MỚI NHẤT :
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Những cầu thủ hứa hẹn là trụ cột mới của HAGL

    19:35 Thứ bảy 20/02/2016

    (BongDa.com.vn) - Đối với HAGL, đội bóng Phố Núi vừa chia tay 3 tài năng ưu tú nhất của mình là Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Công Phượng.

    (BongDa.com.vn) – Một mùa giải mới của V-League lại sắp bắt đầu, các đội bóng đang ráo riết hoàn tất đội hình để sẵn sàng cho những thử thách mới. Và đối với HAGL, đội bóng Phố Núi vừa chia tay 3 tài năng ưu tú nhất của mình là Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Công Phượng. Vì thế nhiều người đang tỏ ra lo ngại cho đội quân của bầu Đức sau 1 năm khốc liệt tại V-League 2015. Tuy nhiên, trong đội hình của HLV Nguyễn Quốc Tuấn hiện tại vẫn còn những cầu thủ có thể là niềm hy vọng mới cho các cổ động viên.

    Nguyễn Văn Toàn Những cầu thủ hứa hẹn là trụ cột mới của HAGL

    Nguyễn Văn Toàn

    Sau khi Công Phượng sang Nhật thì hàng công của HAGL đang chờ đợi rất nhiều vào Văn Toàn. Cựu cầu thủ U19 Việt Nam là một tiền đạo có kĩ thuật, tốc độ và sự tinh quái, điểm yếu của Văn Toàn chính là nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp. Song, nếu được chơi tự do, sự linh hoạt của Văn Toàn chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương. Khi Công Phượng không có mặt, Văn Toàn cũng có nhiều đất diễn hơn, đó là cơ hội để Toàn phát triển và hoàn thiện bản thân hơn.

    Nguyễn Phong Hồng Duy

    Nguyễn Phong Hồng Duy Những cầu thủ hứa hẹn là trụ cột mới của HAGL

    Hồng Duy được cho là người tiếp theo sẽ ra nước ngoài thi đấu nhưng cho đến lúc này vẫn chưa có thông tin cho thấy điều đó sẽ xảy ra. Như thế đồng nghĩa với việc tiền vệ này sẽ tiếp tục chơi cho HAGL tại V-League 2016. Sở hữu tốc độ, khả năng đột biến cùng sự đa năng khi có thể chơi cả hậu vệ cánh trái lẫn tiền vệ, Hồng Duy chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của đội bóng Phố Núi.

    Tại VCK U23 Châu Á vừa qua, dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng cầu thủ người Bình Phước đã cho thấy dấu ấn đậm nét của mình. Những pha lên bóng của U23 Việt Nam khi có Hồng Duy diễn ra nhanh hơn và luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Sau 1 mùa bóng phải làm bạn với chấn thương thì mùa giải mới này sẽ chứa đựng rất nhiều khát khao của Hồng Duy.

    Phan Thanh Hậu

    Phan Thanh Hậu Những cầu thủ hứa hẹn là trụ cột mới của HAGL

    Với việc mất cả Tuấn Anh lẫn Xuân Trường, tuyến giữa đang là mối lo lớn nhất của các cổ động viên HAGL. Bộ đôi Anh – Trường vài năm qua luôn là sự lựa chọn số một từ U19 Việt Nam đến HAGL. Nhưng các fan hâm mộ đội bóng Phố Núi cũng không cần quá lo lắng bởi HAGL đã có Phan Thanh Hậu. Cầu thủ từng được bầu chọn trong top 40 cầu thủ triển vọng nhất thế giới, với cái chân trái rất ngoan, nhãn quan chiến thuật sắc bén hứa hẹn sẽ thay thế hai người đàn anh để làm chủ khu trung tuyến của HAGL cùng với tân binh người Nhật Bản Masaaki Ideguchi.

    Tại trận chung kết giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên vừa qua, Phan Thanh Hậu chính là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất. Dù thể hình nhỏ bé nhưng cầu thủ sinh năm 1997 này đã khiến các đồng nghiệp bên phía U19 Hàn Quốc phải mướt mồ hôi đuổi theo. Chỉ cần cải thiện thể hình, thể lực thêm một chút nữa, Thanh Hậu sẽ là cầu thủ cực kì đáng sợ của HAGL.

    Trần Hữu Đông Triều

    Trần Hữu Đông Triều Những cầu thủ hứa hẹn là trụ cột mới của HAGL

    Mùa giải V-League 2015, HAGL là một trong những đội bóng để thủng lưới nhiều nhất, điều đó cho thấy sự lỏng lẻo và yếu kém nơi hàng phòng ngự của đội chủ sân Pleiku. Năm nay, với việc Bùi Tiến Dũng đã trở về CLB Viettel thi đấu thì trọng trách lớn lao được đặt cả lên vai Trần Hữu Đông Triều.

    Năm ngoái, cầu thủ quê Quảng Ngãi không được thi đấu nhiều do chấn thương liên miên đã ảnh hưởng đến phong độ. Năm nay hứa hẹn sẽ là năm để Đông Triều khẳng định mình, tìm lại hình ảnh ngày nào của cầu thủ từng được HLV Arsene Wenger mời sang Arsenal thử việc. Sự quyết đoán, khả năng đọc tình huống cùng sự đa năng khi có thể chơi cả trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự sẽ là điều hết sức cần thiết cho HAGL.

    Ngoài ra, HAGL cũng còn nhiều những tài năng khác như Hoàng Thanh Tùng, Vũ Văn Thanh, Lê Đức Lương,… những người đã ít nhiều để lại dấu ấn trước đây. “Con chị nó đi thì con dì nó lớn”, khi những cầu thủ quan trọng nhất đã ra đi, đó cũng là cơ hội để những cầu thủ khác chứng tỏ bản thân để trở thành trụ cột mới của HAGL.

    Nhiều người nói năm ngoái HAGL có đầy đủ cầu thủ tốt nhất còn suýt xuống hạng thì năm nay chắc chắn còn khó khăn hơn nhiều. Khó khăn chắc chắn sẽ không nhỏ, nhưng sau một năm nếm mùi V-League, “đám trẻ nhà bầu Đức” hẳn cũng học được nhiều điều. Hy vọng rằng thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ tìm ra được một con đường đúng đắn và những cầu thủ được kì vọng sẽ đáp ứng được mong mỏi của người hâm mộ.

    (Bạn đọc: Đăng Cương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...