MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • Những hậu vệ cánh trái sinh năm 1992 xuất sắc nhất châu Âu hiện nay

    10:18 Thứ tư 03/02/2016

    David Alaba, Ricardo Rodriguez,... là một trong số những hậu vệ cánh trái nổi trội nhất ở độ tuổi 23 hiện nay tại châu Âu.

    (BongDa.com.vn) – David Alaba, Ricardo Rodriguez,… là một trong số những hậu vệ cánh trái nổi trội nhất ở độ tuổi 23 hiện nay tại châu Âu.

    Những hậu vệ cánh trái sinh năm 1992 xuất sắc nhất châu Âu hiện nay
    David Alaba ngày càng hoàn thiện trong màu áo Bayern ở hành lang cánh trái. Ảnh: Internet.

    1. David Alaba

    David Alaba hiện được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh trái xuất sắc nhất thế giới hiện nay nói chung và nói riêng ở thế hệ sinh năm 1992. Cầu thủ người Áo đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình của Bayern Munich trong những mùa giải gần đây. Alaba có lối chơi tốc độ, thông minh thể lực sung mãn và toàn diện cả trong phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công. Ngoài ra, khả năng sút xa lẫn sút phạt của anh cũng rất ấn tượng. Mùa này, hậu vệ đang thi đấu tại Bundesliga đã có 1 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 21 trận cho Bayern.

    2. Ricardo Rodriguez

    Những hậu vệ cánh trái sinh năm 1992 xuất sắc nhất châu Âu hiện nay
    Ricardo Rodriguez là mục tiêu săn đuổi của các đội bóng hàng đầu châu Âu. Ảnh: Internet.

    Đầu quân cho Wolfsburg từ năm 2012 và từ đó đến nay, hậu vệ người Thụy Sĩ luôn là trụ cột không thể thiếu trong đội hình của đội bóng đang thi đấu tại Bundesliga. Ricardo Rodriguez sở hữu cái chân trái khá dị có chiều cao ổn(1m80), nguồn thể lực dồi dào và tinh thần thi đấu rất máu lửa. Điểm mạnh của Ricardo là khả năng tranh chấp, tắc bóng và hỗ trợ tấn công tuyệt vời với các pha chuyền bóng đạt độ chính xác cao. Bên cạnh đó, Rodriguez còn lợi hại trong các pha sút xa lẫn sút phạt với lực bóng cực mạnh.

    3. Alberto Moreno

    Những hậu vệ cánh trái sinh năm 1992 xuất sắc nhất châu Âu hiện nay
    Alberto Moreno đang hồi sinh dưới thời HLV Jurgen Klopp. Ảnh: Internet.

    Dù chơi không mấy thành công dưới thời HLV Brendan Rodgers nhưng Alberto Moreno đang dần lấy lại được phong độ dưới bàn tay HLV Jurgen Klopp. Cựu cầu thủ của Sevilla được đánh giá là một trong số những hậu vệ hỗ trợ tấn công tốt nhất tại Premier League trong màu áo Liverpool. Moreno sở hữu tốc độ và tăng tốc cực tốt. Tuy nhiên, anh vẫn cần phải cải thiện một số điểm ở khả năng phòng ngự như kèm người, tắc bóng hay cảm quan vị trí.

    4. Layvin Kurzawa

    Những hậu vệ cánh trái sinh năm 1992 xuất sắc nhất châu Âu hiện nay
    Layvin Kurzawa với hi vọng trở thành Patrice Evra 2.0. Ảnh: Internet.

    Layvin Kurzawa có vài mùa giải đầy ấn tượng trong màu áo Monaco tại Ligue 1, trước khi được PSG mang về ở đầu mùa giải 2015/16 với giá 24 triệu Euro. Cầu thủ người Pháp được ví như người đàn anh Patrice Evra mới với lối chơi đầy tốc độ, thể lực dồi dào, khả năng đánh chặn và bọc lót tốt. Ngoài vị trí hậu vệ trái sở trường thì Kurzawa cũng có thể đá tiền vệ cánh nhờ khả năng hỗ trợ tấn công đa dạng.

    Ngoài ra, tại Bundesliga còn có một cái tên ở độ tuổi 23 cũng gây được nhiều sự chú ý: Đó là hậu vệ trái Marvin Plattenhardt đang thi đấu cho Hertha Berlin.

    (Bạn đọc: Nt Tương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...