MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Những cái nhất của Serie A vòng 22

    10:58 Thứ sáu 02/02/2024

    BongDa.com.vn Hãy cùng điểm qua những cái tên gây ấn tượng cũng như thất vọng nhất giải VĐQG Ý loạt trận vừa rồi.

    Cầu thủ hay nhất: Charles De Ketelaere

    Phải thừa nhận rằng cuối tuần qua Serie A đã không chứng kiến màn trình diễn cá nhân nào xuất sắc ở mức vượt trội. Mateo Retegui đã lập công nhờ một bàn thắng và một pha kiến tạo giúp Genoa có được chiến thắng trước Lecce, trong khi Ruben Loftus-Cheek lập cú đúp nhưng không đủ để mang về 3 điểm cho AC Milan.

    Tuy nhiên, chúng ta có thể chọn ra Charles De Ketelaere, người đang dần xóa đi những ký ức đáng thất vọng ở mùa giải trước và tái hiện tài năng đã khiến Paolo Maldini và Ricky Massara ráo riết theo đuổi trong suốt mùa hè năm 2022.

    Cầu thủ người Bỉ dường như đang tiến bộ sau mỗi trận ra sân cùng Atalanta. Anh đã góp công bằng cách cung cấp hai đường kiến tạo cho Aleksei Miranchuk và Gianluca Scamacca trong chiến thắng 2-0 trước Udinese, chứng tỏ mình là một trong những tiền đạo lùi có ảnh hưởng nhất giải đấu mùa này.

    Arsenal, Newcastle United monitoring Charles De Ketelaere situation - Bóng Đá

     Ketelaere tỏa sáng ở Bergamo.

    Cầu thủ tệ nhất: Arkadiusz Milik

    Một bộ phận fan Juventus đang chê trách Max Allegri vì chọn Arkadiusz Milik thay cho Kenan Yildiz, và điều này hoàn toàn dễ hiểu.

    Cựu tiền đạo của Napoli đã mất quyền kiểm soát bóng sau một pha va chạm mạnh, sau đó anh đã quá quyết liệt trong nỗ lực của mình bằng cách lấy lại bóng càng nhanh càng tốt, và nó chỉ khiến tình hình còn tệ hơn.

    Milik lao vào Alberto Cerri với những chiếc đinh giày, khiến anh bị đuổi ở phút thứ 18 sau khi trọng tài xem xét VAR. Cầu thủ 29 tuổi này đã cản trở Bianconeri giành ba điểm trước một Empoli đang gặp khó khăn.

    HLV hay nhất: Alberto Gilardino

    Bất chấp thành tích sân nhà ấn tượng, Genoa vẫn bị dẫn trước một bàn trong trận đấu với Lecce tại Luigi Ferraris. Tuy nhiên, Grifone đã đảo ngược kết quả trong hiệp hai để giành chiến thắng 2-1.

    Tuy nhiên, Alberto Gilardino không phải chỉ ngồi yên tận hưởng kết quả.

    Nhà vô địch World Cup 2006 đã thực hiện một sự điều chỉnh chiến thuật, sử dụng Ekuban cùng với Retegui trong khi đưa Albert Gudmundsson làm tiền vệ tấn công phía sau bộ đôi tiền đạo, và họ đều ghi tên mình lên bảng tỷ số.

    HLV tệ nhất: Alessio Dionisi

    Thêm một lần nữa, Sassuolo hầu như không có giải pháp nào khi không có lá bùa hộ mệnh Domenico Berardi, khi đội bóng thất bại dưới tay đội chủ nhà Monza nhờ pha tỏa sáng của Andrea Colpani.

    Bị dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu, Neroverdi hầu như không thể tạo ra cơ hội, khi Alessio Dionisi một lần nữa thất bại trong việc tìm ra công thức chiến thắng mà không có ngôi sao của mình.

    Lúc này Sassuolo chỉ cách nhóm 3 vị trí cuối bảng 1 điểm.

    Đội bóng hay nhất: Atalanta

    Cách đây không lâu, nhiều người đã sẵn sàng tuyên bố về sự kết thúc thời kỳ hoàng kim của Atalanta, tin rằng đội bóng Bergamo chắc chắn sẽ rơi xuống giữa bảng xếp hạng.

    Tuy nhiên, Gian Piero Gasperini vẫn còn một vài thủ thuật trong tay, và đội bóng một lần nữa bùng nổ bất chấp mọi khó khăn bằng cách tạo ra lợi thế trong cuộc đua Top 4 trước những đội được đánh giá cao hơn như AS Roma và đương kim vô địch Napoli.

    Đội bóng tệ nhất: Lazio & Napoli

    NAPOLI PLAYERS AND MANAGEMENT CLASH AFTER TORINO DEBACLE - Bóng Đá

     Napoli vẫn đang mắc kẹt.

    Lazio và Napoli đã níu chân nhau trong trận cầu nhạt nhòa mà đôi bên đều hướng tới mục tiêu giành chiến thắng. 

    Cả hai đội đều không thực sự có một kết quả tích cực, vì vậy họ dường như đành phải hài lòng khi chia sẻ 1 điểm ở Stadio Olimpico.

    Đăng Nguyễn | 10:28 02/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...