MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Những hảo thủ nào của HAGL có cơ hội đá chính ở U23 châu Á?

    11:02 Thứ tư 23/12/2015

    Góp mặt nhiều nhất với 9 hảo thủ trên tuyển, xong nhiều khả năng số lượng các cầu thủ HAGL được xếp đá chính ở U23 châu Á chỉ dừng lại ở con số 4.

    (BongDa.com.vn) – Góp mặt nhiều nhất với 9 hảo thủ trên tuyển, xong nhiều khả năng số lượng các cầu thủ HAGL được xếp đá chính ở U23 châu Á chỉ dừng lại ở con số 4.

    Những hảo thủ nào của HAGL có cơ hội đá chính ở U23 châu Á?

    Công Phượng

    Trong số 9 hảo thủ góp mặt trong đợt tập trung lần này, Công Phượng được giới chuyên môn đánh giá cao nhất và anh cũng chính là cầu thủ bên phía HAGL chắc suất nhất trong đội hình của đội bóng áo đỏ. Thể hình hạn chế xong Messi Việt sở hữu khả năng qua người thiên tài cùng tố chất của một ngôi sao lớn CP 10 chính là niềm hy vọng số một của U23 Việt Nam và cũng là lựa chọn số một cho vị trí tiền đạo lùi của đội bóng áo đỏ ở U23 châu Á lần này.

    Văn Toàn

    Những hảo thủ nào của HAGL có cơ hội đá chính ở U23 châu Á?

    Xuất thân từ một tiền đạo thực thụ, xong dưới thời Miura tiền đạo gốc Hải Dương thường được ông thầy người Nhật bố trí chơi ở vị trí tiền vệ phải. Được sắp xếp ở vị trí trái sở trường xong tiền đạo của HAGL đã cho thấy tố chất ngôi sao của mình khi thích nghi nhanh chóng với sức rướn tuyệt vời cùng khả năng đi bóng vô cùng lắt léo, kỹ thuật. Nếu không có chấn thương vào phút cuối thì Văn Toàn chính là lựa chọn hàng đầu của thầy Nhật ở vị trí tiền vệ cánh phải của U23 Việt Nam ở U23 châu Á tới đây.

    Văn Tiến

    Những hảo thủ nào của HAGL có cơ hội đá chính ở U23 châu Á?

    Kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng một phong độ hết sức ổn định Văn Tiến hiện đang là lựa chọn hàng đầu của HLV Miura cho vị trí người gác đền của U23 Việt Nam ở giải đấu mang tầm cỡ châu lục lần này. Nếu không có chấn thương đáng tiếc trước giờ chốt danh sách thì Văn Tiến sẽ là cầu thủ thứ 3 của HAGL chắc suất đá chính ở U23 châu Á năm nay.

    Xuân Trường

    Những hảo thủ nào của HAGL có cơ hội đá chính ở U23 châu Á?

    Sau khi bị nhỡ Sea Games 28 do chấn thương, Xuân Trường đã trở lại mạnh mẽ trong đợt tập chung cho U23 châu Á lần này, phong độ cực cao cùng với việc Hữu Dũng và Tuấn Anh đang bị chấn thương, cơ hội đá chính của Trường híp ở U23 Việt Nam là sáng hơn bao giờ hết. Và người đá cặp với tiền vệ gốc Tuyên Quang ở U23 châu Á lần này chẳng phải ai khác chính là tuyển thủ quốc gia Duy Mạnh. Đây cũng chính là cặp tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

    (Bạn đọc: Nguyễn Hưng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...