MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Những cầu thủ người Đức đã cống hiến gì cho Arsenal?

    14:00 Thứ hai 07/05/2018

    BongDa.com.vn Cầu thủ thủ người Đức rất hiếm ở Arsenal. Vậy họ đã đạt được những gì khi khoác áo Pháo thủ?

    Nhân lúc Per Mertesacker chia tay Arsenal, BongDa.com.vn sẽ điểm lại những cầu thủ người Đức từng thi đấu tại Pháo thủ và đạt được một số thành công nhất định.

    1. Per Mertesacker 

    Những cầu thủ người Đức thành công vang dội tại Arsenal - Bóng Đá

     

    Ở tuổi 33, Per Mertesacker quyết định giải nghệ vào cuối mùa giải năm nay. Và ngay tại trận đấu với Liverpool, cầu thủ người Đức đã chính thức chia tay các CĐV ngay tại sân nhà của Pháo thủ. Anh là một vị đội trưởng hiền lành và đôi khi không có đủ uy để dẹp loạn phòng thay đồ.

    Cho đến hiện nay, vị trí phòng ngự của anh vẫn chưa tìm được người thay thế xứng tầm. Công việc của Arsenal vào mùa sau sẽ rất nặng nề. Vừa tìm một hậu vệ đẳng cấp vừa trao lại băng thủ quân cho người xứng đáng. Mertesacker ra đi, các CĐV sẽ rất nhớ đến những cống hiến và tinh thần thi đấu hết mình của anh.

    2. Mesut Ozil

    Những cầu thủ người Đức thành công vang dội tại Arsenal - Bóng Đá

     

    Một tiền vệ có đôi chân ma thuật và chớp thời cơ cực kỳ hiệu quả tại Arsenal hiện nay là Mesut Ozil. Nhưng ở mùa giải năm nay, tiền vệ người Đức đang sa sút khi anh ghi chỉ có 5 bàn thắng. Hiệu quả săn bàn của anh đang giảm nhưng lại có đến 12 đường kiến tạo.

    Hơn hết, các CĐV đang chán ngán Ozil vì anh hay xuống phong độ bất chợt ở những trận cầu quyết định. Bởi khi Arsenal bị Atletico Madrid loại tại bán kết Europa League, một phần cũng vì Ozil không tạo nên những đường bóng đột phá cho đồng đội. 

    3. Shkodran Mustafi

    Những cầu thủ người Đức đã cống hiến gì cho Arsenal? - Bóng Đá

     

    Mustafi có thể sẽ chia tay Pháo thủ trong Hè năm 2018 vì màn trình diễn nhạt nhòa của anh. Trung vệ người Đức gia nhập đội bóng thành London năm 2016 nhưng dấu ấn của anh để lại trong lòng CĐV vẫn rất ít. Anh không thể phối hợp nhuần nhuyễn với Laurent Koscielny nên tạo ra rất nhiều khoảng trống tại hàng thủ.

    4. Thomas Eisfeld

    Những cầu thủ người Đức đã cống hiến gì cho Arsenal? - Bóng Đá

     

    Có thể nói Thomas Eisfeld là một trong những bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử chuyển nhượng mùa Đông của CLB. Gắn bó với Arsenal 2 năm rưỡi nhưng tiền vệ này chỉ ra sân được 2 lần. Chịu cảnh ngồi dự bị suốt khiến anh chấp nhận rời Pháo thủ trong cay đắng.

    5. Lukas Podolski

    Những cầu thủ người Đức đã cống hiến gì cho Arsenal? - Bóng Đá

     

    Lukas Podolski thi đấu cho Arsenal từ năm 2012 đến 2015. Tại Pháo thủ tiền đạo người Đức cũng thể hiện được khả năng săn bàn ấn tượng. Nhưng chính vì phong độ không ổn định nên anh đã ra đi tìm bến đỗ mới. Hiện tại Podolski đang thi đấu cho Vissel Kobe tại Nhật Bản.

    6. Serge David Gnabry

    Những cầu thủ người Đức đã cống hiến gì cho Arsenal? - Bóng Đá

     

    Sao trẻ Serge Gnabry từng thi đấu tại Arsenal từ năm 2012 đến 2016. Anh quyết định rời Pháo thủ để tìm nhiều trải nghiệm hơn. Hiện tại Gnabry thuộc biên chế của Bayern Munich nhưng đang được cho mượn tại Hoffenheim.

    7. Gedion Zelalem 

    Những cầu thủ người Đức đã cống hiến gì cho Arsenal? - Bóng Đá

     

    Nhắc đến Gedion Zelalem nghe có vẻ quá xa lạ với các CĐV của Arsenal vì dù thuộc biên chế của Pháo thủ nhưng tiền vệ 21 tuổi luôn được đem cho mượn để học hỏi thêm kinh nghiệm. Nhưng anh chính là tài năng trẻ được Arsenal kỳ vọng rất nhiều.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 13:55 07/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...