MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Những ‘điềm báo’ cho thấy Man City sẽ giành Cúp C1

    08:00 Thứ năm 25/05/2023 | 1

    Man City của Pep Guardiola không chỉ lấn át về sức mạnh mà còn có nhiều ‘điềm báo’ cho thấy họ sẽ thắng Inter Milan để lần đầu giành chiếc cúp Champions League.

    Các nhà vô địch Ngoại hạng Anh đang ‘săn’ 2 chiếc cúp còn lại là FA Cup (đấu MU ngày 3/6) và Champions League (gặp Inter Milan lúc 2h ngày 11/6) để hoàn tất cú ăn ba lịch sử.

     - Bóng Đá

     Man City thống trị bóng đá Anh trong những năm gần đây.

    Đoàn quân của Pep Guardiola cho thấy sự thống trị mạnh mẽ ở Premier League với danh hiệu thứ 5 trong 6 mùa gần đây, tuy nhiên vẫn chưa một lần bước lên đỉnh châu Âu.

    Man City đang có cơ hội lớn để thực hiện trong những ngày tới, sau lần vuột cúp vào tay Chelsea năm 2021. Và một fan đã chỉ ra, số phận đã định đoạt năm nay sẽ là năm của thầy trò Pep Guardiola, họ sẽ lần đầu vô địch Cúp C1.

    Cụ thể, người dùng twitter @Super_JG10 với 15 bài đăng, đưa ra những ‘điềm báo’ cho thấy Man City sẽ vô địch Champions League 2022/23 như không thể khác.

    Điều đầu tiên để tin Man City sẽ vô địch Cúp C1 mùa này là: “Mỗi lần Argentina vô địch World Cup (1978, 1986 và 2022), một đội chưa từng lên ngôi tại Cúp C1 sẽ có lần đầu tiên chiến thắng giải đấu”.

    Hay, “lần cuối cùng Fulham xếp trên Chelsea là vào năm 1983. Năm đó, một đội chưa từng giành Champions League (Hamburger SV), đã lần đầu tiên ẵm cúp sau khi đánh bại một đội bóng Italy. Man City sẽ gặp Inter Milan ở trận chung kết sắp tới”.

     - Bóng Đá

     Không chỉ từ những 'điềm báo' được fan chỉ ra mà nhiều người tin rằng, năm nay Pep Guardiola cùng học trò sẽ 'đổi vận' ở Cúp C1, danh hiệu cao quý mà ông từng 2 lần giành được khi dẫn dắt Barca

    Và còn yếu tố khác được fan này chỉ ra, tin rằng Man City sẽ vô địch Cúp C1: “Đội vô địch trong thế kỷ 21 đều có cầu thủ gười Tây Ban Nha hoặc Brazil ở đội hình chính. Inter Milan không có, Man City có cả 2”.

    Có thể thấy sức nóng từ trận chung kết Cúp C1, Man City vs Inter Milan đến từ các fan, khi ít ngày trước đại diện Inter Milan nhận ‘điểm tựa’, tính từ 2013 thì đội nào bước lên đỉnh châu Âu cũng đều có cầu thủ Croatia. Marcelo Brozovic hiện chơi cho Inter Milan, còn Man City thì không có người Croatia nào.

    Do vậy, chúng ta sẽ phải chờ xem số phận và vận may sẽ thuộc về Man City hay Inter Milan ở cuộc đấu tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) tới đây.

    Lâm Hoàng | 05:05 25/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...