MỚI NHẤT :
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Terzic tin vào lợi thế sân nhà trong trận lượt về
  • Thất bại trước Villa chưa phải là dấu chấm hết cho Arsenal
  • Những “cánh chim lạ” sáng cửa vào vòng knock-out

    21:49 Thứ hai 25/06/2018

    BongDa.com.vn Đã có nhiều ứng viên vô địch giành vé sớm vào vòng 16 đội chỉ sau 2 lượt trận. Bên cạnh đó cũng có những đội bóng hạng trung cũng đang chiếm ưu thế lớn để có mặt ở vòng knock-out

    Đan Mạch

    Đội bóng Bắc Âu đang tràn trề cơ hội lọt vào vòng 16 đội khi đã tích lũy được 4 điểm sau 2 lượt đấu. Dù cho ở lượt trận cuối họ phải đụng độ đội tuyển Pháp nhưng lúc này Les Blues đã sớm có vé vào vòng sau nên chưa chắc thầy trò Didier Deschamp sẽ tung hết tinh hoa để đấu với Đan Mạch.

     - Bóng Đá

     

    Rất khó để Đan Mạch bị loại kể cả trường hợp họ thúc thủ trước Pháp bởi Australia khó lòng thắng được Peru để san bằng cách biệt về điểm số với nhà vô địch EURO 1992. Christian Eriksen và đồng đội sẽ không để nỗi buồn bị loại ở vòng bảng tại Nam Phi cách đây 8 năm lặp lại.

    Nigeria

    Nằm ở bẳng đấu tử thần và được xem là yếu nhất bảng tuy nhiên Nigeria đang trình diễn một bộ mặt rất tích cực. Lúc này họ đang xếp thứ 2 sau Croatia và sẽ đi tiếp nếu có ít nhất một điểm trước Argentina và Iceland không thắng đậm Croatia.

     - Bóng Đá

     

    Với sự bạc nhược của Albiceleste trong khi Admeh Musa và đồng đội lại đang vô cùng hưng phấn thì “Đại bàng xanh” được dự báo sẽ chiến đấu tận lực để bảo vệ vị trí thứ 2 bảng đấu trước tia hy vọng le lói từ Messi và đồng đội.

    Nhật Bản

    Lá cờ đầu của bóng đá châu Á đang chứng tỏ với thế giới thấy tinh thần “Samurai xanh” của họ đáng sợ như thế nào khi đang chia sẻ ngôi đầu bảng cùng Senegal ở bảng H. Họ thậm chí đã đánh bại đội bóng mạnh nhất bảng Colombia ở trận mở màn.

     - Bóng Đá

     

    Trong khi Colombia và Senegal sẽ đại chiến với nhau thì đội bóng xứ phù tang sẽ gặp một Ba Lan đã bị loại. Nếu giữ được lối chơi mềm mại, kỉ luật như 2 trận vừa qua thì việc kiếm tối thiểu 1 điểm để bảo đảm chiếc vé đi tiếp không quá khó với Kagawa cùng đồng đội.

    Senegal

    Chỉ mới lần thứ 2 tham dự sân chơi này tuy nhiên Senegal lại đang chứng tỏ sự lỳ lợm đến kinh ngạc của mình. Thầy trò Aliou Cisse đã thắng thuyết phục Ba Lan và hòa trên cơ Nhật Bản để tạo ra ưu thế lớn trước lượt đấu cuối.

    Rõ ràng, Colombia không phải là đối thủ dễ chơi. Tuy nhiên, Senegal với ưu thế thể lực tuyệt vời của mình sẽ chơi sòng phẳng chứ không co cụm để tìm chiến thắng lọt vào vòng sau. Sadio Mane và đồng đội đã sẵn sàng tái lập kỳ tích vào tứ kết như ở World Cup 2002.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:05 25/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...