MỚI NHẤT :
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Những CLB đứng đầu BXH dịp Giáng sinh sẽ giành danh hiệu cuối mùa?

    08:10 Thứ hai 25/12/2023 | 1

    BongDa.com.vn Arsenal chính thức dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League dịp Giáng sinh, nhưng vị trí này chứa đựng cả tin tốt và tin xấu cho họ.

    Trận cầu tâm điểm của vòng 18 Ngoại hạng Anh diễn ra tại Anfield giữa chủ nhà Liverpool và đội khách Arsenal đã kết thúc với tỷ số hoà 1-1. Do Aston Villa trước đó cũng không tận dụng được lợi thế khi chỉ giành được 1 điểm từ trận đấu với Sheffield United, nên Pháo thủ chính là câu lạc bộ sẽ đứng ở vị trí số 1 vào đêm Giáng sinh.

    Đó tất nhiên là một thành tích đáng ghi nhận với Mikel Arteta và các học trò trong một mùa giải đầy biến động. Tuy nhiên, nếu coi mục tiêu cuối cùng là chức vô địch Premier League mùa giải năm nay thì việc ngồi đầu bảng xếp hạng vào dịp này không đảm bảo rằng họ sẽ lên ngôi vào cuối mùa.

    Những CLB đứng đầu BXH dịp Giáng sinh sẽ giành danh hiệu cuối mùa? - Bóng Đá

     Việc đứng đầu BXH dịp Giáng sinh không đảm bảo cho thành công của Arsenal vào cuối mùa.

    Cơ hội vẫn chỉ là 50/50 bởi lịch sử cho thấy rằng chỉ hơn một nửa (chính xác là 51.6%) các nhà vô địch mùa giải đứng đầu bảng xếp hạng vào dịp Giáng sinh. Trong số 31 mùa giải Premier League đã diễn ra thì có 16 câu lạc bộ đứng đầu bảng xếp hạng vào ngày 25/12 giành được chức vô địch cuối mùa. 

    Thống kê trong 5 mùa giải gần nhất, thì 3 đội bóng dẫn đầu dịp này đã bị vượt qua vào cuối mùa. Không nói đâu xa, bản thân Arsenal đã phải nếm trải cảm giác thất vọng này ở mùa giải năm ngoái. Khi đó, họ hơn Manchester City tới 5 điểm nhưng tới cuối mùa, nhà đương kim vô địch bỏ cách họ 5 điểm.

    Một thống kê không mấy tốt đẹp khác cho Arteta đó là Arsenal đã không thể giành được danh hiệu này trong cả 5 lần họ đứng đầu bảng xếp hạng vào dịp Giáng sinh. Kết quả chung cuộc vào cuối mùa là đứng thứ 4 ở các mùa 1986/87 và 1989/90, thứ 3 ở mùa 2007/08 và thứ 2 ở các mùa 2002/03 và 2022/23.

    Những CLB đứng đầu BXH dịp Giáng sinh sẽ giành danh hiệu cuối mùa? - Bóng Đá

     Thống kê về những CLB đứng đầu BXH EPL vào dịp Giáng sinh và vị trí cuối mùa của họ.

    Do vậy, các đội bóng xếp sau Arsenal hiện tại không cần phải quá lo lắng bởi dù gì thì Ngoại hạng Anh mới chỉ đi qua 18 vòng đấu, còn 20 trận cho mỗi câu lạc bộ và trong thời gian đó, rất nhiều biến số sẽ xảy đến. Đặc biệt là Man City, họ thường chơi rất tốt ở giai đoạn sau của mùa giải. 

    Trong 4 mùa giải gần nhất mà nhà vô địch không phải là đội dẫn đầu BXH dịp Giáng sinh thì Man City đều là nhân vật chính. Ở mùa giải 2013/14, họ đứng vị trí thứ 3 vào ngày 25/12. Họ kém Liverpool 8 điểm ở mùa giải 2020/21 và kém Liverpool 4 điểm ở mùa giải 2018/19 và kém Arsenal 5 điểm vào mùa giải trước.

    Pep Guardiola vừa cùng các học trò giành danh hiệu thứ 5 trong năm nay bằng chức vô địch FIFA Club World Cup ở Arab Saudi, sẽ trở lại Ngoại hạng Anh sớm với tinh thần hứng khởi hơn. Họ đang đứng thứ 5 và kém vị trí đầu bảng 6 điểm trong khi còn 1 trận chưa đấu. Rõ ràng là họ hoàn toàn chưa bị gạt ra khỏi cuộc đua.

    Những CLB đứng đầu BXH dịp Giáng sinh sẽ giành danh hiệu cuối mùa? - Bóng Đá

     Vị trí và số điểm kém hơn ngôi số 1 vào dịp Giáng sinh của những CLB lội ngược dòng để vô địch vào cuối mùa.

    Kỷ lục ghi nhiều điểm nhất sau dịp Giáng sinh để thăng tiến và giành chức vô địch Premier League thuộc về Arsenal ở mùa giải 1997/98, khi đó họ chỉ đứng thứ sáu vào ngày 25/12 và kém đầu bảng Manchester United tới 13 điểm. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Pháo thủ vẫn vượt lên vào cuối mùa.

    Còn nếu xét về vị trí thấp nhất mà một đội có ở dịp Giáng sinh nhưng vô địch vào cuối mùa thì nó là vị trí số tám, thuộc về Man City ở mùa giải 2020/21. Điều này mang lại hy vọng cho cả West Ham, Newcastle và Man United trong mùa giải hiện tại.

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 07:40 25/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...