MỚI NHẤT :
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Những đề xuất thay đổi mới tại Champions League bao gồm những gì?

    05:37 Thứ tư 10/03/2021

    BongDa.com.vn Số đội bóng tham dự cúp châu Âu, số trận đấu vòng bảng tăng lên; bên cạnh đó là việc giới hạn sự lũng đoạn của các 'đại gia' trên thị trường chuyển nhượng.

    Andrea Agnelli, Chủ tịch Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu, đã tiết lộ một thỏa thuận về những thay đổi đáng chú ý tại Champions League sắp xảy ra. Chủ tịch của Juventus được ghi nhận là ủng hộ việc tổ chức một giải đấu mở rộng với một số cải cách trọng yếu có thể có ảnh hưởng tích cực đến Premier League, dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2024.

    Tờ Guardian cho biết UEFA sắp thông qua kế hoạch tổ chức giải đấu mới gồm 36 đội (trước đó là 32). Theo đó, mỗi đội sẽ thi đấu tối đa 10 trận vòng bảng, được sắp xếp bởi hệ thống 'bảng Thụy Sĩ' ('Swiss table' system). Sự thay đổi này sẽ chấm dứt bất kỳ mối đe dọa nào về việc ly khai để tạo ra một European Super League, vốn đã được công bố và bàn luận trong vài năm trở lại đây giữa các đội bóng hàng đầu Châu Âu. Agnelli đồng thời bày tỏ mong muốn được thấy trong mỗi mùa giải, các đội bóng sẽ dành 2/3 thời gian thi đấu tại các đầu trường quốc nội và 1/3 còn lại để tham gia đấu trường châu Âu.

    Những đề xuất thay đổi mới tại Champions League bao gồm những gì? - Bóng Đá

     Các 'ông lớn' của bóng đá châu Âu từng có ý định li khai để tổ chức một giải đấu mới mang tên European Super League.

    “Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tiến rất gần đến một khía cạnh lý tưởng hơn của Champions League, hệ thống của Thụy Sĩ (the Swiss system), nếu nó có thể diễn ra sẽ rất tuyệt vời,” Agnelli cho biết.

    “Tôi nghĩ giải đấu này sẽ mang lại cơ hội lớn cho những đội bóng tham gia. Nó sẽ cung cấp vòng loại trực tiếp, vốn là cốt lõi của bất kỳ cuộc thi nào. Nó rất, rất giống với một Champions League, nhưng lý tưởng hơn.”

    “Chúng tôi đã có những cuộc tranh luận với ông Alex (chủ tịch liên đoàn bóng đá châu Âu - Aleksander Ceferin) vào những tháng vừa qua. Chúng tôi muốn tìm thấy sự cạnh tranh công bằng giữa việc thi đấu ở châu lục và thi đấu trong nước. Đó nên là một môi trường có sự cạnh tranh bình đẳng.”

    “Nếu chúng ta nhìn lại quá khứ, Champions League từng có bốn trận đấu nhiều hơn so với số trận hiện tại.”

    “Tôi nghĩ sự cân bằng mà chúng tôi đang cố gắng đạt được là các câu lạc bộ sẽ dành 1/3 thời gian để thi đấu ở Châu Âu và 2/3 còn lại thi đấu ở quốc nội.”

    Những đề xuất thay đổi mới tại Champions League bao gồm những gì? - Bóng Đá

     Nếu những đề xuất được thông qua, Champions League có thể sẽ rất khác so với hiện tại.

    “Khi nhìn vào lịch thi đấu tổng thể, chúng tôi có thể nhận thấy các câu lạc bộ tại Anh đang thi đấu tối đa 53 trận mỗi mùa, ở Đức là 43 và ở Ý cũng vậy.”

    Agnelli cũng đề xuất những thay đổi trên diện rộng đối với hệ thống chuyển nhượng nhằm ngăn chặn việc các câu lạc bộ tại Champions League ‘bắt tay hợp tác’, bên cạnh đó là những thay đổi đối với luật công bằng tài chính.

    “Sẽ không có những vụ chuyển nhượng với mức lương tăng gấp 3 khi một cầu thủ được chuyển nhượng giữa các câu lạc bộ tham dự Champions League. Thay vào đó, các câu lạc bộ sẽ tập trung vào các cầu thủ vô địch ở những quốc gia với nền bóng đá nhỏ hơn, cho phép họ chỉ mua cầu thủ từ những đội bóng đó," Agnelli kết luận.

    Nhìn lại - Trọn bộ những bàn thắng của Bayern Munich tại Champions League mùa giải 2020/21:

     
    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 05:07 10/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...