MỚI NHẤT :
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Những HLV danh tiếng đang thất nghiệp: Từ Zidane đến Solskjaer

    19:32 Thứ bảy 30/09/2023

    BongDa.com.vn Có rất nhiều HLV danh tiếng hiện đang thất nghiệp và họ sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng bước đi tiếp theo.

    Zinedine Zidane

    Huyền thoại người Pháp đã nghỉ việc kể từ lần gần nhất dẫn dắt Real Madrid vào năm 2021. Zidane đã giành được tổng cộng 11 danh hiệu trong hai nhiệm kỳ làm thuyền trưởng của Madrid, trong đó có 3 chức vô địch Champions League.

    Hiện đang có thông tin cho rằng Zidane sẽ đảm nhận công việc ở Marseille với điều kiện Quỹ đầu tư công Ả Rập Saudi (PIF) tiếp quản thành công đội bóng thành phố cảng.

    Những HLV danh tiếng đang thất nghiệp: Từ Zidane đến Solskjaer - Bóng Đá

     Zidane được nhiều CLB săn đón.

    Antonio Conte

    Sau khi rời Tottenham, Conte đã thất nghiệp trong vài tháng nay. Và sẽ không ngạc nhiên khi thấy vị chiến lược gia người Ý trở lại Serie A trong tương lai gần.

    Từ mùa hè 2023, tờ CalcioMercato cho biết Roma đang theo dõi Conte khi những tin đồn cho rằng Jose Mourinho sẽ ra đi. Giờ đây, khi Người đặc biệt đang chịu áp lực sau khởi đầu chậm chạp ở Roma, khả năng này càng khả thi hơn.

    Graham Potter

    Vào thời điểm này năm ngoái, Potter nhận được vô vàn lời khen ngợi khi đặt nền móng cho Brighton bứt phá ở Premier League. Thật tiếc khi ông lại không thể làm tốt nhiệm vụ của mình khi đến Chelsea.

    Mặc dù danh tiếng của Potter đã bị ảnh hưởng nặng nề ở Stamford Bridge, nhưng chắc chắn rằng ông sẽ sớm trở lại và có cơ hội để chứng tỏ mình một lần nữa. Vị HLV 48 tuổi này đã từ chối công việc ở Lyon đầu tháng này.

     Ole Gunnar Solskjaer

    Solskjaer không còn được chú ý kể từ khi mất việc tại Old Trafford vào năm 2021. Ông hiện đang làm quan sát viên kỹ thuật cho UEFA nhưng đang rục rịch quay trở lại công việc HLV vào một thời điểm nào đó.

    Những HLV danh tiếng đang thất nghiệp: Từ Zidane đến Solskjaer - Bóng Đá

     Solskjaer vẫn chưa tìm được CLB mới sau khi chia tay M.U.

    Joachim Low

    Vị HLV người Đức không dẫn dắt một CLB nào kể từ mùa giải 2003–04, sau một năm gắn bó với Austria Wien. Dù sao, Low luôn được đánh giá cao trong 15 năm dẫn dắt đội tuyển Đức, đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2014.

    Tite

    Tite đã phụ trách 14 đội bóng khác nhau trong suốt sự nghiệp huấn luyện kéo dài hơn 30 năm của mình. Gần đây nhất, ông là HLV đội tuyển Brazil nhưng đã từ chức sau khi họ không thể thành công ở World Cup.

    Hansi Flick

    Hansi Flick đã làm được những điều to lớn với Bayern Munich, giành được 7 danh hiệu trong 2 năm gắn bó với câu lạc bộ. Thật không may, thời gian dẫn dắt ĐTQG Đức của ông kém thành công hơn.

    Bởi phong độ sa sút sau World Cup 2022 của Đức, Liên đoàn bóng đá Đức đã đưa ra quyết định sa thải Flick vào đầu tháng này. Dù sao, việc ông trở lại Bundesliga có thể sớm xảy ra.

    Christophe Galtier

    Galtier đã mang lại danh hiệu Ligue 1 cho PSG trong mùa giải duy nhất mà ông nắm quyền, nhưng màn trình diễn kém cỏi của họ ở Champions League khiến ông bị sa thải. Kể từ khi được miễn nhiệm ở Paris, Galtier đã được mời chào không ít.

    Frank Lampard

    Lampard đã làm rất tốt tại Everton trong mùa giải 2021-22, nhưng đã lạc lối trong mùa giải tiếp theo. Dù không được đánh giá cao trong 5 năm làm HLV của mình, bước đi tiếp theo của huyền thoại Chelsea vẫn được quan tâm nhiều.

    Minh Tuấn | 19:02 30/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...