MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Những đội tuyển hai lần liên tiếp vào chung kết World Cup

    14:07 Chủ nhật 18/12/2022

    Pháp là quốc gia đầu tiên sau hơn 20 năm tham dự hai trận chung kết World Cup liên tiếp, kể từ Brazil của giai đoạn 1998 và 2002.

     - Bóng Đá

     Bóng đá Italy từng hai lần liên tiếp vào chung kết World Cup các năm 1934 và 1938. Họ đều vô địch thế giới trong cả hai lần đó, khi vượt qua Tiệp Khắc 2-1 trong hiệp phụ vào năm 1934 và đánh bại Hungary 4-2 ở giải đấu diễn ra 4 năm sau. Phải đến hơn 4 thập niên sau, Italy mới lại vô địch thế giới sau khi chiến thắng ở World Cup 1982.

     - Bóng Đá

     Brazil hai lần liên tiếp vào chung kết World Cup các năm 1958 và 1962. Sở hữu Pele và Garrincha trong đội hình, "Selecao" thể hiện sức mạnh so với phần còn lại ở hai giải đấu năm đó. Tại World Cup 1958, Brazil thắng Thụy Điển 5-2 trong trận chung kết với cú đúp của Pele.

     - Bóng Đá

     Ở giải đấu 4 năm sau, Garrincha là cầu thủ chơi nổi bật nhất trong đội hình "Selecao" sau khi Pele dính chấn thương. Garrincha ghi 4 bàn (nhiều nhất giải), bao gồm cú đúp ở trận bán kết và truyền cảm hứng giúp đội nhà thắng Tiệp Khắc 3-1 ở trận đấu quyết định.

     - Bóng Đá

     Hà Lan hai lần liên tiếp vào chung kết World Cup các năm 1974 và 1978. Họ được xem là một trong hai tập thể về nhì vĩ đại nhất giải đấu, khi thất bại trong cả hai trận chung kết. Năm 1974, Johan Cruyff và các đồng đội thua 1-2 trước Tây Đức ở chung kết. 4 năm sau, "Cơn lốc màu da cam" tiếp tục thất bại trước Argentina 1-3 sau thời gian thi đấu hiệp phụ.

     - Bóng Đá

     Ngay sau Hà Lan của giai đoạn 1974 và 1978, Tây Đức cũng thua hai trận chung kết World Cup liên tiếp sau đó. Tại World Cup 1982 trên đất Tây Ban Nha, Karl-Heinz Rummenigge và các đồng đội để thua Italy 1-3 trong trận chung kết. Đến World Cup 1986, Tây Đức một lần nữa để thua Argentina 2-3 trong trận chung kết. Năm 1990, trong lần thứ 3 liên tiếp lọt vào chung kết World Cup, Tây Đức giành được chức vô địch sau khi phục thù thành công trước Argentina.

     - Bóng Đá

     Brazil của giai đoạn 1998 và 2002 hai lần lọt vào chung kết World Cup. Tại giải đấu năm 1998, Ronaldo Nazario de Lima cùng các đồng đội được xem là ứng viên vô địch số một, nhưng bất ngờ để thua 0-3 trước chủ nhà Pháp ở chung kết.

     - Bóng Đá

     Đến giải đấu trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002, "Selecao" tiếp tục vào chung kết. Khác với Hà Lan hay Tây Đức trước đó, tuyển Brazil đã đổi màu huy chương thành công khi đánh bại Đức 2-0 trong trận chung kết. "Người ngoài hành tinh" Ronaldo lập cú đúp trận này.

     - Bóng Đá

     Pháp hai lần liên tiếp vào chung kết World Cup 2018 và 2022. "Les Bleus" vô địch ngày hội bóng đá trên đất Nga 4 năm trước, với màn trình diễn thuyết phục trong cả giải. Các pha lập công của Griezmann, Pogba, Mbappe và bàn phản lưới nhà từ Mandzukic giúp Pháp thắng Croatia 4-2 và có lần thứ 2 vô địch thế giới.

     - Bóng Đá

     Nếu đội bóng của HLV Didier Deschamps đánh bại Argentina ở trận chung kết World Cup 2022, họ sẽ trở thành một trong ba đội bóng bảo vệ thành công chức vô địch thế giới trong lịch sử, sánh ngang hàng với Italy (1934 và 1938), Brazil (1958 và 1962).

    Hồng An | 11:40 18/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...