân vận động trong kỳ World Cup 2022. Sau giải đấu, các phần của sân bóng sẽ được tháo dỡ và quyên góp cho những quốc gia khác.

    Các tòa nhà sẽ được chuyển thành trường học, cửa hàng, quán cà phê, phòng tập hoặc phòng khám.

    Một trong số các sân vận động được xây bằng những container có thể tái chế, dễ dàng tháo dỡ và vận chuyển.

    Còn theo Moscow Times, tổng chi phí liên quan đến việc đăng cai World Cup của Nga chỉ 14,2 tỷ USD. Những hạng mục lớn nhất bao gồm cơ sở hạ tầng giao thông (6,11 tỷ USD), xây dựng sân vận động (3,45 tỷ USD) và chỗ ở (680 triệu USD).

    Trong khi đó, 42 triệu USD sẽ là tiền thưởng dành cho đội vô địch, cao nhất từ trước đến nay. FIFA cho phép các đội tự quyết định tiền thưởng đối với từng cầu thủ.

    Những kỷ lục về tiền tại kỳ World Cup đắt chưa từng có - Bóng Đá

     Toàn bộ tiền thưởng cho kỳ World Cup tại Qatar là 440 triệu USD, tăng từ mức 400 triệu USD vào năm 2018. Ảnh: Reuters.

    Toàn bộ tiền thưởng cho kỳ World Cup tại Qatar là 440 triệu USD, tăng từ mức 400 triệu USD vào năm 2018. Để so sánh, tổng giải thưởng của Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019 chỉ 30 triệu USD.

    Năm nay, FIFA chi trả 1,7 tỷ USD cho World Cup, đa số là tiền thưởng. Các chi phí hoạt động như khách sạn - hậu cần và truyền hình lần lượt là 322 triệu USD và 247 triệu USD.

    Trong khi đó, FIFA dự kiến thu về 4,7 tỷ USD từ World Cup. Bản quyền phát sóng và tiếp thị được dự báo mang lại lần lượt 2,64 tỷ USDvà 1,35 tỷ USD.

    Cơ quan này dự kiến thu thêm 500 triệu USD nữa nhờ bán vé và một số hoạt động kinh doanh khác.

    209 triệu USD là khoản tiền mà mỗi câu lạc bộ bóng đá trên khắp thế giới nhận được từ quỹ đào tạo cầu thủ của FIFA. Mỗi người sẽ có trung bình 10.000 USD/ngày. Quỹ đã tăng gấp 3 kể từ kỳ World Cup 2014 ở Brazil.

    Những kỷ lục về tiền tại kỳ World Cup đắt chưa từng có - Bóng Đá

     Qatar bỏ hàng trăm triệu USD để thuê cựu danh thủ Anh quảng cáo cho World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

    Tại World Cup 2022, cầu thủ được trả lương cao nhất là Kylian Mbappé của Pháp. Anh sẽ kiếm được 110 triệu USD trong năm nay theo hợp đồng với Paris Saint-Germain. Theo ước tính của Forbes, Mbappé có thể bỏ túi thêm 18 triệu USD nhờ các hợp đồng bên ngoài sân cỏ.

    Trong kỳ World Cup năm nay, Mbappé cũng sẽ kiếm thêm một khoản tiền thưởng tùy vào việc Pháp đi bao xa.

    Theo nhiều nguồn tin, cựu cầu thủ Anh David Beckham được Qatar trả 277 triệu USD để làm đại sứ cho World Cup 2022, trả dần trong vòng 10 năm.

    Theo Hiệp hội Cờ bạc Mỹ, chỉ riêng tại Mỹ, giá trị của các ván cược vào World Cup năm nay dự kiến lên tới 1,8 tỷ USD. Hơn 20 triệu người Mỹ có khả năng đặt cược vào giải đấu này.

    Theo Thảo Phương - Zing.vn | 08:04 22/11/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...