MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Những đội nào mới thực sự là 'Top Four' Premier League?

    11:13 Chủ nhật 26/04/2020 | 6

    BongDa.com.vn Hãy nhìn lại bảng tổng sắp danh hiệu của Premier League để trả lời câu hỏi này.

    Nếu các giải vô địch quốc gia trên thế giới thường chỉ là cuộc đua đơn mã, song mã, tam mã, thì Premier League là giải đấu hiếm hoi có khái niệm "Top Four", rồi về sau với sự lớn mạnh của Manchester City và Tottenham, nhóm tranh ngôi vô địch trở thành "Big Six". Có ý kiến đùa rằng truyền thông Anh sẽ sớm nâng cấp thêm 4 CLB khác thành ông lớn để cuộc đua vào top 10 Ngoại hạng Anh cũng trở nên gay cấn. Dù vậy, nếu bỏ qua quá khứ, chỉ xét thời điểm kể từ khi Premier League được ra đời năm 1992, đâu mới thực sự là 4 đội mạnh nhất nước Anh dựa trên số danh hiệu mà họ giành được?

    1. Manchester United - 13 lần vô địch

    Với 13 lần giành Premier League chỉ trong 20 năm, Quỷ đỏ đã trải qua một giai đoạn hoàng kim mà khó có đội bóng nào có thể lặp lại được. 13 chiếc cúp này được giành trọn vẹn trong thời gian HLV Alex Ferguson dẫn dắt đội bóng. Đáng nói là chiến lược gia này đến M.U từ năm 1986, những năm đầu, có nhiều mùa họ lọt xuống nửa dưới BXH. Tuy nhiên ngay sau khi Premier League ra đời, Ferguson lập tức cùng Man United lên ngôi vô địch. Mùa cuối cùng Sir Alex làm việc cho M.U cũng là mùa gần nhất đội bóng này giành cúp Ngoại hạng.

    Managers with most Premier League of the month awards  - Bóng Đá

     M.U chưa vô địch kể từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu.

    2. Chelsea - 5 lần vô địch

    Trong suốt chiều dài lịch sử 100 năm của First Division, Chelsea chỉ vô địch 1 lần duy nhất vào năm 1955. Sau khi Premier League trở thành giải đấu danh giá nhất nước Anh, họ lại giành cúp đến 5 lần chỉ trong vòng 12 năm.

    Mùa giải 2004/2005, sau đúng 50 năm chờ đợi, The Blues có lần thứ hai vô địch xứ sở sương mù và là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League. Trong 5 lần giành cúp của đội chủ sân Stamford Bridge, HLV Jose Mourinho góp mặt trên ghế huấn luyện đến 3 lần, tuy nhiên ông cũng có đến 2 lần bị CLB này sa thải. Lần gần nhất The Blues vô địch là nhờ HLV Antonio Conte, HLV người Ý cũng bị sa thải ngay mùa giải sau vì không thể giành vé dự Champions League.

    3. Manchester City - 4 lần vô địch

    Bayern hope to buy sane with 61m - Bóng Đá

     Pep góp công lớn vào hành trình vươn dậy của Man City.

    Tần suất vô địch Premier League của City ấn tượng bậc nhất danh sách này: 4 lần lên ngôi chỉ trong 7 năm. Trong đó, với ngôi vương mùa giải 2017/2018, họ đã tạo ra hàng loạt kỷ lục mới cho bóng đá Anh, đặc biệt là số điểm 100 vô tiền khoáng hậu.

    4. Arsenal - 3 lần vô địch

    Pháo thủ đã hơn 15 năm chưa thể nâng cúp Ngoại hạng Anh, nhưng ở lần cuối vào mùa giải 2003/2004, họ thực sự khiến khán giả xem bóng phải nhớ mãi về mình với chiến tích 38 trận bất bại, không để thua một lần nào trong cả mùa giải Premier League đó. Đây là điều mà cả Man City 2017/2018 và Liverpool 2019/2020 đều không thể làm được.

    Ngoài 4 đội bóng kể trên, chỉ có 2 đội khác chen chân vào danh sách nhà vô địch Premier League là Blackburn Rovers (1994/1995) và Leicester City (2015/2016).

    Hoài Thu | 10:43 26/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...