MỚI NHẤT :
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • Những điểm đáng chú ý nhất của Africa Cup of Nations 2019

    18:51 Thứ sáu 21/06/2019

    BongDa.com.vn Giải vô địch bóng đá châu Phi 2019 sẽ chính thức được khởi tranh vào rạng sáng mai.

    Rạng sáng mai, giải Vô địch bóng đá châu Phi lần thứ 32 sẽ được khởi tranh với trận đấu giữa chủ nhà Ai Cập và Zimbabwe trong khuôn khổ bảng A. Nhiều năm qua, bóng đá Phi đã có những bước phát triển ấn tượng, CAN 2019 được cho sẽ thu hút khán giả toàn thế giới với một số điểm đáng chú ý.

    Những cầu thủ tên tuổi

    Vừa lên ngôi vô địch Champions League cùng Liverpool, Mohamed Salah (Ai Cập), Sadio Mane (Senegal), và Naby Keita (Guinea) đã quay lại hội quân với đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho giải đấu cấp châu lục. Hai ngôi sao sáng giá khác của Ngoại hạng Anh là Wilfried Zaha (Crystal Palace) và Serge Aurier (Tottenham) cũng sẽ tham dự với đội tuyển Bờ Biển Ngà. Nhà đương kim vô địch Premier League Riyad Mahrez thuộc tuyển Algeria.

    Robertson: Gomez nhanh hơn Salah Mane - Bóng Đá

     Salah và Mane sẽ trở thành đối thủ ở CAN năm nay.

    Alex Iwobi của Arsenal là sao sáng của Nigeria, Victor Wanyama (Tottenham) đá tiền vệ cho tuyển Kenya, Idrissa Gueye (Everton) từ chỗ kẻ thù với Sadio Mane trong màu áo CLB sẽ trở lại là đồng đội ở Senegal.

    Senegal đang đứng trước cơ hội rất lớn lần đầu lên ngôi vô địch châu lục khi đội hình của họ sở hữu hàng loạt cầu thủ được đánh giá cao ở châu Âu. Kalidou Koulibaly của Napoli đang được nhiều ông lớn mời gọi, khả năng rất lớn sẽ cập bến Ngoại hạng Anh mùa tới.

    Hiện tượng Champions League mùa này, Ajax Amsterdam cũng đóng góp 2 ngôi sao cho CAN 2019, đó là thủ thành Andre Onana (Cameroon) và Hakim Ziyech (Morocco). Sự vắng mặt gây tiếc nuối nhất chính là Vua phá lưới Ngoại hạng Anh Pierre-Emerick Aubameyang, bởi đội tuyển Gabon của anh không vượt qua được vòng loại.

    Những đội tuyển đáng xem

    sau trận ai cập - Bóng Đá

     Ai Cập được kì vọng sẽ vượt qua nỗi thất vọng World Cup 2018.

    Với sự có mặt của Mohamed Salah, có thể nói chủ nhà Ai Cập là ứng viên vô địch và cũng là đội tuyển đáng xem nhất giải đấu năm nay. Hồi năm ngoái, trong thời gian Salah ở đỉnh cao phong độ, Ai Cập đã được mong chờ sẽ làm nên điều khác biệt ở World Cup 2018, tuy nhiên chấn thương nặng ở Champions League đã khiến Salah không thể hiện được nhiều trên đất Nga, đội tuyển của anh bị loại từ vòng bảng. CAN 2019 sẽ là nơi để người hùng Liverpool chứng minh giá trị của mình cho màu áo quê hương.

    Senegal, đội tuyển đang sở hữu rất nhiều ngôi sao sáng chưa từng vô địch giải châu lục, thành tích tốt nhất của họ là vị trí á quân năm 2002. Hè năm năm, Sadio Mane và các đồng đội tài năng đang đứng trước cơ hội tạo nên lịch sử.

    Morocco chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gớm ở CAN 2019 nếu họ thể hiện được phong độ như thời gian qua. Tại World Cup 2018, đại diện châu Phi chính là đội bóng để lại ấn tượng bậc nhất. "Nhược tiểu" này đã khiến Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo "đổ mồ hôi hột", dù sau cùng vẫn phải thua 0-1 do thiếu may mắn. Ở lượt trận cuối của vòng bảng, đội bóng áo đỏ xanh đã tạo nên địa chấn khi dẫn trước Tây Ban Nha 2-1 đến phút thứ 90+1, sau đó vẫn phải chia điểm với La Roja và phải rời cuộc chơi trong thế ngẩng cao đầu.

    Thanh Vũ | 17:20 21/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...