MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Những "di sản" của HLV Zinedine Zidane ở Real Madrid

    06:27 Thứ sáu 01/06/2018

    BongDa.com.vn Chỉ vỏn vẹn gần 3 năm, chiến lược gia trẻ tuổi người Pháp đã khiến cả thế giới phải ngả mũ trước những thành quả to lớn mà ông làm cùng với Los Blancos.

    Thành tựu to lớn về mặt danh hiệu mà Zidane-Madrid giải đoạn 2015 đến 2018 là điều không phải bàn cãi, 3 chức vô địch Châu Âu liên tiếp và 1 danh hiệu La Liga là điều khó ai có thể làm được trong thế giới bóng đá hiện đại. Tuy nhiên, những gì Zinedine Zidane làm được tại sân Santiago Bernabeu còn đi xa hơn so với những danh hiệu kể trên.

    Thay đổi khái niệm "Galaticos"

    Nói Real Madrid thay đổi toàn diện không hẳn đúng, khi chiến lược gia người Pháp vẫn sở hữu đội hình nhiều siêu sao, nhưng giai đoạn này Los Blancos đã khác biệt với những năm trước. Họ không mua sắm điên cuồng như đại kình địch Barccelona mà tập trung vào những măng non như Marco Asensio, Lucas Vazquez, Mateo Kovacic... Liệu mấy ai dám khẳng định các bom tấn của đội bóng xứ Catalan trong giai đoạn này chơi khá hơn những ngôi sao trẻ bên phía Real Madrid?

    Huấn luyện viên Zidane và những

     Real Madrid từng trở nên khác biệt với những người trẻ tuổi.

    Tiếp đến, ông sẵn sàng để những Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Toni Kroos... ngồi dự bị vào trao cơ hội cho những người sung sức hơn. Một điều mà trước đây chưa hề xảy ra, dù đó có là Jose Mourinho hay Carlo Ancelotti. Trường hợp của Ronaldo đặc biệt hơn khi ông đã giúp siêu sao người Bồ hiểu được khi nào mình cần chơi bóng và khi nào cần nghỉ ngơi tiết kiệm năng lượng. Đó là bí quyết lớn để Ronaldo toả sáng cũng như những thành công chung của đội bóng.

    Galaticos của "ngày hôm qua" là mặc định ra sân với số lượng hàng công lớn hơn hàng thủ, còn hiện tại, Florentino Perez cũng cần phải thay đổi theo phong cách của cả đội bóng, khi Real Madrid vẫn chiến thắng mà không cần quá nhiều những cái tên xuất chúng trên sân.

    Biến Real Madrid thành đội bóng "ma mãnh" nhất Châu Âu

    Mùa giải vừa qua là khoảng thời gian Real Madrid thua nhiều hơn trước, nhưng cuối cùng họ vẫn giành chức vô địch Champions League dù chỉ xếp thứ 3 tại giải quốc nội. 

    Sự "ma mãnh" ở đây nói đến việc Real Madrid chuyển mình thành một đội bóng quá khó nếu không muốn nói là không thể bị đánh bại, khiến cho những ông kẹ tại Champions League sợ "mất mật" khi phải đụng đọ với đội bóng áo trắng. Họ sợ không phải những gì diễn ra trên sân cỏ, họ chỉ sợ dù có hay hơn những cuối cùng vẫn thất bại, điều mà ít ai có được như Zidane.

    Huấn luyện viên Zidane và những

     Những bại tướng nổi tiếng dưới tay Zinedine Zidane.

    Nếu chỉ tính ở những trận cầu đỉnh cao tại Champions League giữa Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Atletico Madrid, Paris SG, Juventus, thì hiển nhiên đội bóng của Zidane được đánh giá cao hơn cả. Lối chơi của Real Madrid giai đoạn này nếu nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng thực tế mọi người đã lầm.

    Chúng ta có thể thấy Real Madrid không cần BBC cùng xung trận, không cần Casemiro-Modric-Kroos sát cánh ở khu vực giữa sân, nhưng chúng ta chắc chắn đã không được chứng kiến Lionel Messi, Robert Lewandowski, Gonzalo Higuain, Neymar, Antoine Griezmann vắng mặt nếu họ không chấn thương.

    Nói Real Madrid "ăn hên" đâu có đúng với luận điểm phía trên. Chẳng qua Zidane sau những năm tháng chinh chiến với nghiệp quần đùi áo số cũng như con mắt nhìn tinh đời khi giải nghệ đã giúp ông hiểu thấu cách chơi chung của những đội bóng lớn. Vì vậy, Real Madrid đã "khôn khéo" chơi chậm, và thích sự "xanh chín", điều mà những đội khác không hề muốn và không hề dám mạo hiểm.

    Những chiếc cúp tai voi

    Barcelona có thể tự hào với những danh hiệu La Liga trong vài năm qua, nhưng với Real Madrid, người ta sẽ chỉ nói về Champions League, nơi mà những ông vua đích thực tranh tài. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Xavi Hernandez hay Carles Puyol đều ngán ngẩm khi năm này qua năm khác chứng kiến Real Madrid đăng quang dù Barca của họ vẫn đều đặn có danh hiệu quốc nội.

    Huấn luyện viên Zidane và những

     Real Madrid sinh ra để chinh phục những chiếc cup này.

    Kỷ lục 13 lần giành danh hiệu đã biến Real Madrid được lưu danh muôn thuở với tư cách là nhà vô địch gần như tuyệt đối. Nên nhớ rằng đội xếp thứ 2 là AC Milan cũng chỉ có 7 lần nâng cao chiếc cúp tai voi. Còn Barcelona, Bayern Munich, Liverpool chỉ được xếp cạnh Cristiano Ronaldo mà thôi.

    Khi ra đi cũng là "di sản"

    Thời còn xỏ giày chơi bóng, Zidane đã cùng Real Madrid làm "bá chủ thiên hạ", giờ đây ông lại dẫn dắt đội bóng áo trắng một lần nữa ngồi lên vị thế đó. Gần như là một nét chấm phá hoàn hảo với bất cứ ai nếu họ làm được giống như Zidane đã từng. Khí chất Hoàng gia là những danh hiệu, là những chiếc cúp, là những sự kính nể khắp năm châu bốn biển và bây giờ, Zidane ra đi cũng đúng với khí chất của một con người "Hoàng gia".

    Ra đi trong danh vọng sẽ mãi được lưu danh còn hơn "đã từng" là Vua nhưng lại ra đi không kèn không trống. Đó là một di sản mang tính bản sắc của những người Hoàng gia, điều mà chỉ Zidane mới làm được tại Real Madrid.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vũ Quang Toản | 01:10 01/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...