MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Những điều làm nên chức vô địch EPL của Man City

    18:22 Thứ tư 12/05/2021

    BongDa.com.vn Manchester City đã trải qua một chiến dịch Ngoại hạng Anh cực kỳ thành công.

    Sau một mùa giải nhường ngai vàng cho Liverpool, Manchester City đã trở lại ấn tượng. Họ đã chính thức vô địch Ngoại hạng Anh sau khi Manchester United thất bại trước Leicester City.

    Thầy trò Pep Guardiola đã trải qua một chiến dịch hoàn hảo và có rất nhiều yếu tố để làm nên chiến thắng của họ.

    1. Những bàn thắng của Gundogan:

    Nói là “những bàn thắng của Gundogan” bởi cầu thủ người Đức vốn giữ vai trò cầm nhịp. Ở mùa giải này, anh bất ngờ nổ súng liên tục và giúp Man City giành hàng loạt chiến thắng quan trọng. Đây là mùa giải cựu sao Borussia Dortmund có số pha lập công nhiều nhất ở giải vô địch quốc gia với 12 bàn.

    Những điều làm nên chức vô địch EPL của Man City - Bóng Đá

     Mùa này Gundogan ghi bàn rất đều.

    Khi Sergio Aguero chấn thương, Gabriel Jesus chưa bao giờ đem lại sự yên tâm, chính khả năng săn bàn của Gundogan là cách tiếp cận khung thành đối thủ hiệu quả nhất dành cho Man City.

    2. Sự trưởng thành của Foden:

    David Silva rời đi, Man City nhanh chóng tìm được “phù thủy nhỏ” thuận chân trái khác mang tên Phil Foden. Mùa này, sao trẻ sinh năm 2000 đã thực sự tỏa sáng. 7 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 25 trận ra sân tại Ngoại hạng Anh là thông số ấn tượng dành cho chàng trai xứ sương mù.

    Những pha đi bóng của Foden rất tốc độ, lắt léo. Đó là thứ vũ khí giúp tiền vệ trẻ này làm khổ hàng thủ đối phương.

    3. “Hòn đá tảng” Ruben Dias:

    Dias xứng đáng trở thành bản hợp đồng thành công nhất mùa hè của Man City. Vừa đến Etihad, trung vệ người Bồ Đào Nha sớm thể hiện rõ tầm quan trọng.

    Những điều làm nên chức vô địch EPL của Man City - Bóng Đá

     Dias là bản hợp đồng chất lượng của Man City.

    Dias không chỉ vừa khỏe mà anh còn có khả năng đọc tình huống ấn tượng. Kèm theo đó là các tình huống tắc bóng và kèm người xuất sắc. Tính từ ngày Dias ra mắt, hàng thủ của Man City chỉ nhận 19 bàn thua sau 29 trận.

    4. Buổi nói chuyện thẳng thắn từ Fernandinho:

    Fernandinho từng kể rằng Pep Guardiola cảm thấy thất vọng khi đội bóng trải qua giai đoạn đầu mùa kém cỏi. Thời điểm đó vào giai đoạn Giáng Sinh và đầu năm mới.

    Với băng đội trưởng trong tay, Fernandinho đã tổ chức một cuộc họp khẩn để chấn chỉnh toàn đội. Chính buổi họp này là nguyên nhân giúp toàn đội Man City thi đấu khởi sắc hơn. Họ được nêu rõ suy nghĩ trong buổi họp và cùng nhau đối diện vấn đề mắc phải để rồi tìm cách giải quyết.

    Video Pep phỏng vấn:

     
    Lữ Phong | 17:52 12/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...