MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Những đội tuyển vắng mặt đáng tiếc nhất tại World Cup 2018

    18:28 Thứ năm 16/11/2017

    Đều là những đội tuyển mạnh nhưng Italy, Mỹ, Chile, Hà Lan đã không vượt qua được vòng loại để góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới hè 2018.

     - Bóng Đá

     Xứ Wales: Sở hữu siêu sao Gareth Bale cùng nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Premier League trong đội hình, thậm chí còn lọt vào bảng đấu gồm toàn những đối thủ vừa tầm (Serbia, CH Ireland, Áo,...) nhưng xứ Wales lại gây thất vọng khi chỉ đứng thứ 3 ở bảng D. Đội tuyển từng gây ấn tượng mạnh tại Euro 2016 để thua CH Ireland ở trận đấu quyết định và để mất luôn tấm vé dự trận play-off vào tay đối thủ. 

     - Bóng Đá

     Hà Lan: 3 trận thua, 2 trong số đó trước đối thủ trực tiếp Pháp đã không cho Hà Lan cơ hội sửa sai ở những vòng đấu cuối. Trước một Thụy Điển thi đấu chắc chắn và hạn chế tối đa bàn thua, "Cơn lốc màu da cam" đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay giấc mơ World Cup lần đầu tiên sau 16 năm vì thua kém hiệu số bàn thắng bại.

     - Bóng Đá

     Italy: Việc phải nằm chung bảng với Tây Ban Nha hùng mạnh đã dự báo một tương lai khó khăn với nhà vô địch World Cup 2006. Lối chơi nghèo nàn của HLV Ventura chỉ giúp đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới có được vị trí thứ 2 tại bảng G. Cơn ác mộng chỉ thực sự đến với đoàn quân áo thiên thanh khi họ để thua Thụy Điển với tỷ số tối thiểu sau 2 lượt trận play-off và lần đầu tiên phải ngồi nhà xem World Cup sau 6 thập kỷ tung hoành ở đấu trường này.

    Highlights Italy 0-0 Thụy Điển Không thể xuyên thủng mảnh lưới của các cầu thủ Thụy Điển khiến Italy ngậm ngùi nhìn đối thủ giành tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Chile: Đang là nhà đương kim vô địch Nam Mỹ, sở hữu đội hình gồm toàn ngôi sao đang thi đấu ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu nhưng Chile lại thi đấu trồi sụt ở vòng loại World Cup và chỉ cán đích ở vị trí thứ 6. Ở lượt trận cuối, Alexis Sanchez cùng đồng đội chỉ cần một trận hòa trước Brazil là đủ để giành vé đến Nga. Tuy nhiên, họ lại để đối thủ vùi dập đến 3 bàn không gỡ và để mất luôn cơ hội góp mặt ở World Cup 2018 vào tay Colombia.

    Highlights Brazil khiến Sanchez, Vidal ở nhà xem World Cup Thất bại 0-3 trước Brazil ở trận đấu quyết định tấm vé dự World Cup, Sanchez và đồng đội ngậm ngùi ở nhà xem World Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Mỹ: Từ năm 1990 đến nay, Mỹ luôn là một trong số những đại diện của khu vực CONCACAF tham dự ngày hội bóng đá thế giới. Vòng loại năm nay, cơ hội của đội tuyển xứ cờ hoa cũng vô cùng rộng mở. Chỉ cần giành 1 điểm trước đội bóng nhược tiểu Trinidad & Tobago ở lượt trận cuối nhưng Pulisic cùng đồng đội vẫn không làm được. Họ để thua với tỷ số 1-2 và chỉ còn biết trách móc trọng tài khi công nhận "bàn thắng ma" của đội chủ nhà.

     - Bóng Đá

     Ghana: Ở lượt trận áp chót, Ghana đã để mất điểm một cách tức tưởi trước Uganda vì sai lầm của trọng tài. Trận hòa này khiến Ghana bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách về điểm số với Ai Cập để chờ màn quyết chiến ở lượt trận cuối. Kết quả, Ai Cập đã đánh bại Congo 2-1 và chính thức giành vé đến Nga, đồng thời biến màn đọ sức vốn được đánh giá là sống còn với Ghana trở thành một trận đấu mang tính thủ tục.

     - Bóng Đá

     Cameroon: Cameroon là cái tên quen thuộc xuất hiện ở 7 trong 9 kỳ World Cup gần nhất. Tuy nhiên ở giai đoạn vòng loại World Cup năm nay, "Sư tử bất khuất" lại thi đấu vô cùng tệ hại. Thầy trò HLV Hugo Broos chỉ giành 7 điểm và hoàn toàn không có cửa cạnh tranh ngôi đầu bảng B với "Đại bàng xanh" Nigeria.

     - Bóng Đá

     Danh sách 32 đội tuyển góp mặt tại World Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Chia nhóm bốc thăm vòng bảng World Cup 2018.

    Dũng Sĩ | 16:43 16/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...